Hải quân Mỹ "hụt hơi" trước Trung Quốc, tính nhờ Nhật Bản và Hàn Quốc đóng tàu
Mỹ xem xét đóng tàu chiến tại Nhật và Hàn Quốc khi ngành đóng tàu trong nước không đáp ứng được nhu cầu và bị Trung Quốc vượt xa.
Mỹ xem xét đóng tàu chiến tại Nhật và Hàn Quốc khi ngành đóng tàu trong nước không đáp ứng được nhu cầu và bị Trung Quốc vượt xa.
Video do chính Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đăng tải trên trang TikTok cá nhân ngày 24/4, ghi lại khoảnh khắc ông cùng phu nhân thưởng thức sầu riêng trên đường phố Hà Nội, đã nhanh chóng đạt cả trăm nghìn lượt tương tác.
Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc, thu hút hơn 500 đại biểu cấp cao cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Hai nước ký kết kế hoạch thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD thương mại năm 2030.
BIDV phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Ngân hàng Hana Bank và GLN International chính thức triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Bên trong hành trình toàn cầu đầy cam go của ngành dầu khí, nay đang bị đảo lộn bởi chiến tranh ở khu vực Trung Đông.
Xung đột Mỹ–Israel–Iran làm gián đoạn vận tải qua eo Hormuz, khiến ngành xe cũ Nhật Bản và Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng, hàng nghìn xe bị mắc kẹt.
Đại sứ Hàn Quốc đề xuất thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ lớn vào các dự án AI tại Việt Nam, từ xây dựng trung tâm dữ liệu, phát triển AI tiếng Việt đến triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong khu vực công.
Một nhóm nghiên cứu liên ngành đã phát triển công nghệ in 4D đầu tiên sử dụng lưu huỳnh thải từ công nghiệp, tạo ra các robot mềm có thể tái chế hoàn toàn và tự di chuyển khi phản ứng với nhiệt, ánh sáng và từ trường.
Ông Donald Trump yêu cầu các quốc gia điều tàu chiến tới eo biển Hormuz để bảo vệ tuyến dầu mỏ chiến lược, nhưng Đức, Nhật, Australia và nhiều nước tỏ ra dè dặt.
Tổng thống Lee Jae-myung phản đối việc Mỹ chuyển vũ khí, nhưng thừa nhận không thể ngăn cản, gây lo ngại về lỗ hổng phòng thủ châu Á.
Nguồn tin Hàn Quốc cho biết hơn 1.000 bộ dẫn đường bom đã được chuyển sang Mỹ, trong khi Washington cân nhắc rút hệ thống Patriot và THAAD khỏi Hàn Quốc để triển khai tới Trung Đông.
Mỹ đang xem xét rút các hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và Patriot khỏi Hàn Quốc để tăng cường năng lực đánh chặn tại Trung Đông sau khi xung đột với Iran leo thang
Hệ thống tên lửa phòng không Cheongung-II của Hàn Quốc thể hiện được năng lực phòng thủ mạnh mẽ khi UAE sử dụng trong chiến đấu thực tế chống tên lửa Iran.
Ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc đang đứng trước nỗi lo ngại sâu sắc rằng cuộc khủng hoảng kéo dài tại Iran sẽ làm gián đoạn nguồn cung vật liệu thiết yếu từ Trung Đông.
Các nhà phân tích nhận định nguy cơ bị trả đũa nhiều khả năng sẽ khiến các quốc gia không dám tìm cách rút lại những thỏa thuận đã ký kết.
Sau nhiều vụ cháy nổ cục sạc dự phòng, các hãng hàng không Hàn Quốc đã đồng loạt cấm sử dụng pin sạc dự phòng trong chuyến bay.
Bà Kim Keon-hee, vợ cựu Tổng thống Hàn Quốc ông Yoon Suk-yeol, bị tuyên án 1 năm 8 tháng tù vì nhận hối lộ gồm túi Chanel và vòng cổ kim cương từ Giáo hội Thống nhất, khép lại chuỗi bê bối gây chấn động Hàn Quốc.
Đây được mô tả là mô hình trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới được thiết kế chuyên biệt để phục vụ các hoạt động của ngân hàng trung ương.
Tại các cửa hàng tiện lợi sầm uất ở Seoul, việc thanh toán hiện nay chỉ đơn giản là một cái nhìn vào thiết bị nhỏ gọn đặt cạnh quầy thu ngân.