Robot hình người Lightning do hãng smartphone Trung Quốc Honor tự phát triển vừa gây chú ý khi hoàn thành quãng đường 100 m trong 9,32 giây, nhanh hơn kỷ lục thế giới 9,58 giây của Usain Bolt. Thành tích được công bố trong một buổi chạy thử trước thềm Giải vô địch Thế giới Robot hình người lần thứ hai tại Bắc Kinh.
Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, Lightning đạt tốc độ tối đa 14,5 m/giây, tương đương khoảng 52,2 km/giờ. Thành tích 9,32 giây nhanh hơn 0,26 giây so với mốc 9,58 giây mà Usain Bolt thiết lập tại Giải vô địch điền kinh thế giới ở Berlin năm 2009 và duy trì suốt 17 năm qua.
Tuy nhiên, cần lưu ý đây là thành tích của robot trong một bài kiểm tra, không phải kỷ lục điền kinh mới của con người. Hai thành tích cũng không được đo trong cùng một hệ thống thi đấu, nên việc nói Lightning “phá kỷ lục thế giới” nên được hiểu theo nghĩa so sánh tốc độ chạy, thay vì một kỷ lục thể thao được World Athletics công nhận.
Từ nhà vô địch bán marathon đến “chạy nước rút”
Lightning không phải cái tên mới trong các cuộc đua robot.
Hồi tháng 4/2026, robot này từng giành chiến thắng tại Giải bán marathon robot hình người Bắc Kinh - Diệc Trang, hoàn thành quãng đường 21,0975 km trong 50 phút 26 giây. Theo truyền thông Trung Quốc, thành tích này cũng vượt mốc 57 phút 20 giây từng được sử dụng làm kỷ lục bán marathon của con người trong bối cảnh cuộc thi robot.
Nhưng chạy 100 m lại đặt ra một bài toán hoàn toàn khác.
Ở cự ly dài, robot phải duy trì chuyển động ổn định và kiểm soát nhiệt trong thời gian dài. Trong khi đó, chạy nước rút đòi hỏi mô-men xoắn lớn, phản ứng khớp cực nhanh, khả năng giữ thăng bằng và công suất tức thời cao.
Theo thông tin từ truyền thông công nghệ Trung Quốc, đội ngũ Honor đã điều chỉnh cấu trúc chân của Lightning, tăng chiều dài chân từ khoảng 0,95 m lên 1,05 m, đồng thời tối ưu tỷ lệ giữa đùi và cẳng chân để tăng sải bước. Robot cũng được áp dụng cấu trúc nhẹ hóa và nâng cấp mô-đun khớp nhằm tăng mô-men xoắn cũng như tốc độ phản hồi.
Trong giai đoạn chạy bán marathon, Lightning thường đạt tốc độ khoảng 7-8 m/giây. Mức 14,5 m/giây trong bài chạy 100 m cho thấy hệ thống vận động của robot đã được tối ưu đáng kể cho những pha tăng tốc ngắn.
Theo Reuters, Guardian