Giải Báo chí TP Đà Nẵng năm 2022:

Phóng viên của VietTimes giành giải Nhì với loạt bài về chuyển đổi số ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Loạt bài về chuyển đổi số ở Đà Nẵng của nhà báo Hồ Xuân Mai - phóng viên Tạp chí điện tử VietTimes thường trú tại miền Trung - đã được trao giải Nhì Giải Báo chí TP Đà Nẵng năm 2022 ở mục báo điện tử. 

Nhà báo Hồ Xuân Mai (thứ 3 từ trái sang)-phóng viên Tạp chí điện tử VietTimes thường trú tại miền Trung - trong lễ nhận giải.
Nhà báo Hồ Xuân Mai (thứ 3 từ trái sang)-phóng viên Tạp chí điện tử VietTimes thường trú tại miền Trung - trong lễ nhận giải.

Tại lễ trao Giải Báo chí TP Đà Nẵng năm 2022, đã có 57 tác phẩm báo viết; 37 tác phẩm truyền hình; 8 tác phẩm phát thanh; 39 tác phẩm báo điện tử và 8 tác phẩm ảnh báo chí có chất lượng cao, được trao giải. Trong đó, có 7 giải nhất, 6 giải nhì, 6 giải ba và 16 giải khuyến khích.

Nhà báo Hồ Xuân Mai (Tạp chí điện tử VietTimes) đã vinh dự được nhận giải Nhì với chùm 5 bài về công tác chuyển đổi số của Đà Nẵng.

Bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Giải Báo chí TP Đà Nẵng năm 2022 – cho biết: Giải Báo chí TP Đà Nẵng lần này có số lượng tác phẩm tham gia nhiều, chất lượng tốt. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có văn phòng đại diện tại miền Trung, các báo ngành, tạp chí điện tử… đều gửi tác phẩm dự thi.

Các tác phẩm đã không chỉ phản ánh mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của Đà Nẵng, mà còn tích cực tuyên truyền, cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới của địa phương; coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tiêu cực và tệ nạn xã hội.

Cũng theo Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng, sự bùng nổ của CNTT, các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội, đã tạo ra sức ép cạnh tranh rất lớn đối với các cơ quan báo chí. Các cơ quan báo chí không thể đứng ngoài xu thế chuyển đổi số, mà phải hướng tới phương thức sản xuất, cung cấp thông tin đa phương tiện, đa nền tảng, đa thiết bị…

Cơ quan báo chí, người làm báo phải thay đổi tư duy và cách làm; kết hợp giữa nội dung tốt và công nghệ hiện đại, để làm chủ nền tảng số, nền tảng truyền thông xã hội.

“Mỗi cơ quan báo chí trên địa bàn TP vừa thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và đối tượng phục vụ; xây dựng một đội ngũ nhà báo có bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức, tinh thông nghiệp vụ, vừa gắn bó với thực tế cuộc sống của người dân; tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng ngay tại đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”- Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh.

Loạt bài về chuyển đổi số ở Đà Nẵng, do nhà báo Hồ Xuân Mai - phóng viên Tạp chí điện tử VietTimes thường trú tại miền Trung - đã thực hiện là chuỗi các bài viết về tiến trình chuyển đổi số của TP Đà Nẵng trong suốt thời gian qua. Thông qua tuyến bài này, tác giả đã phản biện, đồng thời, cổ vũ và ghi nhận những kết quả, hướng đi khác biệt của TP Đà Nẵng trong tiến trình chuyển đổi số, góp phần thông tin, tuyên truyền về chủ trương, định hướng của địa phương trong suốt quá trình chuyển đổi số.