close Đăng nhập

Phó Giám đốc phụ trách Công an Đà Nẵng được thăng hàm đại tá trước niên hạn

Bộ Công an thăng cấp bậc hàm (trước niên hạn 1 năm) từ thượng tá lên đại tá đối với ông Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc phụ trách Công an thành phố Đà Nẵng.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng (đứng giữa), Phó Giám đốc phụ trách Công an thành phố Đà Nẵng tại buổi công bố quyết định.
Đại tá Nguyễn Đại Đồng (đứng giữa), Phó Giám đốc phụ trách Công an thành phố Đà Nẵng tại buổi công bố quyết định.

Ngày 30/5, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn.

Theo đó, thăng cấp bậc hàm (trước niên hạn 1 năm) từ thượng tá lên đại tá đối với ông Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc phụ trách Công an thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, quyết định nâng lương cấp bậc hàm đại tá đối với đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố và thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá cho 7 đồng chí lãnh đạo cấp phòng kể từ ngày 1/6.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về việc nâng lương, thăng cấp bậc hàm đối với 1.183 cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an thành phố đến niên hạn kể từ ngày 1/6.

Trước đó, ngày 28/4, Bộ Công an công bố quyết định thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/5. Để điều hành hoạt động của Công an thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an giao đại tá Nguyễn Đại Đồng phụ trách Công an TP Đà Nẵng trong thời gian chờ bổ nhiệm giám đốc mới.

Xã hội

Người liên quan bị đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Triệt phá ổ mại dâm tại khách sạn Mường Thanh

Công an Đà Nẵng vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm trá hình hoạt động tại khách sạn Mường Thanh và khách sạn Samdi, đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Nhiệm kỳ Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đầy biến động của thế giới và trong nước. Vượt qua thách thức chưa từng có, Việt Nam không chỉ giữ vững ổn định, mà quan trọng hơn, đã xác lập một trục phát triển mới: lấy khoa học - công nghệ và kinh tế tư nhân làm động lực trung tâm cho tăng trưởng dài hạn.