close Đăng nhập

Ông Trump úp mở "đánh nhanh, rút gọn", cảnh báo rời khỏi NATO

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể sớm kết thúc chiến tranh với Iran và thậm chí cân nhắc rút khỏi NATO, làm dấy lên nhiều quan ngại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến tranh với Iran có thể sớm kết thúc, đồng thời cảnh báo khả năng rời khỏi NATO. Ảnh: Axios.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến tranh với Iran có thể sớm kết thúc, đồng thời cảnh báo khả năng rời khỏi NATO. Ảnh: Axios.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ sớm kết thúc cuộc chiến với Iran và có thể quay lại thực hiện các đòn tấn công “đánh nhanh” nếu cần thiết, theo cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters hôm 1/4, chỉ vài giờ trước bài phát biểu quan trọng trước toàn quốc.

Ông Trump cũng nói rằng trong bài phát biểu dự kiến lúc 9 giờ tối (8h00 sáng 2/4 giờ VN), ông sẽ đề cập việc đang cân nhắc rút Mỹ khỏi liên minh NATO.

Khi được hỏi khi nào Mỹ coi cuộc chiến với Iran là kết thúc, ông nói: “Tôi không thể nói chính xác… nhưng chúng tôi sẽ rút ra khá nhanh”.

Ông cho rằng các hành động quân sự của Mỹ đã đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân: “Họ sẽ không có vũ khí hạt nhân vì giờ họ không còn khả năng đó. Sau đó tôi sẽ rời đi, đưa tất cả mọi người đi cùng, và nếu cần, chúng tôi sẽ quay lại để thực hiện các đòn đánh nhanh”.

Ông Trump cân nhắc rời NATO

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nguồn cung dầu toàn cầu trong tháng này có thể bị ảnh hưởng nặng gấp đôi so với tháng 3, nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải chấm dứt cuộc xung đột mà ông Trump cùng Israel phát động từ ngày 28/2.

Ông Trump cũng viết trên mạng xã hội rằng Iran đã đề nghị ngừng bắn, nhưng ông sẽ không xem xét cho đến khi Tehran chấm dứt việc phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng toàn cầu. Hiện chưa có phản hồi ngay lập tức từ phía Iran.

Hai nguồn tin an ninh từ Pakistan – quốc gia đang đóng vai trò trung gian – cho biết Islamabad đã đề xuất một lệnh ngừng bắn tạm thời với cả hai bên nhưng chưa nhận được phản hồi.

Ông Trump đã nhiều lần phát tín hiệu rằng ông có thể kết thúc cuộc chiến trong vài tuần, ngay cả khi không đạt được thỏa thuận, đồng thời gia tăng sức ép bằng việc đe dọa rút Mỹ khỏi NATO nếu các nước châu Âu không hỗ trợ ngăn Iran đe dọa tuyến hàng hải này.

Trong trao đổi với Reuters, ông Trump cho biết ông “hoàn toàn” đang cân nhắc việc rút Mỹ khỏi NATO, đồng thời bày tỏ sự thất vọng với liên minh vì cho rằng họ không hỗ trợ đủ cho mục tiêu của Washington tại Iran.

Các nước châu Âu tỏ ra thận trọng trước tuyên bố này. Thứ trưởng quân đội Pháp, bà Alice Rufo, cho rằng bất kỳ hoạt động nào của NATO tại eo Hormuz đều có thể vi phạm luật pháp quốc tế.

Ông Trump chuẩn bị phát biểu trước toàn quốc về Iran

Trước đó hôm thứ Ba, ông Trump nói rằng Mỹ có thể rút khỏi Iran trong vòng 2–3 tuần ngay cả khi không có thỏa thuận, phản ánh sự lo ngại ngày càng gia tăng về cuộc xung đột đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, lan rộng khắp khu vực và gây gián đoạn năng lượng chưa từng có.

Người đứng đầu IEA, ông Fatih Birol, cho biết tác động lớn nhất từ việc Iran gần như đóng eo biển Hormuz là sự thiếu hụt nhiên liệu máy bay và dầu diesel.

“Chúng ta đang thấy điều đó ở châu Á, và sớm thôi, có thể trong tháng 4 hoặc tháng 5, nó sẽ lan sang châu Âu”, ông nói trong một podcast.

Ông cho biết lượng dầu bị mất trong tháng 4 có thể gấp đôi so với tháng 3.

Các doanh nghiệp trên toàn cầu cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề, với các ngành như mỹ phẩm và trà là những lĩnh vực mới nhất báo cáo thiệt hại.

Mỹ trước đó đã đe dọa tăng cường chiến dịch quân sự nếu Tehran không chấp nhận khuôn khổ ngừng bắn 15 điểm, trong đó yêu cầu Iran từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân, ngừng làm giàu uranium và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết vẫn có khả năng diễn ra một “cuộc gặp trực tiếp vào một thời điểm nào đó” và Mỹ có thể “nhìn thấy vạch đích”.

“Không phải hôm nay, không phải ngày mai, nhưng điều đó đang đến gần”, ông nói thêm.

Theo Reuters

Thế giới