Bài phát biểu cập nhật quan trọng của Tổng thống Donald Trump về cuộc chiến tại Iran tối 1/4 (giờ Mỹ) rốt cuộc giống một bài thuyết phục khi ông tìm cách kêu gọi sự ủng hộ từ cử tri Mỹ cho cuộc xung đột mà ông đã khởi động hơn một tháng trước.
Trong bài phát biểu, ông Trump mô tả cuộc tấn công của Mỹ là hành động trả đũa gần nửa thế kỷ bạo lực từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này, đồng thời lập luận rằng Iran không thể được cho phép phát triển vũ khí hạt nhân.
Ông ca ngợi những tiến triển quân sự mà Mỹ đạt được trong vài tuần qua, gọi các chiến dịch không kích là “những chiến thắng mà hiếm ai từng chứng kiến”. Đồng thời, ông kêu gọi người dân kiên nhẫn, coi cuộc chiến là một “khoản đầu tư” cho tương lai của nước Mỹ.
Tuy nhiên, ông không đưa ra câu trả lời mới cho câu hỏi mà nhiều cử tri quan tâm nhất: khi nào cuộc chiến sẽ kết thúc?
“Tôi vui mừng thông báo rằng các mục tiêu chiến lược cốt lõi này đang gần hoàn tất”, ông Trump nói, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về chiến lược rút lui, ngoài việc lặp lại cam kết sẽ “đánh bom Iran trở về thời kỳ đồ đá” trong vòng 2-3 tuần tới.
Ông Trump cũng không nêu rõ kết cục cụ thể của cuộc chiến, bao gồm việc liệu ông có triển khai bộ binh để kiểm soát uranium làm giàu của Iran hay làm suy yếu khả năng kiểm soát eo biển Hormuz của nước này hay không.
Về các nỗ lực ngoại giao mà ông từng nói là có tiến triển, ông không đưa ra dấu hiệu lạc quan mới nào. Thay vào đó, ông chỉ nhắc lại các đe dọa leo thang bằng cách tấn công các nhà máy điện của Iran — một hành động có nguy cơ làm mở rộng thêm cuộc chiến mà ông mới chỉ bắt đầu thuyết phục công chúng Mỹ ủng hộ.
“Nhóm lãnh đạo mới ít cực đoan hơn và hợp lý hơn nhiều”, ông nói. “Nhưng nếu trong khoảng thời gian này không đạt được thỏa thuận, chúng tôi đã nhắm sẵn các mục tiêu quan trọng”.
"Mỹ sẽ tấn công Iran rất mạnh 2-3 tuần tới"
Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẵn sàng gia tăng phản ứng quân sự với Iran trong 2-3 tuần tới.
“Chúng tôi sẽ tấn công họ cực kỳ mạnh mẽ trong hai đến ba tuần tới. Chúng tôi sẽ đưa họ trở lại thời kỳ đồ đá, nơi họ thuộc về”, ông Trump nói trong bài phát biểu giờ vàng từ Nhà Trắng.
“Trong lúc đó, các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra”, ông nói thêm. “Thay đổi chế độ không phải là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ nói về thay đổi chế độ, nhưng thay đổi chế độ đã xảy ra vì tất cả các lãnh đạo ban đầu của họ đều đã chết. Họ đều đã chết”.
Đây không phải lần đầu tiên ông Trump sử dụng cụm từ “trở về thời kỳ đồ đá” khi nói về Iran.
Trước đó trong ngày, ông viết trên Truth Social rằng Iran đã đề nghị Mỹ ngừng bắn và ông chỉ xem xét điều đó nếu Iran mở lại eo biển Hormuz. Nếu không, ông viết, “chúng tôi sẽ đánh Iran đến mức bị xóa sổ” và “trở về thời kỳ đồ đá!!!”.
Phát biểu của ông được đưa ra một ngày sau khi ông gợi ý rằng cuộc chiến có thể kết thúc trong vòng 2-3 tuần.
“Đặt cuộc xung đột vào đúng bối cảnh”
Tổng thống Donald Trump so sánh sự tham gia của Mỹ trong cuộc chiến với Iran với các cuộc xung đột lớn trong lịch sử hiện đại, nhằm thuyết phục những người Mỹ còn hoài nghi xem đây là một “khoản đầu tư” cho tương lai.
“Điều rất quan trọng là chúng ta phải đặt cuộc xung đột này vào đúng bối cảnh”, ông nói.
Ông liệt kê thời gian Mỹ tham gia các cuộc chiến gần đây:
• Thế chiến I: 1 năm, 7 tháng, 5 ngày
• Thế chiến II: 3 năm, 8 tháng, 25 ngày
• Chiến tranh Triều Tiên: 3 năm, 1 tháng, 2 ngày
• Chiến tranh Iraq: 8 năm, 8 tháng, 28 ngày
Ông nhấn mạnh rằng tình hình hiện tại mới kéo dài 32 ngày.
“Chúng ta đang trong một chiến dịch quân sự mạnh mẽ, xuất sắc chống lại một trong những quốc gia mạnh nhất trong 32 ngày, và đất nước đó đã bị tàn phá và về cơ bản không còn là mối đe dọa… Đây là một khoản đầu tư thực sự cho tương lai của con cháu các bạn”, ông nói.
Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh 67% người Mỹ tin rằng ông Trump không có kế hoạch rõ ràng cho tình hình Iran, theo khảo sát của CNN.
Lãnh đạo mới của Iran “ít cực đoan” và “hợp lý hơn”
Tổng thống Donald Trump cho biết các lãnh đạo mới của Iran “ít cực đoan hơn và hợp lý hơn nhiều” trong khi các quan chức Mỹ đang làm việc thông qua trung gian để đàm phán chấm dứt chiến tranh.
Trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, ông lặp lại tuyên bố rằng Mỹ đã đạt được thay đổi chế độ vì “tất cả các lãnh đạo ban đầu của họ đều đã chết”. Ông nói Mỹ đang theo dõi các mục tiêu quan trọng trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra.
“Nếu không có thỏa thuận, chúng tôi sẽ tấn công tất cả các nhà máy phát điện của họ rất mạnh và có thể đồng thời”, ông nói.
Ông cũng cho biết Mỹ chưa tấn công ngành dầu mỏ của Iran dù đây là “mục tiêu dễ nhất”, vì điều đó sẽ không cho Iran bất kỳ cơ hội sống sót hay tái thiết nào.
Cuộc chiến Iran “sắp hoàn tất”
Tổng thống Donald Trump nói với người dân Mỹ rằng cuộc chiến với Iran “đang gần hoàn tất”, và dự kiến chỉ còn kéo dài thêm hai đến ba tuần.
“Tối nay, tôi vui mừng thông báo rằng các mục tiêu chiến lược cốt lõi này đang sắp hoàn tất”, ông nói.
“Chúng tôi đã làm được tất cả. Hải quân của họ đã bị xóa sổ. Không quân của họ đã bị xóa sổ. Tên lửa của họ gần như đã cạn kiệt hoặc bị đánh bại. Tổng thể, các hành động này sẽ làm tê liệt quân đội Iran, nghiền nát khả năng hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm và ngăn họ phát triển vũ khí hạt nhân”, ông nói.
Nhà Trắng trước đó cũng tuyên bố các mục tiêu bao gồm phá hủy kho tên lửa đạn đạo, tiêu diệt hải quân, cắt đứt hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm và ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trong khi ca ngợi thành tựu quân sự, ông Trump cũng nhắc đến các binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và cam kết kết thúc cuộc chiến nhanh chóng.
“Khi chúng ta ăn mừng tiến triển này, chúng ta đặc biệt nghĩ đến 13 chiến binh Mỹ đã hy sinh để ngăn con cháu chúng ta phải đối mặt với một Iran hạt nhân”, ông nói.
Ông cho biết gia đình các binh sĩ đã yêu cầu ông “hoàn thành nhiệm vụ”.
“Chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, và sẽ hoàn thành rất nhanh. Chúng ta đang rất gần”, ông nói.
Đồng minh Mỹ cần “có dũng khí”, tham gia mở lại eo biển Hormuz
Tổng thống Donald Trump cho rằng các đồng minh Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm mở lại eo biển Hormuz, kêu gọi họ “tập hợp đủ dũng khí” để dẫn đầu một chiến dịch giành lại quyền kiểm soát tuyến đường này.
“Hãy đến eo biển và chiếm lấy nó, bảo vệ nó, sử dụng nó cho chính các bạn”, ông nói.
Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy ông có thể kết thúc cuộc chiến mà không giành lại quyền kiểm soát eo biển Hormuz — tuyến đường vận chuyển khoảng 20% dầu toàn cầu, hiện đã bị Iran đóng cửa trong nhiều tuần, gây ra khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
Dù giá năng lượng tăng mạnh, ông Trump vẫn giảm nhẹ tầm quan trọng của eo biển này đối với Mỹ, nói rằng nước Mỹ không “cần” sử dụng nó.
Ông cũng khẳng định tuyến đường này sẽ “tự mở lại” sau khi chiến tranh kết thúc, dù Iran nhiều lần tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa.
“Iran về cơ bản đã bị tàn phá — phần khó nhất đã xong, nên phần còn lại sẽ dễ dàng. Và khi cuộc xung đột kết thúc, eo biển sẽ tự mở lại”, ông nói.
Ông lập luận rằng Iran sẽ buộc phải mở lại tuyến đường để xuất khẩu dầu nhằm tái thiết nền kinh tế.
Trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ đã vượt 4 USD/gallon lần đầu tiên kể từ năm 2022, ông Trump tìm cách trấn an rằng giá sẽ giảm nhanh sau khi dòng chảy năng lượng được khôi phục.
Theo Reuters, CNN