Mỹ được cho là đã đề nghị một thành viên NATO hỗ trợ đánh chặn các đòn tấn công nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Trung Đông.
Ba Lan sẽ không điều các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất của mình tới Trung Đông để hỗ trợ Washington đánh chặn các cuộc tấn công từ Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết.
Bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Lầu Năm Góc có “kho vũ khí không giới hạn”, chiến dịch ném bom Mỹ–Israel bắt đầu từ ngày 28/2 vẫn không thể ngăn chặn khả năng Iran tấn công các căn cứ Mỹ trong khu vực.
Hôm 31/3 vừa qua, tờ Rzeczpospolita của Ba Lan đưa tin rằng Mỹ đã đề nghị Warsaw cho mượn ít nhất 2 hệ thống Patriot, cùng một số tên lửa PAC-3 MSE từng được bán cho Ba Lan, để phục vụ cuộc chiến với Iran.
“Các khẩu đội Patriot và vũ khí của chúng tôi được sử dụng để bảo vệ không phận Ba Lan và sườn phía đông của NATO. Điều này không thay đổi, và chúng tôi không có kế hoạch điều chúng đi bất cứ đâu”, ông Kosiniak-Kamysz viết trên mạng xã hội X.
“Các đồng minh của chúng tôi hoàn toàn hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ tại đây. An ninh của Ba Lan là ưu tiên tuyệt đối”, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh.
Kể từ khi xung đột bắt đầu, đã có 7 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và gần 350 người bị thương trong các cuộc tấn công của Iran. Theo hình ảnh vệ tinh và video tại hiện trường, tên lửa và máy bay không người lái Iran đã làm hư hại hoặc phá hủy nhiều radar đắt tiền của Mỹ, cũng như một máy bay chỉ huy – cảnh báo sớm E-3 Sentry.
Ông Trump cũng đã chỉ trích các thành viên NATO ở châu Âu vì từ chối triển khai tàu chiến hỗ trợ Mỹ bảo vệ eo biển Hormuz, thậm chí đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh mà ông gọi là “con hổ giấy”.
Một trong những quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất chiến dịch của ông Trump là Tây Ban Nha, nước đã từ chối cho phép Mỹ sử dụng không phận và các căn cứ chung để tiến hành tấn công Iran.
Theo RT