Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và cấp dưới "hành" doanh nghiệp như thế nào?
Cựu Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và cấp dưới đã tạo ra quy trình riêng trong tổ chức xuất khẩu lao động để buộc doanh nghiệp phải đưa tiền.
Cựu Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và cấp dưới đã tạo ra quy trình riêng trong tổ chức xuất khẩu lao động để buộc doanh nghiệp phải đưa tiền.
Cựu Cục phó Quản lý xây dựng công trình Nguyễn Hải Thanh, đang ở Canada bị cáo buộc nhận tiền doanh nghiệp rồi lập giấy vay 10 tỷ đồng để “hợp thức hóa” đã có thư gửi tòa giải thích.
Cựu Giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng thừa nhận nhận hơn 13 tỷ đồng từ doanh nghiệp và khai sử dụng cho các hoạt động như tổ chức kỷ niệm, khen thưởng, lễ khởi công, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng.
“Lúc đó bị cáo không đấu tranh được với chính bản thân mình”, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp khai về lúc chủ doanh nghiệp mang tiền đến nhà.
Sáng 30/3, TAND Hà Nội xét xử cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo vụ hối lộ hơn 40 tỷ đồng, trong đó vắng mặt 2 người, một người lý do sức khỏe, một bị truy nã.
Trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), cơ quan tố tụng đã thu giữ hơn 6,5 kg vàng tại nhà giám đốc doanh nghiệp đưa hối lộ cho cựu thứ trưởng.
Tự bào chữa tại tòa, cựu lãnh đạo dược LanQ bật khóc, nói rằng bản thân không có ý chiếm đoạt tiền của bệnh nhân, "không đê hèn, ti tiện".
Trong phần xét hỏi tại tòa, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên khai “không câu nệ quà cáp” dù trước đó đã gửi số tài khoản của mình và em gái cho doanh nghiệp để nhận tiền.
Cựu giám đốc BHXH Bắc Giang Thân Đức Lại thừa nhận nhiều lần nhận tiền từ LanQ nhưng nhận thức đó là sai lầm ứng xử, không phải hành vi phạm tội.
Chủ tịch Công ty Cổ phần dược Sơn Lâm khai việc chi hoa hồng cho lãnh đạo 13 bệnh viện để thuốc không bị trả lại và thuận lợi trong thanh quyết toán.
HĐXX TAND Hà Nội tuyên án các cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga và 53 bị cáo trong vụ nhận hối lộ gần 95 tỷ đồng. Nghe tuyên án, bà Nga bật khóc.
TAND TP Hà Nội đã tuyên án với hai cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk, và hai giám đốc doanh nghiệp trong vụ án đưa và nhận hối lộ hơn 11 tỷ đồng.
Viện kiểm sát đã công bố luận tội và đề nghị mức án với hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga.
Các doanh nghiệp, cá nhân khai giai đoạn bà Trần Việt Nga ký duyệt, nhiều hồ sơ bị “om” rất lâu, thậm chí bị trả lại 4–5 lần dù đã bổ sung đầy đủ. Nếu chi tiền "bôi trơn" hồ sơ sẽ được duyệt ngay.
Hai cựu giám đốc và phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk được xác định thỏa thuận nhận tiền từ các doanh nghiệp để can thiệp, chỉ đạo cấp dưới giúp họ trúng thầu.
Nhận 43 tỷ đồng nhưng trước tòa cựu cục trưởng khai rằng thời điểm đó ông không cho rằng đây là tiền hối lộ. Theo cách hiểu của ông, hối lộ là việc gây khó dễ để ép doanh nghiệp chi tiền...
Cơ quan tố tụng đã tách hồ sơ liên quan Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Xây dựng 470 cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thụ lý theo thẩm quyền.
Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) và nhiều cán bộ bị cáo buộc nhận 40 tỷ đồng để tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu.
HĐXX tuyên phạt ông Phạm Việt Cường 7 năm tù, ông Phạm Tấn Hoàng 3 năm tù về tội Nhận hối lộ. Cả hai đều là cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.
Tại phiên phúc thẩm vụ Phúc Sơn, HĐXX tuyên giảm án cho cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều bị cáo khác so với bản án sơ thẩm