Nga tăng cường sử dụng pháo phản lực nhiệt áp vô hiệu hóa tuyến phòng ngự lực lượng vũ trang Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Quân đội Nga tiếp tục sử dụng pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A đánh phá các tuyến phòng ngự vững chắc của lực lượng Ukraine. "Solntsepek" trở thành vũ khí chủ lực bẻ gãy sức kháng cự của đối phương.

Ngày 29/4, truyền thông mạng xã hội Nga công bố video, ghi lại những cuộc tập kích hỏa lực bằng pháo phản lực nhiệt áp "Solntsepek" TOS-1A trên hai hướng tấn công Svatova — Kremennoy và chiến dịch tấn công đánh chiếm thành phố Bakhmut.

Lính dù Nga thuộc sư đoàn 98 sử dụng pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A đánh phá trận địa phòng ngự quân đội Ukraine. Video South Front.

Trên hướng Svatova — Kremennoy, các đơn vị xung kích của sư đoàn Cận vệ Đổ bộ Đường không số 98, sử dụng pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A "Solntsepek" đánh phá trận địa phòng ngự của quân đội Ukraine trong một khu rừng thưa. Hỏa lực được điều chỉnh từ một UAV trinh sát nhỏ 4 cánh quạt.

Các đơn vị xung kích quân đội Nga, sử dụng TOS-1A "Solntsepek" đánh phá chiến tuyến phòng ngự quân đội Ukraine ở Bakhmut. Video South Front

Trên hướng Donetsk, các đơn vị xung kích tấn công tiếp tục tiến công đẩy lùi quân đội Ukraine phía tây Artyomovsk (Bakhmut). Các đơn vị lực lượng Đổ bộ đường không Nga sử dụng pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A "Solntsepek" đánh phá tuyến chiến đấu, ngăn chặn lực lượng vũ trang Ukraine trên vùng ngoại ô phía bắc và phía nam của thành phố, phối hợp với không quân, pháo binh tên lửa đẩy lùi quân đội Ukraine các khu khu định cư Bogdanovka và Artemovskoye.

Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A "Solntsepek". Ảnh South Front.

Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A "Solntsepek". Ảnh South Front.

Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A, lắp đặt trên thân xe tăng chiến đấu T-72, trang bị 24 tên lửa nhiệt áp 220 mm không điều khiển với tầm bắn từ 6 đến 10 km. Sử dụng hỗn hợp sol – khí thuốc nổ, vũ khí sử dụng sức ép và nhiệt độ cao để phá hủy các công trình quân sự kiên cố như hầm hào, công sự phòng ngự vững chắc đường hầm và hang động.

Quân đội Nga sử dụng rộng rãi pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A "Solntsepek" như một phương tiện hỏa lực chủ lực để phá hủy các trận địa phòng ngự vững chắc có chiều sâu, vô hiệu hóa các phương tiện chiến đấu của quân đội Ukraine. Một phiên bản nâng cấp mới của "Solntsepek", được đặt tên là TOS-2 hiện đang được thử nghiệm trên chiến trường. "Solntsepek" TOS-2 được lắp đặt trên xe địa hình Ural, trang bị loại tên lửa nhiệt áp có uy lực lớn và tầm bắn xa hơn, độ sai lệch nhỏ hơn đáng kể nếu so với TOS-1A.

Theo South Front