Nga nổi giận trước kế hoạch bành trướng của NATO ở Đông Âu

Nga cáo buộc các hành động của NATO là một mối đe dọa cho sự ổn định tại châu Âu. Liên minh quân sự NATO nói các kế hoạch mới của họ là nhằm trấn an các đồng minh ở Đông Âu, lo ngại về các hành động hung hăng của Nga.
Hệ thống tên lửa Patriot NATO triển khai ở châu Âu
Hệ thống tên lửa Patriot NATO triển khai ở châu Âu

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ gặp người đứng đầu liên minh NATO, ông Jens Stoltenberg tại Hội nghị an ninhMunich, sau khi liên minh quân sự phương Tây NATO và Mỹ thông báo các kế hoạch tăng cường quân sự lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Mỹ sẽ tăng gấp 4 lần mức chi tiêu quân sự tại Âu châu lên tới 3,4 tỉ trong năm 2017, giữa lúc NATO tăng quân số luân phiên và các chương trình huấn luyện, tăng kho thiết bị quân sự và vũ khí, và đồng thời thành lập một lực lượng phản ứng nhanh.

Nga cáo buộc các hành động của NATO là một mối đe dọa cho sự ổn định tại châu Âu. Liên minh quân sự NATO nói các kế hoạch mới của họ là nhằm trấn an các đồng minh ở Đông Âu, lo ngại về các hành động hung hăng của Nga.

Quân đội Nga được đặt trong tình trạng báo động cao và mở các cuộc thao diễn quân sự bất thường tại trung bộ và nam bộ Nga gần Ukraine, giữa lúc Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO nhóm họp tại Brussels trong tuần này để đề ra những biện pháp bảo vệ vùng Baltic và Đông Âu.

Truyền thông nhà nước Nga mô tả kế hoạch của NATO là "khoa gươm múa kiếm". Bộ Ngoại giao Nga chi trích đây là một kế hoạch để kiềm chế nước Nga và là một mối đe dọa cho châu Âu.

Nhưng các nhà phân tích chính trị Nga nói họ không mấy lo lắng về một cuộc chạy đua vũ khí mới, bởi vì NATO là một lực lượng để răn đe, chứ không đặt ra một đe dọa đáng kể nào cho nước Nga, một nước trang bị vũ khí hạt nhân.