Na Uy tuyên bố cung cấp cho Ukraine 2 đơn vị tên lửa phòng không NASAMS

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo tuyên bố của đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bjørn Arild Gram trên trang web chính thức của chính phủ Na Uy. Quốc gia này sẽ cung cấp cho Ukraine 2 đơn vị phòng không NASAMS với sự hợp tác của Mỹ.
Đơn vị tên lửa phòng không NASAMS của lực lượng Litva. Ảnh Military Ukraine
Đơn vị tên lửa phòng không NASAMS của lực lượng Litva. Ảnh Military Ukraine

Bộ trưởng Bjørn Arild Gram cho biết: “Ukraine có nhu cầu cấp thiết phải phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và Na Uy sẽ hỗ trợ.”

Hợp tác với Mỹ, Na Uy sẽ cung cấp cho Ukraine hai đơn vị tên lửa phòng không NASAMS. Những đơn vị này sẽ tham gia chiến đấu cùng với 2 đơn vị tên lửa phòng không do Mỹ cung cấp vào mùa thu năm 2022.

Thành phần của khẩu đội hệ thống phòng không NASAMS có thể khác nhau, nhưng thường bao gồm 3 đơn vị phóng tên lửa, mỗi đơn vị có 2-3 bệ phóng tên lửa 6 ống phóng, 1 radar Sentinel cải tiến AN/MPQ-64F1, 1 xe điều khiển hỏa lực và 1 phương tiện trang bị hệ thống cảm biến quang điện tử MSP500.

Đơn vị hỏa lực phòng không NASAMS có một radar AN/MPQ-64F1 Sentinel, 2 bệ phóng và một phương tiện trang bị cảm biến quang điện MSP500 của quân đội Litva. Ảnh Military Ukraine.

Đơn vị hỏa lực phòng không NASAMS có một radar AN/MPQ-64F1 Sentinel, 2 bệ phóng và một phương tiện trang bị cảm biến quang điện MSP500 của quân đội Litva. Ảnh Military Ukraine.

Mỗi đơn vị hỏa lực (cấp trung đội) của hệ thống phòng không NASAMS có khả năng tác chiến độc lập hoặc phối hợp với các trung đội khác trong khẩu đội phòng không.

NASAMS đã chứng minh được là một hệ thống phòng không tầm ngắn hiệu quả. Việc bổ sung thêm hai đơn vị hỏa lực sẽ tăng cường khả năng quân đội Ukraine trong hoạt động phòng không bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng trước các cuộc tấn công của tên lửa Nga.

Na Uy cũng sẽ đào tạo các quân nhân, trắc thủ Ukraine trong hoạt động vận hành và bảo trì hệ thống phòng không.

“Na Uy trước đây đã cung cấp thiết bị và đào tạo nhân viên khi Mỹ tài trợ NASAMS cho Ukraine. Những hoạt động này đã được đánh giá cao và góp phần đẩy lùi các cuộc tấn công tên lửa. Những cuộc tấn công liên tục bằng tên lửa các tầm của Nga vào cơ sở hạ tầng Ukraine cho thấy cần thiết phải tăng cường hơn nữa năng lực phòng không của Ukraine.

Ukraine đã nhiều lần yêu cầu các đối tác quốc tế cung cấp những hệ thống phòng không ngày càng tốt hơn”, ông Gram nói. Ukraine đã có 2 hệ thống phòng không NASAMS đang tham gia chiến đấu, do Mỹ cung cấp trong khuôn khổ gói viện trợ quân sự quốc vào tháng 10.

Nếu tính thêm 6 khẩu đội đang trong quá trình sản xuất, Washington dự định cung cấp cho Ukraine tổng cộng 8 hệ thống phòng không NASAMS mới. Canada cũng thông báo mua sắm hệ thống phòng không NASAMS cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo Military Ukraine