Mỹ giới thiệu ý tưởng thiết kế xe thiết giáp Stryker thế hệ tiếp theo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Công ty  General Dynamics Land Systems (GDLS) trong triển lãm hội nghị Hiệp hội Quân đội Mỹ (AUSA) năm 2022 chính thức công bố ý tưởng thiết kế ban đầu về xe thiết giáp Stryker thế hệ tiếp theo.
Phiên bản trình diễn công nghệ xe lai hybrid điện - diesel StrykerX. Ảnh General Dynamics Land Systems.
Phiên bản trình diễn công nghệ xe lai hybrid điện - diesel StrykerX. Ảnh General Dynamics Land Systems.

Phiên bản trình diễn công nghệ StrykerX mang đến cho dòng xe Stryker những tính năng kỹ thuật mới như chuyển động không tiếng ồn, trinh sát và quan sát im lặng, năng lượng điện có thể cung cấp ra ngoài và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu thông qua tổ hợp động năng lai hybrid điện-diesel.

StrykerX có ghế ngồi kíp xe cạnh nhau, khoang chở bộ binh nhiều không gian hơn. Binh lính trong StrykerX được bảo vệ bằng Hệ thống bảo vệ Chủ động tích hợp và kiến ​​trúc điện tử tiên tiến với khả năng phòng thủ mạng.

Hệ thống cảm biến của StrykerX cung cấp khả năng nhận biết tình huống 360 độ và binh sĩ trong xe nhìn xuyên qua vỏ thiết giáp.

Phiên bản trình diễn công nghệ xe lai hybrid điện - diesel StrykerX. Video General Dynamics Land Systems.

Stryker là dòng xe thiết giáp tám bánh lốp có nguồn gốc từ LAV III của Canada. Xe Stryker được tập đoàn General Dynamics Land Systems-Canada (GDLS-C) sản xuất cho quân đội Mỹ tại nhà máy ở London, Ontario.

Xe thiết giáp có hệ thống dẫn động 2 cầu 4 bánh (8 × 4) và có thể chuyển sang hệ dẫn động 4 cầu 8 bánh (8 × 8). Stryker được phát triển như một dòng xe thiết giáp nòng cốt của một đơn vị chiến đấu cấp lữ đoàn hạng trung (BCT) mới, cân bằng giữa thiết giáp hạng nặng và bộ binh.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã khởi động cuộc thi Xe bọc thép tạm thời và năm 2000, quân đội Mỹ lựa chọn LAV III do GDLS và General Motors Defense đề xuất, đặt tên cho dòng xe thiết giáp này là “Stryker”.

Phiên bản trình diễn công nghệ xe lai hybrid điện - diesel StrykerX. Ảnh General Dynamics Land Systems.

Phiên bản trình diễn công nghệ xe lai hybrid điện - diesel StrykerX. Ảnh General Dynamics Land Systems.

General Dynamics Land Systems (GDLS) là nhà sản xuất các phương tiện quân sự như xe tăng và xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ. Phương tiện nền tảng của General Dynamics Land Systems được xây dựng trên cơ sở tích hợp sức mạnh của xe tăng chủ lực Abrams, dòng xe thiết giáp bánh lốp Stryker và xe đặc chủng LAV, xe thiết giáp AJAX và các xe robot tự hành như MUTT và S-MET.

Những loạt xe bánh xích, bánh lốp và xe tự hành mới đều có chất lượng và các tính năng kỹ thuật cao hơn dòng xe tiền nhiệm. Sự đổi mới của General Dynamics Land Systems giúp xe thiết giáp thế hệ mới tăng cường khả năng sống còn trong chiến đấu, hỏa lực mạnh hơn, khả năng cơ động linh hoạt chưa từng có và nâng cao hiệu quả chiến trường nhờ các tổ hợp vũ khí dạng module và trang thiết bị điện tử - viễn thông hiện đại, sẵn sàng cho bất kỳ đối tượng tác chiến mà quân đội Mỹ phải đối mặt.

Theo Military Leak