Khẩn: Tìm người lái xe chở bệnh nhân mắc COVID-19 từ ga Hà Nội đến 58B Bà Triệu

VietTimes – Ngay sau khi phát hiện bệnh nhân 1038 mắc COVID-19 tạm trú trên địa bàn, Sở Y tế Hà Nội đã ra thông báo khẩn tìm kiếm lái xe chở bệnh nhân này từ ga Hà Nội đến 58B Bà Triệu, Hoàn Kiếm.
Thông báo khẩn của Sở Y tế Hà Nội (Ảnh: Minh Thúy - nguồn SYT Hà Nội)
Thông báo khẩn của Sở Y tế Hà Nội (Ảnh: Minh Thúy - nguồn SYT Hà Nội)

Sở Y tế Hà Nội đang khẩn trương tìm kiếm người lái xe ô tô đã chở bệnh nhân 1038 mắc COVID-19 để được hỗ trợ y tế.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tài xế nào là người lái xe ô tô bốn chỗ màu vàng (không rõ loại xe) đã nhận chở 1 hành khách là nam giới 23 tuổi từ khu vực ga Hà Nội đến địa chỉ 58B Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào 10h sáng ngày 25/8, cần khẩn trương liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất, hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0969.082.115 hay 0949.396.115 để được tư vấn hỗ trợ.

Như VietTimes đã đưa tin, bệnh nhân 1038 là nam, 23 tuổi, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu, tạm trú ở 58B Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bệnh nhân trở về từ Nga vào ngày 10/8, được cách ly tập trung tại Hải Dương (ở cùng phòng với bệnh nhân 1034 có xét nghiệm lần 2 dương tính với virus SARS-CoV-2)

Sau khi kết thúc cách ly, ngày 25/8 bệnh nhân về tạm trú ở 58B Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm để đợi tàu về quê thì nhận được thông tin của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương là có bệnh nhân 1034 ở cùng phòng có kết quả xét dương tính, nên đã được Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm lấy mẫu và chuyển đi cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao tại Nam Từ Liêm.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội đã tiến hành xét nghiệm lần 3, phát hiện bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Khoa Virus Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.