close Đăng nhập

Khách du lịch đến Đà Nẵng trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 tăng mạnh

Tổng lượng khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ (4 ngày, từ 31/8 - 3/9) đạt gần 308.000 lượt, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Du khách đến Đà Nẵng ngắm cầu Rồng phun lửa
Du khách đến Đà Nẵng ngắm cầu Rồng phun lửa

Sở Du lịch TP Đà Nẵng vừa cho biết để đảm bảo công tác đón, phục vụ du khách và người dân trong trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, cơ quan này đã phối hợp với các ngành, UBND các quận, huyện triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn tại các khu điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Du lịch đã phối hợp Phòng An ninh đối ngoại - Công an TP triển khai kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động hướng dẫn du lịch trên địa bàn.

Tính đến hết ngày 3/9, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ (4 ngày, từ 31/8 - 3/9) đạt gần 308.000 lượt, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 217.000 lượt, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023; khách quốc tế đạt khoảng 91.000 lượt, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ ước đạt 479 chuyến, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023 (trung bình có 120 chuyến/ngày). Trong đó chuyến bay quốc tế là 202 chuyến, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023 (trung bình 50 chuyến/ngày), chuyến bay nội địa là 277 chuyến (trung bình 70 chuyến/ngày).

Đặc biệt, trong dịp lễ Quốc khánh năm nay, lượng khách đi bằng đường sắt và đường bộ bằng phương tiện tự túc, đặc biệt từ các địa phương lân cận như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi... tăng rất cao; lượng khách đến Đà Nẵng bằng đường sắt đạt khoảng 10.678 lượt, tăng mạnh 42,43% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng khách tại các cơ sở lưu trú du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ đạt khoảng 89.290 lượt, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 50-55%, khách lưu trú tập trung đông nhất tại các cơ sở lưu trú ven biển và một số khách sạn 4-5 sao ở trung tâm thành phố, khách lẻ chiếm 60-70%. Trong đó công suất chung khối cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao và tương đương ước đạt 55-65%; các cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở xuống công suất bình quân ước đạt 35-45%.

vt_sunworld-ba-na-hill-71297_2842020.jpg
Du khách đến khu du lịch Sun World Bà Nà Hills (Đà Nẵng)

Lượng khách du lịch đường sông trong 4 ngày nghỉ lễ đạt khoảng 11.980 lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023. Một số khu điểm đón lượng khách lớn như Sun World Bà Nà Hills, Công viên Châu Á, Công viên nước Mikazuki, Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn, di tích Hải Vân Quan, các điểm du lịch sinh thái tại Hòa Vang (Hòa Bắc, Hòa Ninh...). Ngoài ra, người dân và khách du lịch trong nước và quốc tế tập trung mua sắm, sử dụng dịch vụ ẩm thực rất đông tại Chợ Cồn, Chợ Hàn và khu vực lân cận, tham gia tắm biển, trải nghiệm các hoạt động tại bán đảo Sơn Trà.

Trong dịp lễ Quốc khánh, Trung tâm Hỗ trợ Du khách đã tiếp 1.750 lượt khách tại văn phòng và các quầy thông tin tại sân bay, hỗ trợ cung cấp thông tin qua 47 cuộc gọi, 9 email, 75 tin nhắn từ du khách qua các ứng dụng mạng xã hội.

Du khách đến các điểm di tích ở Huế tăng mạnh

Theo thống kê từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng lượng du khách đến Thừa Thiên Huế trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 ước đạt 130.000 lượt (tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2023), doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 132 tỷ đồng (tăng 69,2% so với cùng kỳ năm 2023).

Khách lưu trú ước đạt 65.000 lượt (tăng 77,7% so với cùng kỳ 2023); trong đó, khách quốc tế ước đạt 16.000 lượt (tăng 49,7% so với cùng kỳ năm 2023). Công suất bình quân phòng các khách sạn đạt khoảng 64% (các ngày từ 31/8 -2/9, công suất phòng của các cơ sở lưu trú trên địa bàn trên 80%.

Tại các điểm tham quan di tích thuộc quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong 4 ngày (30/8 -2/9) tiếp nhận 98.867 lượt khách vào tham quan (trong đó có 7.134 khách quốc tế). Riêng trong ngày 2/9, các điểm di tích đón khoảng 68.184 lượt khách (trong đó có 66.000 lượt du khách Việt Nam miễn vé) và 2.184 lượt khách quốc tế vào tham quan các điểm di tích Cố đô (so với cùng ngày năm 2023: có khoảng 51.000 lượt khách, trong đó có 49.300 khách Việt Nam). Điểm di tích mới Hải Vân Quan (trên đèo Hải Vân) vừa được tu bổ đưa vào phục vụ du khách cũng thu hút 14.636 lượt khách tham quan.

vt-dien-kien-trung-1-9355.png
Du khách tham quan Điện Kiến Trung (Huế)

Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, ngành đường sắt đón hơn 13.000 khách đến và đi tại Ga Huế; riêng tuyến tàu du lịch Kết nối di sản miền Trung Huế - Đà Nẵng đạt công suất trên 90% (khoảng hơn 4.000 lượt khách). Tổng chuyến bay đến và đi tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài trong dịp Quốc khánh đạt 180 chuyến, vận chuyển khoảng hơn 30.000 lượt khách.

Xã hội

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chúc mừng các cá nhân nhận quyết định bổ nhiệm, điều động tại hội nghị. Ảnh Mai Quang.

Đà Nẵng có tân Chánh Thanh tra thành phố

Chiều 22/5, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND TP, Chủ tịch UBND TP về công tác cán bộ.

T&T Group đang hiện diện trên những “mạch máu” kinh tế mới như thế nào?

T&T Group đang hiện diện trên những “mạch máu” kinh tế mới như thế nào?

Từ dự án điện gió Savan 1 tại Lào cho tới “siêu cảng” logistics thông minh Vietnam SuperPortTM cùng hàng loạt các dự án hạ tầng trọng điểm khác, hệ sinh thái của Bầu Hiển đang dần cho thấy một hướng đi đáng chú ý: hiện diện trên những mắt xích quan trọng của các dòng chảy kinh tế mới – nơi năng lượng, logistics, hạ tầng và chuỗi cung ứng xuyên biên giới ngày càng gắn chặt với nhau.

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

Ngày 15/5/2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi xăng sinh học E10 được Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai kinh doanh đại trà trên phạm vi toàn quốc.

Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Traphaco và Vật liệu xây dựng Biên Hòa có tỷ lệ cao nhất

Bộ Chính trị: Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản tham nhũng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kế hoạch 03 thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.