Kết thúc ngày thi thứ nhất, 3 thí sinh bị sốt

VietTimes – Kết thúc ngày thi thứ nhất, trường THCS Lý Phong (quận 5) có 3 thí sinh bị sốt, điểm thi phải chuyển sang sử dụng phòng thi dự phòng.
PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Nguyễn Văn Hiếu (bên trái) - Ảnh: TTBC
PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Nguyễn Văn Hiếu (bên trái) - Ảnh: TTBC

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 TP.HCM, kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT, mọi công tác diễn ra an toàn và nghiêm túc.

Chiều tối 9/8/2020, Sở GD&ĐT phối hợp với Trung tâm Báo chí TP.HCM tổ chức thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Chủ trì có Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Hiếu; Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM Nguyễn Văn Khanh.

Theo Sở GD&ĐT, tổng số thi sinh đăng ký dự thi năm nay là 74.718 thí sinh, cả hai môn thi Ngữ văn và Toán đều có tỷ lệ thí sinh dự thi trên 99,6%. Số thi sinh vắng thi môn Văn là 180, số thí sinh vắng thi môn Toán là 274 thí sinh.

Trước đó, ngày 6/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. HCM (CDC TP.HCM) đã có thông báo, qua kiểm tra rà soát xác định không có thí sinh diện F1, F2, 100% thí sinh TP.HCM được thi tốt nghiệp trong đợt 1.

Theo đánh giá chung của Sở GD&ĐT, ngày thi đầu tiên, các điểm thi tổ chức thi diễn ra an toàn và nghiêm túc. Cả TP.HCM không có thí sinh và giám thị vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên, có một số cán bộ thanh tra sử dụng điện thoại ngoài khu vực thi, đã được nhắc nhở và phối hợp với Trưởng đoàn để rút kinh nghiệm chung.

Thí sinh tại điểm Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Quận 3) thi môn Ngữ văn sáng 9/8 (Ảnh- Hồng Giang)
Thí sinh tại điểm Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Quận 3) thi môn Ngữ văn sáng 9/8 (Ảnh- Hồng Giang)


Một vài trường hợp thí sinh bị sốt nhẹ, sau khi được y bác sĩ thăm khám xác định 2 thí sinh bị sốt do đau bụng và quá lo lắng; 1 thí sinh sốt do viêm họng, cả 3 em này được phép quay lại làm bài, không để ảnh hưởng đến quá trình thi.

Phát biểu tại cuộc họp, PGĐ Sở Sở GD&ĐT cho biết, toàn thành phố có 3 điểm thi phải sử dụng phòng thi dự phòng. Cụ thể, điểm thi trường THCS Lý Phong (quận 5) có 3 thí sinh bị sốt nhẹ, điểm thi trường Trường THPT Tân Phú (quận Tân Phú) có 3 thí sinh bị thủy đậu phải thi riêng. Ngoài ra, điểm thi trường THPT Lý Thường Kiệt (huyện Hóc Môn) do trời mưa to làm rơi tấm la phông trước giờ thi nên phải chuyển thí sinh sang phòng thi dự phòng.

Về vấn đề giãn cách trong kỳ thi đầu tiên, ông Hiếu cho biết, Sở đã chỉ đạo thực hiện đảm bảo giãn cách tối đa trong phòng thi, ngoài phòng thi có lực lượng cán bộ coi thi và giám sát luôn nhắc nhở về các biện pháp phòng dịch. Bên cạnh đó, kỳ thi còn có sự hỗ trợ từ công an địa phương để tránh tình trạng phụ huynh tập trung đông trước cổng điểm thi chờ đón thí sinh.