In báo Nghệ An trước thềm IPO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – In báo Nghệ An sẽ bán đấu giá hơn 3,35 triệu cổ phần, tương đương 97,3% vốn điều lệ, với mức giá khởi điểm 12.000 đồng/cổ phần.
  1. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 5/4 tới đây, Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An (In báo Nghệ An) sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo đó, doanh nghiệp này sẽ bán đấu giá hơn 3,35 triệu cổ phần, tương đương 97,3% vốn điều lệ, với mức giá khởi điểm 12.000 đồng/cổ phần.

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ 8h ngày 5/3/2021 đến 15h30 ngày 29/3/2021. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá trước 16h ngày 1/4/2021. Thời gian đấu giá bắt đầu từ 8h30 ngày 5/4/2021 tại HNX.

Ngoài ra, theo phương án cổ phần hoá, In báo Nghệ An sẽ bán 94.800 cổ phần, tương đương 2,7% vốn điều lệ còn lại cho người lao động.

Theo tìm hiểu của VietTimes, In báo Nghệ An được thành lập từ năm 1993, trụ sở chính hiện đặt tại số 58, đường Đào Tấn, phường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Doanh nghiệp này có nhiệm vụ chính là in báo Nhân Dân, báo Nghệ An và các báo khác.

Vài năm gần đây, In báo Nghệ An đều đặn ghi nhận doanh thu thuần đạt quanh mức 30 tỉ đồng, tuy nhiên lãi sau thuế chỉ dao động từ 300 - 500 triệu đồng/năm. Riêng năm 2019, doanh nghiệp này báo lỗ sau thuế gần 5,8 tỉ đồng.

Gần nhất là năm 2020, In báo Nghệ An ghi nhận doanh thu thuần đạt 31,9 tỉ đồng, lãi sau thuế ở mức 259 triệu đồng.

Tại ngày 31/12/2020, quy mô tổng tài sản của In báo Nghệ An đạt 38 tỉ đồng, giảm 6,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 2 tỉ đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng 5,5 tỉ đồng; hàng tồn kho 6,1 tỉ đồng.

Hiện nay, tài sản đáng giá bậc nhất của In báo Nghệ An có lẽ chỉ là quyền sử dụng khu đất rộng 1.950,7 m2 đang được dùng làm nơi đặt trụ sở chính. Tuy nhiên, theo phương án sử dụng đất khi cổ phần hoá, khu đất này sẽ được giữ lại, tiếp tục sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc./.