Hội nghị Mỹ - ASEAN tập trung thảo luận vấn đề biển Đông

Ngày 12-2, Nhà Trắng thông báo hội nghị Mỹ - ASEAN ở Sunnylands, California ngày 15 và 16-2 sẽ tập trung thảo luận tình hình an ninh biển Đông, đặc biệt là việc Trung Quốc xây các đảo nhân tạo trái phép.
Hội nghị Mỹ - ASEAN tập trung thảo luận vấn đề biển Đông

Theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng, ông Ben Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, khẳng định hội nghị là tín hiệu cho thấy Mỹ rất coi trọng ASEAN, muốn tăng cường hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á vì lợi ích chung.

“Hội nghị sẽ thảo luận nhiều vấn đề an ninh quan trọng. Một trong số đó là tình hình an ninh hàng hải trên biển Đông. Đây sẽ là cơ hội để các nhà lãnh đạo thảo luận các sự kiện gần đây trên biển Đông, trong đó có các chuyến bay thử nghiệm (của Trung Quốc) trên Đá Chữ Thập” - ông Rhodes cho biết.

Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes - Ảnh: AP
Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes - Ảnh: AP 

“Mỹ sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ theo luật pháp và thông lệ quốc tế, chứ không phải theo kiểu nước lớn bắt nạt nước nhỏ. Tất cả mọi người đều đồng ý rằng cần phải tránh hành vi leo thang căng thẳng hoặc quân sự hóa biển Đông” - ông Rhodes nhấn mạnh.

Theo phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, chính quyền Washington muốn đảm bảo quyền tự do hàng hải trên biển Đông, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế.

“Tôi cho rằng Tổng thống Barack Obama sẽ tiếp tục kêu gọi các nước đòi chủ quyền trên biển Đông dừng bồi lấn và xây đảo nhân tạo trái phép, ngừng xây dựng các cơ sở và quân sự hóa biển Đông” - ông Rhodes nói.

Trong cuộc họp báo tại Washington D.C sau đó, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel cảnh báo nếu các quốc gia ở châu Á không đòi chủ quyền và lợi ích phù hợp với luật pháp quốc tế, cả khu vực sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các quan chức Mỹ cũng cho biết tại Sunnylands, các nhà lãnh đạo Mỹ và ASEAN cũng sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của khu vực như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), các nỗ lực chống khủng bố, môi trường, vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên. 

Theo Tuổi trẻ