Hãng hàng không Nga bị rơi máy bay ở Ai Cập thuộc loại an toàn nhất

Kogalymavia, hãng hàng không vừa bị rơi chiếc máy bay Airbus A321 ở Sinai, Ai Cập ngày 31.10 làm chết toàn bộ 224 người trên máy bay, là một trong những hãng bay an toàn nhất, theo nhận định của trang tin Bustle (Mỹ) ngày 31.10.
Máy bay của hãng Kogalymavia - Ảnh: KP
Máy bay của hãng Kogalymavia - Ảnh: KP

Chuyến bay 7K9268 của Kogalymavia (còn goi5i là Metrojet) cất cánh lúc 5 giờ 51 phút sáng 31.10 từ Sharm el-Sheikh ở phía nam bán đảo Sinai , Ai Cập về St. Petersburg (Nga) thì bị rơi sau 23 phút cất cánh. Nơi máy bay rơi là khu vực đồi núi hoang vắng ở gần Hassana, phía nam thành phố el-Arish trên bán đảo Sinai, Ai Cập.

Sau khi tai nạn xảy ra, giới chức Nga tiến hành cuộc kiểm soát toàn diện hãng hàng không này tại văn phòng chính ở Moscow, nhưng chưa phát hiện điều gì bất ổn, theo AP. Uỷ ban điều tra của Nga cũng thẩm vấn các nhân viên hãng này và của hãng du lịch Brisco ở St. Petersburg là hãng đã hợp đồng thuê bao chuyến bay phục vụ khách du lịch của Brisco.

Hãng hàng không Kogalymavia thành lập năm 1993, ở Tyumen, Nga, trước khi xảy ra thảm hoạ này chỉ có một lần gặp nạn hồi năm 2011. Vào tháng 1.2011, một đám cháy xảy ra với máy bay Tupolev Tu-154B-2 của hãng khi máy bay đang trên đường ra đường băng sân bay Surgut để bay đi Moscow. Lửa bùng phát ở phía sau máy bay, và phi công quyết định sơ tán khẩn cấp. Vụ tai nạn làm 3 người chết, 43 người khác bị thương, máy bay sau đó nổ tung.

Hãng Kogalymavia hiện có 2 chiếc Airbus A320 và 7 chiếc A321. Theo Protect Russia, chiếc máy bay bị nạn là loại Airbus A321-231, sản xuất từ năm 1997 và thuộc sở hữu của tập đoàn cho thuê máy bay Mỹ IFLC. Năm 2012 máy bay này thuộc tập đoàn cho thuê máy bay Hà Lan AerCap.

Từ năm 2003, chiếc máy bay này do hãng hàng không Li-băng là MEA khai thác, rồi sau đó là qua các hãng Onur Air (Thổ Nhĩ Kỳ), Saudi Arabian Airlines, Sham Wings (Syria). Từ năm 2012, máy bay này được Kogalymavia thuê, với tên thương hiệu trên máy bay là Metrojet.

Hãng hàng không Nga bị rơi máy bay ở Ai Cập thuộc loại an toàn nhất ảnh 1

Chiếc máy bay Airbus A321 của Kogalymavia trước khi bị nạn - Ảnh: jetphotos.net

Theo thông tin từ ngành hàng không Nga, hồi tháng 3.2015, hãng Kogalymavia đã trả lại hãng cho thuê máy bay GECAS 2 chiếc máy bay, gồm 2 chiếc Airbus A320-200 loại 180 chỗ ngồi, sản xuất năm 2003 với số hiệu đuôi EI-FDL (số serial 2029) và EI-FDM (2077). Hãng cũng trả lại hãng cho thuê máy bay AerCap 2 chiếc Airbus A321-200 loại 220 chỗ ngồi, sản xuất năm 1999-2000, số hiệu EI-FBF (1060) và EI-FBH (1293).

Theo Thanh Niên