close Đăng nhập

Gãy ray đường sắt ở đèo Hải Vân, tàu hàng bị trật bánh

Sự cố khiến tàu hàng AH1 bị trật bánh, ít nhất 4 đoàn tàu phải chuyển tải hành khách từ ga Đà Nẵng đi ga Lăng Cô (TP Huế).

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Gãy ray đường sắt đoạn qua đèo Hải Vân khiến tàu hàng AH1 bị trật bánh.
Gãy ray đường sắt đoạn qua đèo Hải Vân khiến tàu hàng AH1 bị trật bánh.

Sáng 14/3, tàu hàng AH1, đầu máy D18E-604 khi chạy đến Km769+850, khu gian Hải Vân – Hải Vân Nam (thuộc địa phận TP Đà Nẵng) đã bị trật bánh 3 trục đầu máy. Tại hiện trường, thanh ray phía bên phải theo hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy khiến đoàn tàu mắc kẹt.

Nguyên nhân được xác định do đá từ sườn đèo rơi xuống làm gãy đường ray. Sự cố khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua đèo Hải Vân tạm thời gián đoạn.

Đến trưa cùng ngày, Phòng Quản lý an toàn đường sắt 2 (Cục Đường sắt Việt Nam) đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý sự cố tàu hàng trật bánh khi lưu thông qua khu vực đèo Hải Vân.

Ông Đoàn Kim Tuấn, Đội trưởng Đội khách vận Ga Đà Nẵng, cho biết cố xảy ra tại khu vực đèo nên việc khắc phục dự kiến sẽ mất nhiều thời gian. Đơn vị phải chuyển tải khách từ ga Đà Nẵng đi ga Lăng Cô (TP Huế) bằng đường bộ. Có ít nhất 4 đoàn tàu thuộc diện chuyển tải hành khách, mỗi tàu có khoảng 100-150 người.

img-1269.jpg
Thanh ray bị gãy khiến tàu hàng bị trật ray

Trước đó, cuối năm 2024, một tàu hàng khi lưu thông qua đèo Hải Vân cũng gặp sự cố trật bánh khiến nhiều container rơi khỏi tàu, làm tuyến đường sắt qua khu vực này gián đoạn gần một ngày.

Đoạn đường sắt qua đèo Hải Vân dài khoảng 19,8 km đã xuống cấp. Cuối năm 2024, Cục Đường sắt Việt Nam từng đề xuất Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) lập dự án cải tạo tuyến đường sắt qua khu vực đèo Hải Vân trong giai đoạn 2026-2031 nhằm khắc phục điểm nghẽn năng lực thông qua trên đoạn tuyến từ Vinh đến Nha Trang.

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.