close Đăng nhập

FLC bổ sung 12 ngành kinh doanh: Có vận tải hàng không, có cá cược và đánh bạc

VietTimes -- CTCP Tập đoàn FLC (HoSE: FLC) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-FLC, chính thức thông qua việc bổ sung một số ngành nghề vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của công ty.
FLC bổ sung 12 ngành kinh doanh: Có vận tải hàng không, có cá cược và đánh bạc. (Ảnh: Internet)
FLC bổ sung 12 ngành kinh doanh: Có vận tải hàng không, có cá cược và đánh bạc. (Ảnh: Internet)

Cụ thể, theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-FLC, 12 ngành nghề được FLC bổ sung gồm:

-          Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc. Chi tiết: Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (Mã ngành: 9200);

-          Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (Mã ngành: 5012);

-          Vận tải hành khách đường thủy nội địa (Mã ngành: 5021);

-          Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa (Mã ngành: 5022);

-          Vận tải hành khách hàng không (Mã ngành: 5110);

-          Vận tải hàng hóa hàng không (Mã ngành: 5120);

-          Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Mã ngành: 5210);

-          Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Mã ngành: 5222);

-          Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không (Mã ngành: 5223);

-          Bốc xếp hàng hóa (Mã ngành: 5224);

-          Bưu chính (Mã ngành: 5310);

-          Chuyển phát (Mã ngành: 5320).

Nghị quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC lựa chọn thời gian phù hợp, chủ trì tổ chức triển khai chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn FLC tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội theo quy định.

Trước đó, cuối tháng 5/2017, FLC đã thông qua việc thành lập công ty con là Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Viet Bamboo Airlines) với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, FLC góp 100% vốn.

Đại diện FLC cho biết doanh nghiệp mới sẽ có ngành nghề kinh doanh chính là vận tải hàng không dân dụng, dù đăng ký công ty có thêm nhiều ngành nghề khác.

Tuy vậy vị này cũng cho biết, việc thành lập công ty mới chỉ là bước đầu tiên, vì tham gia ngành kinh doanh này đòi hỏi rất nhiều thủ tục, điều kiện, hạ tầng... FLC cũng cử Phó tổng giám đốc Đặng Tất Thắng đại diện quản lý toàn bộ vốn góp 700 tỷ đồng vào công ty mới.

Do đó, có thể hiểu rằng, việc ĐHĐCĐ FLC thông qua việc bổ sung các mã nghành vận tải hàng không vào hệ thống ngành nghề kinh doanh tập đoàn là một trong những động thái mở đường và hiện thực hóa cho tham vọng đưa Viet Bamboo Airlines “cất cánh”.

Trong khi việc bổ sung mã ngành 9200 (Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc. Chi tiết: Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài) có thể được hiểu như một trong những bước dọn đường cho kế hoạch triển khai các dự án casino.

Theo đó, ngày 17/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 1662/UBND-XD1 về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn (thành viên của Tập đoàn FLC) nghiên cứu đầu tư dự án Tổ hợp dịch vụ du lịch giải trí cao cấp tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Theo phương án đầu tư, dự án sẽ bao gồm nhiều hạng mục như: Khu nghỉ dưỡng resort, khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế, casino, sân golf, vườn thú safari, bảo tàng, khu làng nông nghiệp cộng đồng, thư viện…

“Tổng mức đầu tư dự án (bao gồm 2 khu tại đảo Ngọc Vừng và đảo Vạn Cảnh) dự kiến khoảng 2 tỷ USD trên tổng diện tích 4.000 héc ta (2.500 héc-ta tại đảo Vạn Cảnh và 1.500 hec-ta tại đảo Ngọc Vừng)”, FLC cho hay.

Tuy nhiên, đang có một số luồng ý kiến về tính thực tế của dự án trên. Bởi lẽ, theo quy hoạch chung xây dựng được Thủ tướng phê duyệt trước đó, Khu kinh tế Vân Đồn chỉ có một Khu nghỉ dưỡng phức hợp và công viên chuyên đề tại xã Vạn Yên (Dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn) có hoạt động kinh doanh casino.

Mà theo như Cổng thông tin Điện tử tỉnh Quảng Ninh, đối với Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp có casino tại Vân Đồn, tỉnh khẳng định chủ trương cho Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư duy nhất của Khu phức hợp và casino cho phép người Việt Nam được vào chơi tại đây. Chủ trương này sẽ được trình các cơ quan TW và Thủ tướng Chính phủ.

Cũng nên lưu ý, mã ngành 9200 mà FLC dự định bổ sung vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của công ty thực ra chỉ giới hạn ở “Chi tiết: Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài”. Mà hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài thực ra đã phổ biến ở khá nhiều khu du lịch, vui chơi, giải trí trên cả nước; Chẳng hạn như tại casino Đồ Sơn, casino Hạ Long./.

Kinh tế số

VikkiBankS có chủ tịch HĐQT mới

VikkiBankS có chủ tịch HĐQT mới

Ông Nguyễn Trường Thành được Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS) bầu làm Chủ tịch, thay ông Nguyễn Hữu Trí. 

LPBank mang giải pháp ngân hàng số AI-First đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026

LPBank mang giải pháp ngân hàng số AI-First đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026

Tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ số với hai điểm nhấn là ứng dụng LPBank Plus và giải pháp Lộc Phát Shop, qua đó khẳng định những bước tiến trong ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Kỷ nguyên ngân hàng số thông minh: VPBank sở hữu trọn bộ giải pháp thanh toán toàn diện

Kỷ nguyên ngân hàng số thông minh: VPBank sở hữu trọn bộ giải pháp thanh toán toàn diện

Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi của ngành ngân hàng với mục đích mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh hơn, an toàn hơn và liền mạch hơn cho khách hàng. VPBank không ngừng đầu tư vào công nghệ để hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số với Tap&Pay, Pay by Account, Neo Accept, thanh toán QR và thẻ tín dụng, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và nâng tầm trải nghiệm số cho doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Ngân hàng nào "ôm" nhiều nợ xấu nhất?

Ngân hàng nào "ôm" nhiều nợ xấu nhất?

Nợ xấu tại 27 ngân hàng đã vượt 310.000 tỷ đồng. Một số nhà băng đang "ôm" những khoản nợ khổng lồ, trở thành áp lực đáng kể cho chất lượng tài sản và chi phí dự phòng.