close Đăng nhập

Doanh nghiệp được phép thay đổi phương án sử dụng vốn trái phiếu: Cần sòng phẳng với nhà đầu tư

Các chuyên gia cho rằng việc cho phép doanh nghiệp được thay đổi phương án sử dụng vốn trái phiếu là hợp lý. Tuy nhiên, các điều kiện cho sự thay đổi này cần được thiết kế chặt chẽ để bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư.

"Mở lối thoát" cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Dự thảo có nhiều điểm mới đáng chú ý, nhất là về việc sử dụng vốn trái phiếu. Theo đó, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu phải được doanh nghiệp theo dõi riêng, đảm bảo sử dụng vốn và quản lý việc sử dụng vốn đúng mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt.

Để tăng minh bạch, tại phương án sử dụng vốn trái phiếu, doanh nghiệp phải thông tin chi tiết hơn, bao gồm: thông tin cụ thể về dự án đầu tư (trong đó nêu rõ về tình trạng pháp lý của dự án, các rủi ro đầu tư của dự án, tình hình triển khai dự án), khoản nợ được cơ cấu (nêu cụ thể về chủ nợ, giá trị, kỳ hạn, mục đích vay nợ), việc sử dụng vốn để cơ cấu các khoản nợ (nêu thông tin về chủ nợ, kỳ hạn, mục đích vay nợ, tiến độ dự kiến thanh toán các khoản nợ). Trường hợp vốn được giải ngân theo tiến độ, doanh nghiệp phải trình bày kế hoạch sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi.

trai phieu .jpeg
Dự thảo quy định mới cho phép doanh nghiệp có thể thay đổi mục đích sử dụng vốn trái phiếu. Ảnh minh hoạ: NM

Về phương án trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán, dự thảo Nghị định quy định doanh nghiệp phải nêu rõ, chi tiết kế hoạch trả nợ lãi, gốc trái phiếu (bao gồm chi tiết kế hoạch bố trí nguồn cho từng kỳ thanh toán lãi, gốc trái phiếu cho đến khi đáo hạn, phương thức thanh toán, số tiền thanh toán, thời gian dự kiến thanh toán, dòng tiền dự kiến thanh toán tương ứng với từng mục đích sử dụng vốn), phương án chi tiết xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp không bố trí được nguồn thanh toán lãi, gốc (trong trường hợp trái phiếu có tài sản bảo đảm).

Đặc biệt, dự thảo Nghị định cho phép doanh nghiệp được điều chỉnh phương án sử dụng vốn khi thỏa mãn hai điều kiện, gồm cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp thông qua và số người sở hữu đại diện cho trên 65% trái phiếu cùng loại chấp thuận.

Đánh giá về những điểm sửa đổi của dự thảo Nghị định, luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC, cho rằng các quy định mới sẽ giúp minh bạch việc quản lý và sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu, đồng thời tăng cường kỷ luật tài chính cho doanh nghiệp cũng như củng cố niềm tin của nhà đầu tư với tổ chức phát hành.

truong-thanh-duc.jpeg
Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI. Ảnh: Đình Huy

Ông Đức đánh giá cao tinh thần "gỡ khó" cho doanh nghiệp trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn trái phiếu.

"Quy định hiện hành "khoá cứng" mục tiêu sử dụng vốn, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn nhất định khi đối diện với sự thay đổi trong thực tiễn. Vì vậy, việc cho phép điều chỉnh phương án sử dụng vốn là hợp lý, hợp tình, giúp doanh nghiệp chủ động, linh hoạt để tối ưu dòng tiền, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng nghĩa vụ thanh toán cho trái chủ", Luật sư Đức nhấn mạnh với VietTimes.

Băn khoăn tỷ lệ 65%

Dù ủng hộ chủ trương của dự thảo nghị định, tuy nhiên, luật sư Trương Thanh Đức cho rằng việc ấn định tỷ lệ 65% trái chủ chấp thuận làm điều kiện để thay đổi phương án sử dụng vốn trái phiếu là chưa phù hợp, bởi con số này không dựa trên triết lý hay cơ sở thực tiễn nào.

"Quan hệ giữa các trái chủ và tổ chức phát hành không phải quan hệ sở hữu trong doanh nghiệp, vì thế không thể có chuyện thiểu số phục tùng đa số. 35% trái chủ không có nghĩa vụ phục tùng ý chí của 65% trái chủ. Quy định của dự thảo nếu được hiện thực hoá thì chỉ làm tăng rủi ro cho 35% trái chủ, thay vì bảo vệ quyền lợi cho họ", ông Đức nói.

Theo ông Đức, để quy định thay đổi phương án sử dụng vốn trái phiếu có tính khả thi, dự thảo Nghị định cần bổ sung ít nhất 1 trong 2 điều kiện.

Hoặc là 35% trái chủ phản đối việc thay đổi phương án sử dụng vốn trái phiếu phải được quyền rút tiền về. Việc này cũng tương tự như quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020: Cổ đông không nhất trí với nghị quyết về việc "thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình".

Hoặc là quy định này phải được luật định, đồng thời công ty phải quy định rõ tỷ lệ biểu quyết tối thiểu thay đổi phương án sử dụng vốn trong hồ sơ phát hành, bảo đảm minh bạch và sòng phẳng với trái chủ.

PGS-Pham-The-Anh .jpg
PGS.TS Phạm Thế Anh, Trưởng khoa Kinh tế học, NEU

Đồng quan điểm, PGS.TS Phạm Thế Anh, Trưởng khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), cho rằng giữa trái chủ và doanh nghiệp là quan hệ vay mượn, vì vậy quy định tỷ lệ 65% là không hợp lý.

"Không thể dùng tiếng nói của 65% để phủ quyết 35% như trong đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp được. Mỗi trái chủ là một quan hệ độc lập với tổ chức phát hành, và vì thế, phải được bảo đảm về quyền tự quyết", ông Thế Anh bình luận.

Ông cho rằng việc minh bạch quy định thay đổi phương án sử dụng vốn ngay từ đầu là phương cách tốt nhất để bảo đảm sự chủ động của doanh nghiệp và quyền lợi của trái chủ.

"Trái phiếu là một trò chơi tài chính, khi luật chơi đề ra một cách rõ ràng ngay từ đầu thì mọi chuyện trở nên rất sòng phẳng: ai chấp nhận được thì chơi, không thì thôi. Điều này sẽ giúp ngăn chặn những xung đột hay rủi ro pháp lý cho cả doanh nghiệp và trái chủ", PGS. TS Phạm Thế Anh nêu quan điểm.

Kinh tế số

TPBank được IFC vinh danh, vươn tầm chuẩn mực toàn cầu về tài chính bình đẳng giới

TPBank được IFC vinh danh, vươn tầm chuẩn mực toàn cầu về tài chính bình đẳng giới

Giữa mạng lưới hàng trăm định chế tài chính toàn cầu, TPBank trở thành ngân hàng duy nhất được IFC trao giải “Ngân hàng xuất sắc trong tài chính hỗ trợ bình đẳng giới 2026”, qua đó khẳng định vị thế của một ngân hàng Việt Nam trong dòng chảy tài chính thương mại quốc tế – nơi các tiêu chuẩn về phát triển bền vững và tài chính toàn diện ngày càng trở thành thước đo cạnh tranh cốt lõi.

Giá vàng hôm nay đồng loạt tăng mạnh.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh

Giá vàng miếng SJC sáng 6/5 niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 167,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 5/5.

Đồ Sơn đón 300.000 lượt khách dịp lễ, các tổ hợp du lịch tích hợp gia tăng sức hút

Đồ Sơn đón 300.000 lượt khách dịp lễ, các tổ hợp du lịch tích hợp gia tăng sức hút

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 chứng kiến sự sôi động của du lịch Hải Phòng với khoảng 532.000 lượt khách, riêng Đồ Sơn đạt 300.000 lượt. Trong đó, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng thu hút tới 274.000 lượt khách, trở thành tâm điểm hút khách và cho thấy sức bật mạnh mẽ của mô hình du lịch tích hợp quy mô lớn.

Doanh thu quý 1 của Vinamilk tăng 24,6% so với cùng kỳ

Doanh thu quý 1 của Vinamilk tăng 24,6% so với cùng kỳ

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại sau khi tái định vị thương hiệu, cấu trúc lại hệ thống phân phối và các sản phẩm mới tiên phong xu hướng tiêu dùng. Trong khi đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài, xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động khu vực Trung Đông.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Giá vàng miếng SJC sáng 5/5 niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 165 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 4/5.

PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên - Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh.

Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ đưa miền đất di sản thành vành đai đô thị mới của Hà Nội

Vinhomes Global Gate Hạ Long đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một công trình bất động sản đơn thuần để trở thành một hình mẫu định hình chuẩn sống mới – xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn. Đó là nhận định của PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh khi nói về siêu đô thị biển gắn với vịnh Hạ Long với quy mô hơn 6.200ha.

Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

Với vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển khu vực tam nông, cơ sở hạ tầng và các dự án trọng điểm quốc gia, Agribank đã chủ động triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn dành cho khách hàng doanh nghiệp trong năm 2026, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Ngân hàng thận trọng điều chỉnh kế hoạch, đồng hành định hướng ổn định thị trường

Ngân hàng thận trọng điều chỉnh kế hoạch, đồng hành định hướng ổn định thị trường

Trước chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh lãi suất có xu hướng gia tăng trở lại, các ngân hàng được yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay, đồng thời vẫn phải đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn hệ thống. Điều này đang dẫn tới việc nhiều nhà băng chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng hơn, ưu tiên cân bằng giữa tăng trưởng và chất lượng tài sản.

Hàng hiệu được “định chuẩn”: Bước tiến mới của bất động sản cao cấp Việt Nam

Một bài viết gần đây trên International Business Times (IBT) cho thấy thị trường bất động sản cao cấp tại Việt Nam đang bước vào một giai đoạn dịch chuyển đáng chú ý: từ chỗ chỉ quan tâm đến tên tuổi thương hiệu, người mua ngày càng chú trọng hơn đến chất lượng được thực thi nhất quán và có thể cảm nhận rõ qua trải nghiệm thực tế.

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.