Điều trị gãy xương bằng bó lá: Nhiều ca nhiễm trùng, hoại tử phải nhập viện cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) đã liên tiếp đón nhận các ca gãy xương điều trị bằng bó lá bị nhiễm trùng, hoại tử, nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân.  

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cảnh báo nguy hiểm tính mạng đối với người bệnh khi điều trị gãy xương bằng bó lá.
Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cảnh báo nguy hiểm tính mạng đối với người bệnh khi điều trị gãy xương bằng bó lá.

Trường hợp gần nhất là một cháu bé bị nhiễm trùng nặng do ở nhà điều trị gãy xương bằng bó lá, đã nhập viện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng nặng. Mặc dù đã được các bác sĩ phẫu thuật và phục hồi chức năng, nhưng hệ luỵ cứng khớp vai do nhiễm trùng từ việc bó lá là nguy cơ mà bệnh nhi này có thể gặp phải về sau.

Đây không phải bệnh nhi duy nhất mà Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận khi đã bị nhiễm trùng, hoại tử từ việc bó lá/đắp thuốc trong điều trị gãy xương ở trẻ em.

Trước đó, Bệnh viện cũng đã tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng 1/3 dưới cẳng tay phải sưng nề, biến dạng, lệch trục chi, vận động cẳng tay phải hạn chế do ngã và chống tay xuống nền nhà.

Thay vì đi đến bệnh viện điều trị, bệnh nhân đã tự bó thuốc nam ở nhà và chỉ khi tay phải biến dạng, đau nhức, hạn chế vận động, người bệnh mới đến bệnh viện để khám và điều trị.

Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị lệch 1/3 dưới xương quay phải, chỗ xương gãy bị viêm sưng và chỉ định phẫu thuật chỉnh trục cal lệch đầu dưới xương quay cho người bệnh. Ca phẫu thuật được thực hiện thành công sau đó.

Điều đáng lưu ý khi các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, nếu đưa đi bệnh viện và điều trị sớm, bệnh nhân sẽ được điều trị và bình phục nhanh hơn, tránh những nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử, co cứng khớp, khó vận động,… do điều trị không đúng cách.

Hơn nữa, tại hầu hết các bệnh viện hiện nay, việc điều trị gãy xương đã được áp dụng nhiều phương pháp như: Bảo tồn bằng bó bột với các trường hợp gãy nhẹ; nặng hơn sẽ áp dụng các phương pháp mổ, nắn chỉnh kín, đóng đinh kín,… Đặc biệt hơn tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, hầu hết các ca gãy xương đều đang được áp dụng kỹ thuật mới nắn chỉnh kín và xuyên đinh dưới màn tăng sáng, giúp trẻ chỉ phải trải qua 1 cuộc tiểu phẫu nhỏ, ít đau đớn và sợ hãi, vết mổ rất nhỏ chỉ < 1cm, không để lại sẹo và hồi phục nhanh.

Chính vì vậy, "khi không may bị gãy xương, bệnh nhân cần được đưa ngay tới bệnh viện uy tín để khám và điều trị, tránh để bị ảnh hưởng về sức khỏe và tâm lý về sau"- bác sĩ khuyến cáo.