close Đăng nhập

Diễn đàn “Thuốc lá mới: quản hay cấm” tạo được sự đồng thuận giữa các cơ quan hoạch định chính sách

Với những ý kiến đã đăng tải, Diễn đàn "Thuốc lá mới: quản hay cấm" đã hoàn thành nhiệm vụ truyền thông chính sách, tạo được sự đồng thuận cao.

Tạp chí điện tử Viettimes mở diễn đàn “Thuốc lá mới: quản hay cấm” với mong muốn cung cấp thêm nhiều thông tin, căn cứ khoa học, góc nhìn và giải pháp về quản lý đối với thuốc lá điện tử đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Sau khi VietTimes đăng loạt bài nêu ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý phản đối đề xuất thí điểm cấp phép cho thuốc lá nung nóng của Bộ Công thương, trao đổi với diễn đàn, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, ông Ngô Khải Hoàn cho biết: “Bộ Công Thương luôn nhất quán quan điểm trong các hoạt động bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Bộ Y tế đánh giá và xác định thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có hại tới sức khỏe thì cần phải sớm sửa đổi pháp luật liên quan để cấm các loại sản phẩm này. Chúng tôi không có ý kiến bất đồng”.

Quan điểm của ông Hoàn đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 13/5/2024 về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Công điện trên yêu cầu Bộ Y tế “nghiên cứu, đề xuất ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành giải pháp quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng”.

Còn Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường quản lý thị trường nội địa, thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu.

Thuoc la.jpg
Quản lý thị trường kiểm tra một cửa hàng thuốc lá thế hệ mới.

Công điện cũng giao nhiệm vụ cụ thể với nhiều cơ quan nhà nước liên quan khác.

Như vậy, Bộ Y tế đã được trao quyền “theo thẩm quyền” để đưa ra các giải pháp quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Trước đó, tại phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng do Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội tổ chức, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong khi đó đại diện Bộ Công thương đề xuất thí điểm cấp phép cho thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử lưu hành để quản lý.

Từ những quan điểm trái ngược trên của hai bộ, VietTimes đã mở diễn đàn để độc giả, các nhà khoa học, nhà quản lý cùng trao đổi.

Những ý kiến trên Diễn đàn phần lớn đều phản đối việc cấp phép lưu hành các loại thuốc lá mới độc hại này.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, được điều chỉnh bởi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2013. Sau hơn 11 năm, Luật và các văn bản pháp luật liên quan vẫn chưa cập nhật, hay có định nghĩa về các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Trong bối cảnh đó, loại sản phẩm trôi nổi, không thương hiệu, không nguồn gốc đã và đang nhập lậu vào Việt Nam, thậm chí được bán công khai trên mạng Internet, đe dọa sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, nên sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý liên quan để điều chỉnh đối với thuốc lá thế hệ mới, để các lực lượng chức năng có căn cứ thực thi luật pháp.

Đây cũng là quan điểm của Ủy ban Xã hội của Quốc hội khi kiến nghị Chính phủ sớm có kế hoạch sửa đổi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá vào năm 2025 và kiến nghị Quốc hội, UBTV Quốc hội ủng hộ việc bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khi Chính phủ trình dự án sửa đổi luật này.

Truyền thông chính sách để tạo được hiểu biết, nhận thức và đồng thuận giữa các cơ quan hoạch định chính sách và doanh nghiệp, người dân là một nhiệm vụ quan trọng.

Với những ý kiến đã đăng tải và nhiều đồng thuận của độc giả, Diễn đàn đã hoàn thành nhiệm vụ đó.

Cám ơn bạn đọc và các chuyên gia, nhà quản lý đã đồng hành cùng với VietTimes

Kinh tế số

VikkiBankS có chủ tịch HĐQT mới

VikkiBankS có chủ tịch HĐQT mới

Ông Nguyễn Trường Thành được Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS) bầu làm Chủ tịch, thay ông Nguyễn Hữu Trí. 

LPBank mang giải pháp ngân hàng số AI-First đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026

LPBank mang giải pháp ngân hàng số AI-First đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026

Tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ số với hai điểm nhấn là ứng dụng LPBank Plus và giải pháp Lộc Phát Shop, qua đó khẳng định những bước tiến trong ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Kỷ nguyên ngân hàng số thông minh: VPBank sở hữu trọn bộ giải pháp thanh toán toàn diện

Kỷ nguyên ngân hàng số thông minh: VPBank sở hữu trọn bộ giải pháp thanh toán toàn diện

Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi của ngành ngân hàng với mục đích mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh hơn, an toàn hơn và liền mạch hơn cho khách hàng. VPBank không ngừng đầu tư vào công nghệ để hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số với Tap&Pay, Pay by Account, Neo Accept, thanh toán QR và thẻ tín dụng, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và nâng tầm trải nghiệm số cho doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Ngân hàng nào "ôm" nhiều nợ xấu nhất?

Ngân hàng nào "ôm" nhiều nợ xấu nhất?

Nợ xấu tại 27 ngân hàng đã vượt 310.000 tỷ đồng. Một số nhà băng đang "ôm" những khoản nợ khổng lồ, trở thành áp lực đáng kể cho chất lượng tài sản và chi phí dự phòng.