close Đăng nhập

Để trở thành nước thu nhập cao, 14.000-15.000 USD/người, cần phải "nhờ cậy" vào KHCN, ĐMST và CĐS

Thứ trưởng Bộ KH và CN Hoàng Minh cho rằng để trở thành nước thu nhập cao, 14.000-15.000 USD/người, cần phải "nhờ cậy" vào khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số CĐS.

Ngày 29/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức Diễn đàn “Tương lai Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS) Quốc gia” (KHCN, ĐMST, CĐS).

Đây là một trong những sự kiện nổi bật Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Đổi mới sáng tạo quốc gia phải gắn chặt với nhu cầu của doanh nghiệp, xã hội

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định chuyển đổi số là môi trường, là mảnh đất mới để phát triển nhanh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nguyen Manh Hung 198.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng không làm chủ công nghệ thời nay thì đồng nghĩa với không có chủ quyền quốc gia.

Trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số là trung tâm, với 50% công nghệ 4.0 là công nghệ số, 50% còn lại dựa trên công nghệ số để phát triển. ĐMST ngày nay, với hơn 80% kỳ lân là doanh nghiệp công nghệ số, đòi hỏi sự vận dụng sáng tạo công nghệ vào thực tiễn, điều vốn rất phù hợp với người Việt Nam và tiềm năng Việt Nam.

Bộ trưởng nêu rõ quan điểm Việt Nam có thể đi nhanh hơn các nước khác về công nghệ số. Phải đẩy nhanh CĐS, đưa mọi hoạt động lên môi trường số nhanh nhất có thể, để tạo môi trường phát triển KHCN và ngược lại, KHCN, ĐMST lúc này cũng tập trung để đẩy nhanh CĐS, tạo ra sự phát triển cho đất nước. Như vậy, CĐS vừa là môi trường phát triển, vừa là mục tiêu của KHCN, ĐMST.

Bo KHCN 298.jpg
Diễn đàn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành trung ương, địa phương; các đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các chuyên gia, doanh nghiệp.

Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu làm chủ các công nghệ chiến lược, vì không làm chủ công nghệ thời nay thì đồng nghĩa với không có chủ quyền quốc gia.

Việc xây dựng một hệ thống ĐMST quốc gia phải gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. "Xây dựng quốc gia khởi nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp dựa trên CNS, dựa trên đổi mới sáng tạo. Tạo thể chế và các công cụ số để doanh nghiệp Việt Nam có thể chỉ có 1 người", Bộ trưởng nói.

Đồng thời, cần đẩy nhanh CĐS toàn dân và toàn diện. Toàn dân là mọi người dân đều tham gia và thụ hưởng, không ai bị bỏ lại phía sau. Và đặc biệt, biến KHCN, ĐMST và CĐS thành sức mạnh để Việt Nam vươn lên, góp phần hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tương lai làm chủ các công nghệ chiến lược

Trình bày báo cáo trung tâm của diễn đàn, Thứ trưởng Bộ KH và CN Hoàng Minh nêu rõ tương lai của Việt Nam là chuyển từ một quốc gia sử dụng công nghệ lõi sang làm chủ các công nghệ chiến lược.

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam xác lập định hướng rõ ràng về việc chuyển từ một quốc gia chủ yếu sử dụng công nghệ lõi sang làm chủ các công nghệ chiến lược có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc gia.

hoang Minh 298.jpg
Thứ trưởng Hoàng Minh ví đổi mới sáng tạo như một "cây gậy thần", có thể đưa công nghệ của toàn cầu chạm được nhiều hơn vào thực tiễn Việt Nam.

Ngân sách nhà nước đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phân bổ khoảng 40-50% để thực hiện các nhiệm vụ làm chủ công nghệ chiến lược. Việc triển khai các nhiệm vụ này được giao cho các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu có năng lực và uy tín thực hiện.

Nhà nước có chính sách đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm, phòng thí nghiệm dùng chung, hạ tầng kỹ thuật hiện đại nhằm phục vụ phát triển công nghệ chiến lược.

40 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước nghèo đã thành nước thu nhập trung bình cao, mức GDP đầu người tăng 50 lần, từ dưới 100 USD năm 1986 lên 5.000 USD vào năm nay. Và từ năm 2025 là giai đoạn phát triển nhanh, bền vững dựa trên KHCN, ĐMST và CĐS để trở thành nước phát triển thu nhập cao.

Nông nghiệp đã giúp Việt Nam thoát nghèo, từ 100 USD/người vượt qua 1.000 USD, công nghiệp (gia công, lắp ráp) đã đưa Việt Nam lên thu nhập trung bình cao 5.000 USD/người.

"Nhưng để trở thành nước thu nhập cao, 14.000-15.000 USD/người, cần phải "nhờ cậy" vào KHCN, ĐMST và CĐS. Tương lai, KHCN, ĐMST và CĐS sẽ trở thành động lực đột phá cho phát triển đất nước. Thời khắc lịch sử đã đến với KHCN, ĐMST và CĐS", Thứ trưởng Hoàng Minh nói.

Báo cáo tại diễn đàn, Thứ trưởng Hoàng Minh nêu rõ nếu trước đây, ngân sách nhà nước tài trợ cho nghiên cứu phát triển của doanh nghiệp chỉ được dưới 10% thì thời gian tới sẽ là 70-80%.

Nhà nước cho phép doanh nghiệp được hạch toán các khoản chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp như chi phí sản xuất kinh doanh, không còn giới hạn mức tối đa, như trước đây là khoảng 1% doanh thu và chỉ áp dụng với doanh nghiệp có lãi.

Các khoản chi này còn được tính khấu trừ thuế với hệ số ưu đãi là 150% và có thể lên đến 200% nếu đầu tư vào công nghệ chiến lược. Doanh nghiệp có lãi được trích lợi nhuận trước thuế để lập quỹ đầu tư cho KHCN và khởi nghiệp sáng tạo.

Việc này nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn, hỗ trợ các khởi nghiệp sáng tạo nghiên cứu phát triển các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mang tính đột phá.

Chuyển đổi số

Lãnh đạo Cục Viễn thông và Starlink Services Việt Nam trao tặng tượng trưng thiết bị Starlink cho đại diện các tỉnh, thành phố. Ảnh: Bộ KHCN.

254 bộ Starlink tiếp sức 13 địa phương phủ sóng các vùng lõm

Không thay thế hạ tầng viễn thông mặt đất, Internet vệ tinh Starlink được sử dụng như giải pháp bổ sung tại những khu vực khó triển khai trạm phát sóng, giúp các thôn, bản và điểm công cộng còn lõm sóng có kết nối trong thời gian chờ hạ tầng được hoàn thiện.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại và chính sách công - cho rằng tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không thể chỉ trông chờ vào công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ con người. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cần trở thành lực lượng tiên phong, đủ năng lực số để dẫn dắt người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội

Cộng hòa Dominica là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel, tiếp nối hành trình đầu tư và kinh doanh viễn thông tại nước ngoài. (Ảnh: Viettel)

Viettel vươn ra thị trường quốc tế thứ 11

Tập đoàn Viettel vừa đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ triển khai xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, 5G tại Cộng hòa Dominica.