4 lợi thế hiếm có để Việt Nam trở thành cường quốc drone
Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Mạnh Hùng chỉ ra Việt Nam hội tụ đủ 4 điều kiện hiếm có để trở thành một cường quốc drone của thế giới.
Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Mạnh Hùng chỉ ra Việt Nam hội tụ đủ 4 điều kiện hiếm có để trở thành một cường quốc drone của thế giới.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đổi mới sáng tạo cần tập trung vào hỗ trợ đổi mới, thử nghiệm công nghệ mới. Bộ KHCN đang tham mưu Chính phủ chỉ đạo mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 trung tâm đổi mới sáng tạo.
Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, việc Quốc hội thông qua hàng loạt đạo luật đã tạo ra khuôn khổ mới, mở không gian phát triển mới cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Việt Nam đề xuất tư duy “Problem first” - lấy bài toán thực tiễn của quốc gia và khu vực làm trung tâm, từ đó ứng dụng AI để giải quyết các vấn đề phát triển cụ thể, thiết thực và có tác động lan tỏa.
Tại ADGMIN 6, Việt Nam bày tỏ vai trò chủ động thúc đẩy ASEAN chuyển từ kết nối hạ tầng sang kết nối trí tuệ, lấy dữ liệu và AI làm trung tâm, hướng tới xây dựng một không gian số thống nhất, an toàn và bao trùm trong kỷ nguyên số.
Dù đã có nền tảng để chuyển từ ‘làm chủ’ sang ‘dẫn dắt’, doanh nghiệp công nghệ Việt vẫn vấp phải những "điểm nghẽn": năng lực R&D hạn chế, bằng sáng chế khó thương mại hóa và thiếu liên kết chuỗi giá trị.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Chỉ trong một năm, thể chế Việt Nam đã được hiện đại hóa, tiệm cận các nước tiên tiến – một bước ngoặt bằng nhiều thập kỷ đổi mới.
Ông Trần Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông và bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó vụ trưởng Bưu chính, vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia.
Cho rằng kinh tế số Việt Nam vẫn chủ yếu số hóa mô hình cũ, giá trị nội địa thấp, Bộ trưởng KHCN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh cần những đổi mới mang tính đột phá, tạo giá trị gia tăng nhiều hơn và làm bền vững hơn.
Đại biểu quốc hội Nguyễn Tâm Hùng đề nghị bổ sung điều khoản xác định rằng dữ liệu công là tài sản quốc gia và thúc đẩy việc mở, chia sẻ dữ liệu không thuộc danh mục bí mật Nhà nước. Dữ liệu cá nhân phải bảo mật.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, các đề tài KHCN chỉ được đánh giá hoàn thành khi kết quả được đưa đến doanh nghiệp để trở thành sản phẩm tạo doanh thu. Doanh thu này được kỳ vọng cao gấp từ 5 đến 10 lần chi phí nghiên cứu sau 3 - 5 năm.
Quốc hội xem xét dự án Luật Trí tuệ nhân tạo với nhiều quy định siết trách nhiệm nhà cung cấp. Dự thảo yêu cầu tự phân loại rủi ro, gắn nhãn hệ thống AI và sẵn sàng cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá lại để bảo đảm an toàn.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gợi ý CMC không nên làm nền tảng đa năng mà hãy tập trung vào những bài toán cụ thể, tạo khác biệt rõ ràng và biến công nghệ thành sản phẩm thực sự. Cốt lõi cạnh tranh nằm ở sản phẩm, không phải chỉ ở công nghệ.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng "chỉ khi ở trong hành lang hẹp này, trí tuệ nhân tạo mới thực sự phục vụ nhân loại".
Tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Chưa quốc gia nào vượt bẫy thu nhập trung bình mà không dựa vào khoa học – công nghệ”.
Trong giai đoạn mới, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực ASEAN, châu lục và thế giới, trở thành quốc gia khởi nghiệp dựa trên công nghệ số và đổi mới sáng tạo.
Thứ trưởng Bộ KH và CN Hoàng Minh cho rằng để trở thành nước thu nhập cao, 14.000-15.000 USD/người, cần phải "nhờ cậy" vào khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số CĐS.
Ngày 23/8, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Thông tin và Giao bưu “R”, Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 tại tỉnh Tây Ninh.
Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp 5% GDP, kinh tế số đạt tỷ trọng 30% GDP; bảo đảm 100% dân số được phủ sóng 5G, triển khai thí điểm 6G.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra đánh giá và cho rằng thay vì cạnh tranh hạ tầng đã đến lúc các nhà mạng lớn phải chia sẻ hạ tầng với nhà mạng nhỏ. VNPT, Viettel phải chia sẻ hạ tầng cho MobiFone.