Công ty Nvidia xây dựng siêu máy tính AI mạnh nhất thế giới ở Israel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 29/5, tập đoàn Nvidia cho biết, doanh nghiệp đang xây dựng siêu máy tính trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh nhất thế giới tại Israel, đáp ứng nhu cầu tăng vọt của khách hàng đối với những ứng dụng AI.

Logo của NVIDIA tại trụ sở công ty ở Santa Clara, California, tháng 5/2022. Ảnh: NVIDIA/Handout qua Reuters
Logo của NVIDIA tại trụ sở công ty ở Santa Clara, California, tháng 5/2022. Ảnh: NVIDIA/Handout qua Reuters

Nvidia, công ty chip GPU niêm yết có giá trị cổ phiếu cao nhất thế giới tuyên bố, hệ thống trên nền tảng điện toán đám mây sẽ có trị giá hàng trăm triệu USD, dự kiến bắt đầu hoạt động một phần cuối năm 2023.

Gilad Shainer, phó chủ tịch cấp cao của Nvidia, cho biết ban lãnh đạo công ty Nvidia đã làm việc với hơn 800 công ty khởi nghiệp ở Israel và hàng chục nghìn kỹ sư phần mềm.

Hệ thống siêu máy tính, được gọi là Israel-1, dự kiến sẽ cung cấp hiệu suất lên tới tám exaflop của điện toán AI, dự kiến trở thành một trong những siêu máy tính AI nhanh nhất thế giới. Một exaflop có khả năng thực hiện 1 triệu tỉ - hoặc 1.000.000.000.000.000.000 - phép tính mỗi giây.

Ông Shainer cho biết, AI là "công nghệ quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta", để xây dựng và phát triển các mô hình AI sáng tạo và ứng dụng AI, rất cần thiết phải có những bộ xử lý đồ họa (GPU) lớn.

"Ngày nay, các mô hình AI sáng tạo đang được ứng dụng trên toàn thế giới. Bạn cần có khả năng đào tạo trên các bộ dữ liệu lớn", ông phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, lưu ý rằng sắp tới, các công ty ở Israel sẽ có quyền truy cập vào một siêu máy tính mà hiện nay chưa có.

"Siêu máy tính AI này sẽ là một hệ thống quy mô lớn thực sự, cho phép các kỹ sư và các công ty khởi nghiệp Israel đào tạo những mô hình AI với tốc độ cao, xây dựng các khung làm việc và giải pháp, cho phép giải quyết những vấn đề phức tạp hơn".

Ví dụ: ChatGPT của OpenAI được tạo ra với siêu máy tính, được trang bị hàng nghìn GPU Nvidia.

Hệ thống siêu máy tính này đã được nhóm Mellanox trước đây. Nvidia mua nhà thiết kế chip Israel Mellanox Technologies năm 2019 với giá gần 7 tỉ USD, vượt qua giá của công ty Intel.

Ông Shainer cho biết, ưu tiên hàng đầu của Nvidia đối với siêu máy tính là các đối tác Israel. "Các doanh nghiệp nội địa sẽ sử dụng hệ thống này để làm việc với những đối tác bên ngoài Israel".

Tuần trước, Nvidia tuyên bố đã đàm phán với Đại học Bristol của Anh để xây dựng một siêu máy tính mới, sử dụng những chip GPU mới của Nvidia, cạnh tranh với Intel và Advanced Micro Devices (AMD).

Theo Asia One