close Đăng nhập

Công bố kết quả cuộc thi “Sinh viên với Công ước Hà Nội”

Sáng 30/6, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Sinh viên với Công ước Hà Nội”. Sau một tháng phát động, cuộc thi đã thu hút tới 33.136 bài dự thi đến từ 156 trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Cuộc thi "Sinh viên với Công ước Hà Nội" đã thu hút tới 33.136 bài dự thi đến từ 156 trường đại học, cao đẳng trên cả nước
Cuộc thi "Sinh viên với Công ước Hà Nội" đã thu hút tới 33.136 bài dự thi đến từ 156 trường đại học, cao đẳng trên cả nước

Thế hệ trẻ quan tâm đến an ninh mạng

Cuộc thi được phát động từ ngày 21/5 đến 20/6/2025, trong bối cảnh Công ước Hà Nội – một văn kiện quốc tế mang tính bước ngoặt về phòng chống tội phạm mạng chính thức được công bố và chuẩn bị mở ký tại Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên một công ước toàn cầu trong lĩnh vực an ninh mạng được khởi xướng tại Việt Nam, và cũng là lần đầu tiên tên một thành phố của Việt Nam là Hà Nội được dùng để đặt tên cho một công ước quốc tế.

Cuộc thi đã thu hút tới 33.136 bài dự thi đến từ 156 trường đại học, cao đẳng trên cả nước, trở thành một trong những hoạt động giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức số quy mô nhất dành cho sinh viên trong năm.

Tham gia cuộc thi, sinh viên được tiếp cận tài liệu về Công ước Hà Nội dưới cả hai định dạng văn bản và video. Từ đó, các em sẽ trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến xoay quanh nội dung công ước và những quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng. Hình thức thi linh hoạt, hiện đại, phù hợp với thói quen học tập và tiếp cận thông tin của thế hệ Gen Z.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, nhận định: “Các bạn sinh viên sẽ là những chủ nhân tương lai của không gian số tại Việt Nam. Thông qua các cuộc thi, chúng tôi mong muốn tạo thêm đam mê nghiên cứu về an ninh mạng, đồng thời cổ vũ ý thức tìm hiểu và tuân thủ luật pháp liên quan. Đây là hành trang vô cùng quý báu cho sự nghiệp sau này của các bạn”.

Ban tổ chức cũng ghi nhận sự tham gia đông đảo từ các trường đại học hàng đầu về công nghệ và an ninh mạng như Học viện An ninh nhân dân, Đại học Duy Tân, Đại học Quốc gia TP. HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Vinh danh những gương mặt tiêu biểu

Sau quá trình rà soát và sàng lọc, Ban tổ chức đã chọn ra các thí sinh xuất sắc thông qua hình thức bốc thăm ngẫu nhiên trong nhóm các bài thi trả lời đúng toàn bộ 15 câu hỏi.

Giải Nhất (laptop MacBook Air M2) thuộc về sinh viên Dương Ánh Ngọc - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Giải Nhì (máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S9) thuộc về sinh viên Ngân Linh Phương - Học viện An ninh nhân dân. Giải Ba (máy đọc sách Boox Page) thuộc về sinh viên Nguyễn Văn Tiển - Đại học Duy Tân. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 20 giải khuyến khích dành cho những thí sinh có kết quả tốt.

sinh vien voi cong uoc ha noi 2.jpg
Ban tổ chức trao thưởng cho sinh viên đạt giải Nhất

Tiếp nối thành công của “Sinh viên với Công ước Hà Nội”, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) để tổ chức cuộc thi “An ninh mạng Sinh viên toàn quốc 2025”.

Cuộc thi năm nay sẽ gồm hai vòng: vòng loại dự kiến diễn ra vào tháng 9, vòng chung kết vào đầu tháng 10. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 220 triệu đồng tiền mặt.

Đặc biệt, các đội đạt giải cao sẽ có cơ hội được thực tập thực chiến tại các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội, những đơn vị đang tiên phong trong việc bảo vệ không gian mạng Việt Nam.

Cuộc thi lần này cũng sẽ mở rộng quy mô quốc tế, có sự tham gia của sinh viên nước ngoài và hướng tới chào mừng sự kiện lịch sử: Lễ mở ký Công ước Hà Nội dự kiến diễn ra vào ngày 25–26/10/2025.

Chuyển đổi số

Lãnh đạo Cục Viễn thông và Starlink Services Việt Nam trao tặng tượng trưng thiết bị Starlink cho đại diện các tỉnh, thành phố. Ảnh: Bộ KHCN.

254 bộ Starlink tiếp sức 13 địa phương phủ sóng các vùng lõm

Không thay thế hạ tầng viễn thông mặt đất, Internet vệ tinh Starlink được sử dụng như giải pháp bổ sung tại những khu vực khó triển khai trạm phát sóng, giúp các thôn, bản và điểm công cộng còn lõm sóng có kết nối trong thời gian chờ hạ tầng được hoàn thiện.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại và chính sách công - cho rằng tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không thể chỉ trông chờ vào công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ con người. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cần trở thành lực lượng tiên phong, đủ năng lực số để dẫn dắt người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội

Cộng hòa Dominica là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel, tiếp nối hành trình đầu tư và kinh doanh viễn thông tại nước ngoài. (Ảnh: Viettel)

Viettel vươn ra thị trường quốc tế thứ 11

Tập đoàn Viettel vừa đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ triển khai xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, 5G tại Cộng hòa Dominica.