close Đăng nhập

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an Đà Nẵng) vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng.

Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với các đối tượng (Ảnh: Công an cung cấp).
Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với các đối tượng (Ảnh: Công an cung cấp).

Chiều 13/1, Công an Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) vừa triệt phá chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền ghi nhận hơn 1.000 tỷ đồng, khởi tố 4 đối tượng.

Họ gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi, ở Đà Nẵng - đối tượng chủ mưu cầm đầu); Nguyễn Thị Tường Vi (39 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (40 tuổi, cùng trú Đà Nẵng) là 2 đối tượng đồng phạm giúp sức Thúy; Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi, ở Hà Nội - giám đốc một phân viện khoa học miền Trung).

Qua quá trình điều tra cơ quan công an xác định, từ cuối năm 2022 đến nay, Thúy cùng đồng bọn đã thành lập 35 công ty tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổng giá trị hóa đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.

Xã hội

Người liên quan bị đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Triệt phá ổ mại dâm tại khách sạn Mường Thanh

Công an Đà Nẵng vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm trá hình hoạt động tại khách sạn Mường Thanh và khách sạn Samdi, đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Nhiệm kỳ Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đầy biến động của thế giới và trong nước. Vượt qua thách thức chưa từng có, Việt Nam không chỉ giữ vững ổn định, mà quan trọng hơn, đã xác lập một trục phát triển mới: lấy khoa học - công nghệ và kinh tế tư nhân làm động lực trung tâm cho tăng trưởng dài hạn.