Có thể truy tố BN 1342 vì lây lan COVID-19, khiến 50.000 HSSV phải nghỉ học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Luật sư khẳng định có thể phải truy tố BN 1342 vì vi phạm nghiêm trọng quy định cách ly, lây truyền COVID-19, khiến 50.000 học sinh, sinh viên (HSSV) phải nghỉ học.

Có thể truy tố BN 1342 vì những vi phạm nghiêm trọng quy định cách ly

Thông tin mới nhất, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa báo cáo tại cuộc họp phiên Thường kỳ với Chính phủ sáng nay 2/12, xác nhận học sinh, sinh viên nhiều trường trên địa bàn TP.HCM đã chính thức phải nghỉ học, liên quan đến BN 1342 và BN 1347.

Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Trường Đại học Công nghệ (HUTECH) vừa ra thông báo cho sinh viên nghỉ học từ ngày 2/12 đến hết ngày 6/12 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nguyên nhân là Đại học HUTECH đã xác định BN 1342 (Dương Tấn H., tiếp viên hàng không Vietnam Airlines) là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, học hệ đào tạo từ xa và có đến tham dự các buổi học tại trường này trong thời gian đang thực hiện cách ly tại nhà.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói: “Trong thời gian cách ly tại Trung tâm do Vietnam Airlines quản lý, BN 1342 đã đi lại giữa các khu cách ly, tiếp xúc với BN 1325. Khi đang trong thời gian cách ly tại nhà, BN 1342 cho phép BN 1347 đến sinh hoạt chung tại nhà riêng. BN 1347 sau đó đã đi lại rất nhiều nơi, đi uống cafe, hát karaoke, dạy tiếng Anh tại hai Trung tâm ngoại ngữ, có học trò là sinh viên nhiều trường Đại học trên địa bàn. Chiều hôm qua, CDC TP.HCM đã xác định 1 sinh viên của BN 1347 và 1 cháu bé là F1 của BN này đã dương tính với virus SARS-CoV-2”.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá vi phạm quy định cách ly của BN 1342 là cực kỳ nghiêm trọng (Ảnh: VGP)

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá vi phạm quy định cách ly của BN 1342 là cực kỳ nghiêm trọng (Ảnh: VGP)

“Điều nguy hiểm hơn là BN 1342 trong thời gian cách ly đã tự ý bỏ ra ngoài đi ăn vào ngày 21/11 và đi học tại trường Đại học HUTECH vào ngày 22/11. Hiện tại ĐH HUTECH đã phong toả toàn bộ các khu vực mà BN 1342 đến tham dự hoạt động, cho sinh viên toàn trường nghỉ học. Chúng tôi đánh giá đây là các vi phạm cực kỳ nghiêm trọng của BN 1342, dẫn đến phát tán dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng” - Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Trường ĐH HUTECH đã xác nhận lịch trình của BN 1342 – sinh viên ngành ngôn ngữ Anh như sau: Lúc 9 giờ ngày 22/11 bệnh nhân 1342 học tại phòng B14-06 (lầu 14 phòng 6) đến 11 giờ; 15 giờ cùng ngày từ nhà đi học tại phòng B14-05 (lầu 14 phòng 5) đến 16 giờ.

Ông Nguyễn Thanh Long cho biết thêm, TP.HCM đã nhanh chóng truy vết lập danh sách các trường hợp tiếp xúc với 800 người. Đến nay đã có 737 người có kết quả âm tính và 2 trường hợp dương tính nCoV là bệnh nhân 1348 và 1349.

Tại cuộc họp sáng nay, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM - cũng báo cáo, trong sáng 2/12 TP.HCM không có thêm ca bệnh COVID-19 mới.

Trao đổi về các vi phạm nghiêm trọng của BN 1342, luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM) khẳng định với VietTimes: “Luật ghi rõ, nếu điều tra xác minh BN là người bỏ trốn khỏi khu vực cách ly y tế dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. BN 1342 thuộc diện trở về từ vùng có dịch, đã được cách ly mà trốn khỏi nơi cách ly gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người theo quy định tại Điều 240 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Người vi phạm bị phạt tiền 50-200 triệu đồng hoặc bị phạt tù 1-5 năm”.

Luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM) (Ảnh: Hoà Bình)

Luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM) (Ảnh: Hoà Bình)

“Kể cả khi chưa xác định mắc COVID-19 nhưng sống trong khu vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong tỏa mà trốn khỏi khu vực bị cách ly, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295 Bộ luật hình sự 2015, bổ sung năm 2017” – Luật sư Tuấn nói thêm.

50.000 học sinh, sinh viên phải nghỉ học

Đại học HUTECH cho nghỉ học hơn 20.000 sinh viên. ĐH Sư phạm TP.HCM cũng đã vừa quyết định cho 14.000 sinh viên nghỉ học, chuyển sang học trực tuyến, vì xác định có trường hợp F1 là sinh viên, đã được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Sáng nay ĐH Tôn Đức Thắng cũng vừa cho hơn 20.000 sinh viên, học viên tại cơ sở chính (phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) nghỉ học từ ngày 2 đến hết ngày 6/12, chuyển sang học trực tuyến, dừng mọi hoạt động khác không tập trung sinh viên tại trường.

Được biết, sinh viên T.H.T học tiếng anh do BN 1347 giảng dạy ở trung tâm anh ngữ KEY ENGLISH (địa chỉ 285/24 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10). Lần tiếp xúc cuối cùng của sinh viên này với BN 1347 là ngày 24/11. Từ ngày 24/11 đến 30/11, sinh viên T.H.T có tham gia học 6 buổi tại nhiều phòng học khác nhau ở ĐH Tôn Đức Thắng, tiếp xúc hàng trăm sinh viên khác. Bên cạnh đó T.H.T còn tham gia ngày hội tự động hoá ngày 27/11 tại hội trường nhà thi đấu, từ 8h30 đến 9h15.

Thông báo của ĐH HUTECH cho toàn thể sinh viên nghỉ học vì xác định BN 1342 là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh của trường này

Thông báo của ĐH HUTECH cho toàn thể sinh viên nghỉ học vì xác định BN 1342 là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh của trường này

Sinh viên N.C.Q cũng học tiếng anh do BN 1347 giảng dạy, tiếp xúc lần cuối cùng với giáo viên này vào ngày 19/11. Từ ngày 19/11 đến ngày 27/11, sinh viên N.C.Q cũng tham gia nhiều lớp học, tiếp xúc gần với hàng trăm sinh viên, giảng viên khác tại ĐH Tôn Đức Thắng. Hai sinh viên nói trên đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đóng cửa Ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo (quận 1) vì xác định có 2 trường hợp F1 là sinh viên. Trong đó, 1 người là học viên của bệnh nhân 1347 và 1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 1349. ĐH Văn Lang cũng cho biết có ca F1. Các trường hợp F1 này đều đã được đưa đi cách ly. Nhà trường thực hiện cách ly tại chỗ cho các trường hợp F2.

Cũng liên quan đến BN 1347, các Trung tâm Anh ngữ Key English đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học để khử khuẩn. Địa bàn quận 6 TP.HCM, như VietTimes đã đưa tin, cũng có hơn 2.000 học sinh trường tiểu học thuộc hai trường Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ, địa bàn quận 3 có một lớp của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai phải nghỉ học từ ngày 1/12, chờ kết quả xét nghiệm của các ca F1, chưa xác định thời gian trở lại trường.