close Đăng nhập

Chứng khoán ‘đỏ lửa’, VN-Index lùi về sát mốc 1.430 điểm

VietTimes – 6/7 phiên giao dịch gần nhất, VN-Index đều giảm điểm. Trong số đó, có tới 4 phiên giao dịch mà chỉ số này giảm trên 20 điểm.
Chứng khoán ‘đỏ lửa’, VN-Index lùi về sát mốc 1.430 điểm

Chứng khoán ‘đỏ lửa’, VN-Index lùi về sát mốc 1.430 điểm

Kết phiên giao dịch hôm nay (18/4), chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.432,6 điểm, giảm 25,96 điểm (-1,78%).

Áp lực bán tháo diễn ra ngay từ đầu phiên giao dịch, đẩy chỉ số VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Tới đầu phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số này có lúc giảm hơn 32 điểm, lùi về mức thấp nhất kể từ tháng 11/2021.

Đây là phiên giao dịch thứ 4 trong 7 phiên giao dịch gần nhất mà chỉ số này giảm trên 20 điểm. Kể từ đầu tháng 4/2022, VN-Index đã để mất 96 điểm.

Đóng góp nhiều nhất vào đà giảm của chỉ số VN-Index là các cổ phiếu vốn hoá lớn thuộc các nhóm ngành ngân hàng và bất động sản, như: VCB (-2,96 điểm), CTG (-2,1 điểm), VPB (-2,0 điểm), BID (-1,7 điểm), VHM (-1,4 điểm).

Sắc đỏ cũng bao trùm toàn thị trường với 826 mã giảm giá (HOSE, HNX và UpCoM) trong khi chỉ có 346 mã tăng giá hoặc tham chiếu. Sự phân hoá mạnh cũng diễn ra giữa các nhóm cổ phiếu.

Các nhóm ngành xuất khẩu như dệt may, thuỷ sản có diễn biến giao dịch tích cực, với nhiều mã ngược dòng tăng giá như: TCM, TNG, ASM, VHC, IDI.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng đa phần chìm trong sắc đỏ, như BID, VCB, CTG, VPB, MBB, hay LPB.

Tương tự, nhiều cổ phiếu nhóm ngành bất động sản, xây dựng và chứng khoán cũng ‘đỏ lửa’, thậm chí rơi vào tình trạng “trắng bảng bên mua” như: LCG, DRH, VCG, HHV, GEX, VCG, BII,…

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch khá cân bằng trong phiên giao dịch hôm nay. Họ mua ròng nhẹ 10,45 tỉ đồng, tập trung vào các nhóm ngành hoá chất, dịch vụ tài chính, bảo hiểm phi nhân thọ, kim loại./.

Dữ liệu

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Ngày 15/5, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE – mã EVF) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của EVF trong giai đoạn mới.

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Trong khi nhiều doanh nghiệp trên thị trường được định giá dựa trên kỳ vọng, Masan Group (HOSE: MSN) hiện có vốn hóa thấp hơn đáng kể giá trị phần sở hữu tại các công ty thành viên cốt lõi, ngay cả khi nhiều mảng kinh doanh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh hơn về lợi nhuận và dòng tiền.