Chiếc đồng hồ Rolex của ông Biden đeo trong lễ nhậm chức gây bão mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong bài báo "Có phải trên tay ông Biden đeo Rolex?", phóng viên Alex Williams của New York Times viết, việc ông Biden đeo đồng hồ xa xỉ đã phá vỡ truyền thống đeo đồng hồ rẻ của các Tổng thống Mỹ.
Ông Biden và chiếc đồng hồ gây bão mạng (Ảnh: Creader).
Ông Biden và chiếc đồng hồ gây bão mạng (Ảnh: Creader).

Bài viết đã khiến New York Times hứng chịu cơn bão chỉ trích của đông đảo cư dân mạng Mỹ ủng hộ Biden. Alex Williams viết: "Tại lễ nhậm chức của mình, ông Biden đã đặt tay lên cuốn kinh thánh và cổ tay ông lộ ra ông đang đeo một chiếc đồng hồ dòng Rolex DateJust bằng thép không gỉ với mặt số màu xanh. Giá bán lẻ của chiếc đồng hồ này là hơn 7000 đô la Mỹ (khoảng 164 triệu VND), khác xa so với những chiếc đồng hồ thông thường mà mọi tổng thống Mỹ khác thường đeo trong những thập kỷ gần đây".

"Đối với nhiều người, việc một tổng thống đeo một chiếc đồng hồ xa xỉ dường như không có gì lạ. Các nhà lãnh đạo trong thế giới tự do lẽ nào không nên đeo một chiếc đồng hồ quyền lực phù hợp với vị trí của ông ấy?".

Sau khi nhấn mạnh rằng cả Dwight D. Eisenhower và Lyndon B. Johnson đều được biết đến với việc đeo đồng hồ Rolex, Williams tuyên bố rằng, đồng hồ quyền lực chính trị đã lỗi thời trong thời đại Internet và giải thích rằng các tổng thống gần đây dường như đều coi chiếc đồng hồ sang trọng này là biểu tượng của chủ nghĩa tinh hoa thoát ly hiện thực.

Chiếc đồng hồ lộ ra khi ông Biden tuyên thệ (Ảnh: Guancha).

Chiếc đồng hồ lộ ra khi ông Biden tuyên thệ (Ảnh: Guancha).

Dưới ảnh hưởng của kiểu suy nghĩ này, hầu hết các tổng thống Mỹ trong những thập kỷ gần đây đều có xu hướng sử dụng đồng hồ giá rẻ. Ví dụ, khi cựu Tổng thống Clinton nhậm chức, ông đã đeo một chiếc đồng hồ điện tử Timex rẻ tiền, còn người kế nhiệm George Bush Jr. lại chọn một chiếc đồng hồ trị giá chỉ khoảng 50 USD. Barak Obama đã đeo một chiếc đồng hồ có giá tầm trung trong nhiệm kỳ của mình, nhưng giá cũng không quá 500 đô la. Còn Donald Trump quả thực đã đeo các đồng hồ thương hiệu hàng đầu như Rolex, nhưng bản thân ông là một tỷ phú.

Williams giải thích: "Công bằng mà nói, không có đồng hồ nào của Biden được coi là 'sang trọng', ít nhất là đối với những người sành sỏi đã quen với giá của đồng hồ Thụy Sĩ. Ví dụ, dòng Rolex Datejust của ông được coi là một dòng kinh điển không thể tranh cãi, nhưng theo một nghĩa khác, nó gần như có thể được coi là cấp độ đầu vào của một thương hiệu. Giá của dòng này có thể nhanh chóng leo lên đến năm chữ số".

Bài báo cho rằng bất kể Biden có ý định khoe giàu hay không, nhưng chiếc đồng hồ "cao cấp và đầy nam tính" này cho thấy tổng thống Mỹ 78 tuổi hy vọng sẽ tạo ra hình ảnh một "người cứng rắn với trái tim trẻ trung"; ông cũng có thể muốn nói với công chúng rằng "Bất kỳ ai cũng có cơ hội trở thành tổng thống Hoa Kỳ"; hoặc giả, ông có thể chỉ muốn tham dự các cuộc họp đúng giờ.

Bài báo này nhanh chóng hứng chịu sự phê phán trên mạng xã hội, cư dân mạng Mỹ cáo buộc tờ New York Times không đàng hoàng và chú ý đến những chi tiết không quan trọng này. Có người viết: "Tôi không biết ai muốn biết những điều này, nhưng ông Biden đã làm rất tốt. Ông ấy đã làm việc trong nhiều năm và đã kiếm được một số tiền bằng cách xuất bản sách vài năm trước. Tôi nghĩ ông ấy không có vấn đề khi đeo Rolex. Chả ai quan tâm đến điều này.

Ông Biden tại lễ nhậm chức Tổng thống (Ảnh: Creader).

Ông Biden tại lễ nhậm chức Tổng thống (Ảnh: Creader).

Có người đã chế nhạo ông Trump: "Biden có một chiếc đồng hồ Rolex trị giá 10.000 USD, và ông không tiêu tốn của bạn một xu. Còn Trump đã chơi khoảng 306 ván golf và tiêu 61 triệu USD do người nộp thuế trả cho chi phí du ngoạn và an ninh".

Các nhà phê bình cánh tả đã chỉ trích bài báo của New York Times trên mạng xã hội. Phóng viên Laura Bassett của tạp chí GQ viết: "Sau khi một người đàn ông sử dụng bồn cầu bằng vàng trong 4 năm, các tiêu đề hàng đầu của tờ báo đã phàn nàn về những chiếc đồng hồ Rolex của Biden. Đây liệu có phải là có ý đồ xấu?".

"Trời ơi, ông ấy có một chiếc đồng hồ Rolex kìa!". Clara Jeffery, Tổng biên tập tạp chí Mother Jones thốt lên: "Rốt cuộc ai đã làm tổng thống vậy? Nhà vệ sinh của ông ấy có mạ vàng không?".

Người dẫn chương trình Akira Hughes nói: "Mọi người chắc hẳn nghĩ rằng New York Times rỗi việc. Không có chuyện gì khác để quan tâm sao? Ngày kỉ niệm Martin Luther King Jr. đã trôi qua chưa đầy một tuần, và mọi người đều cho rằng giấc mơ của ông là không ai có thể sở hữu một chiếc Rolex sao? Hãy câm miệng lại".

"Hai tuần trước, nền dân chủ của chúng ta đang sụp đổ trong tay một âm mưu bạo lực của chủ nghĩa tối cao da trắng do Tổng thống cầm đầu. Giờ đây, New York Times đã thể hiện sự công minh của họ bằng cách tấn công Joe Biden vì đã đeo đồng hồ Rolex. Đây là một điều hổ thẹn”, nhà biên kịch truyền hình Bihall nói.

"Vụ bê bối tổng thống tồi tệ nhất là gì? Là Biden đeo chiếc Rolex, ông Obama thích mù tạt Dijon, hay khi Trump khuyến khích người dân chiếm đóng bạo lực Điện Capitol và cố gắng lật ngược cuộc bầu cử đã thất bại của ông ấy một cách vô ích?", Phóng viên Ian Millisse của VOX nêu câu hỏi.

"Cảm ơn Chúa. Chúng ta đang trở lại những ngày tốt lành đầy rẫy những vụ bê bối ngu ngốc và vô giá trị, chẳng hạn như đồng hồ, bộ quần áo bạc màu và mù tạt Dijon. Điều này còn tốt hơn những vụ bê bối, bạo loạn, người da trắng tối thượng, chia cắt con cái khỏi cha mẹ, tham nhũng, thoát y vũ và lạm dụng quyền lực", bình luận viên Navarro của CNN cũng bày tỏ quan điểm tương tự.

Những người ủng hộ ông Biden mang vợ chồng ông Trump ra so sánh, giễu cợt (Ảnh: Creader).

Những người ủng hộ ông Biden mang vợ chồng ông Trump ra so sánh, giễu cợt (Ảnh: Creader).

"Chiếc Rolex mà Biden đeo hàng ngày và đeo suốt trong nhiều thập kỷ còn rẻ hơn bộ đồ Chanel của Melania Trump; bộ áo khoác và váy của Melania có thể dễ dàng bán với giá 15.000 USD. Đây chỉ là một số thông tin cơ bản. Chúng ta liệu có nên nói về những vấn đề thực tế như chống lại COVID-19, kinh tế, khủng bố trong nước chăng?”, phóng viên Melissa Chen nói.

Bình luận viên Ana Navarro của CNN chế giễu: "Cảm ơn Chúa, chúng ta đang trở lại thời kỳ tốt đẹp của những vụ bê bối ngu ngốc như đồng hồ nổi tiếng và những bộ đồ cao cấp. Điều này có thể so sánh với việc kích động bạo lực của người da trắng, lạm dụng quyền lực, v.v. tốt hơn nhiều". "

Bloomberg cũng đăng một bài báo ủng hộ Biden, nói rằng việc đeo một chiếc đồng hồ nổi tiếng không có gì lạ đối với các chính trị gia Mỹ của cả hai đảng. Mặc dù Obama đã đeo những chiếc đồng hồ rẻ tiền trong nhiệm kỳ của mình, nhưng ông đã thay thế bằng những chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền hơn sau khi rời nhiệm sở. Các cựu tổng thống như Eisenhower, Reagan và Kennedy cũng đeo những chiếc đồng hồ cao cấp. Bloomberg viết: “Chiếc đồng hồ này là một lựa chọn tốt cho bất kỳ ai, chứ đừng nói đến tổng thống Hoa Kỳ”.

Tuần này, New York Times đã trở thành tâm điểm của nhiều cuộc tranh cãi lan truyền như virus. Theo các báo, trước lễ nhậm chức của ông Biden, khi ông Trump đến Căn cứ Andrews, biên tập viên Lauren Wolf đã đăng một dòng tweet chúc mừng, viết: “Tôi thấy hơi rùng mình”. Sau đó, ông ta bị sa thải.

Will Wilkinson, cây bút đặc cảo của New York Times đã nói đùa trên Twitter rằng Joe Biden vì lợi ích đoàn kết dân tộc nên bỏ tù Mike Pence. Mặc dù Wilkinson sau đó đã xin lỗi, nhưng vẫn bị sa thải khỏi vị trí Phó giám đốc phụ trách Trung tâm nghiên cứu Niskanen.