close Đăng nhập

Tàu hộ vệ tên lửa Asahi của Nhật Bản đến thăm Đà Nẵng

Tàu hộ vệ Asahi mang tên JS Asahi, hô hiệu DD-119, là lớp tàu khu trục hiện đại bậc nhất của lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản, chuyên về tác chiến chống ngầm.

tau-nhat-5.png
Sáng 2/4, tàu hộ vệ tên lửa Asahi của lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản, cùng 220 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, thăm Đà Nẵng trong 4 ngày. Tàu do Đại tá Jio Takemasa, Chỉ huy Đội tàu hộ vệ số 2, lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản làm Trưởng đoàn.
tau-nhat-22.png
Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, nhóm Chỉ huy tàu chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; giao lưu thể thao với các cán bộ, sĩ quan Hải quân và luyện tập chung trên biển; tham quan văn hóa tại địa phương…
tau-nhat-25.png
Tàu hộ vệ Asahi mang tên JS Asahi, hô hiệu DD-119, là lớp tàu khu trục hiện đại bậc nhất của lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản, chuyên về tác chiến chống ngầm.
tau-nhat-24.png
Là tàu khu trục thuộc lớp Asahi nên chiến hạm này được trang bị khí tài hiện đại, cùng sức chiến đấu của chiến hạm lớp Asahi.
tau-nhat-6.png
Trong biên chế lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản, đây là chiến hạm thứ 2 trong lớp Asahi, do nhà đóng tàu Mitsubishi Heavy Industries thực hiện nên tàu được kế thừa những ưu thế vượt trội từ lớp tàu Akizuki, đồng thời được nâng cấp mạnh về khả năng chống ngầm.
tau-nhat-4.png
Đặc biệt, cấu trúc của tàu được làm bằng hợp kim nhôm, gia cố thêm nhựa thủy tinh để làm giảm khối lượng. Những khu vực quan trọng của tàu được làm bằng thép Kavlar, loại thép này có độ bền gấp 5 lần thép bình thường.
tau-nhat-19.png
Tàu có chiều dài 151 m; rộng 18,3 m; mớn nước 5,4 m; lượng giãn nước đầy tải khoảng 6.800 tấn; hình dáng tàng hình cao, thân tàu góc cạnh để giảm tín hiệu radar và có tốc độ di chuyển tối đa 30 hải lý/giờ.
tau-nhat-1.png
Với vai trò là tàu tác chiến chống ngầm nên JS Asahi được trang bị 1 pháo chính cỡ nòng 127 mm ở phía mũi tàu;
tau-nhat-16.png
Pháo hạm phía mũi
tau-nhat-17.png
Bệ pháo hạm phía mũi tàu và hệ thống tên lửa chống ngầm ASROC (RUM-139)
tau-nhat-15.png
Cận cảnh hệ thống tên lửa chống hạm trên chiến hạm Asahi của lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản.
tau-nhat-13.png
Buồng lái được trang bị hệ thống điều khiển tối tân, cùng hệ thống tác chiến điện tử và radar tiên tiến gồm: Hệ thống sonar Hull-mounted sonar; Towed array sonar có khả năng phát hiện chính xác vị trí tàu ngầm từ xa.
tau-nhat-28.png
Đặc biệt, Asahi là tàu chiến đầu tiên của Nhật Bản được trang bị radar mạng pha 3 tham số (3D) đa chức năng GaN-AESA (gallium nitride - active electronically scanned array) OPY-1 và hệ thống tác chiến điện tử hiện đại được ví như “mắt thần” chống ngầm của Nhật Bản.
tau-nhat-2.png
Súng máy được trang bị phía mũi tàu và đuôi tàu
tau-nhat-14.png
Cận cảnh súng máy với tốc độ bắn siêu thanh
tau-nhat-3.png
Tàu sở hữu 2 hệ thống tên lửa phòng không Sea Sparrow (ESSM);
tau-nhat-11.png
Hệ thống 2 cụm ống phóng ngư lôi ba nòng (Type 68) được đặt 2 hông hạm;
tau-nhat-21.png
Phía đuôi tàu có khu vực hạ cất cánh cùng nhà chứa đủ cho 2 trực thăng chống ngầm SH-60K Seahawk.
tau-nhat-9.png
Nhà chứa máy bay trực thăng đủ cho 1-2 máy bay lưu trú
tau-nhat-20.png
Trực thăng chống ngầm SH-60K Seahawk phía đuôi tàu
tau-nhat-26.png
Trực thăng giúp gia tăng khả năng tác chiến của tàu hộ vệ tên lửa Asahi.

Xã hội