Chân dung ông David Riddle - tân CEO người Anh của Tân Hiệp Phát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau khi nhà sáng lập Trần Quí Thanh và con gái Trần Uyên Phương bị bắt, Tân Hiệp Phát đã bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, là ông David Riddle.

"Ông David Riddle có nhiều kinh nghiệm quản lý ở các tập đoàn lớn trên thế giới, đã tham gia hoạt động của Công ty Tân Hiệp Phát hơn 13 năm qua với chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Tân Hiệp Phát", thông cáo phát đi chiều ngày 11/4 của Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Tân Hiệp Phát (THP Group) viết.

Theo đăng ký kinh doanh cập nhật tới tháng 10/2022 của THP Group, ông David Riddle sinh năm 1950, quốc tịch Anh, phụ trách ghế Phó giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trong 'hệ sinh thái' của Tân Hiệp Phát, THP Group - thành lập từ tháng 10/1997 - là đơn vị vận hành nhà máy nước giải khát ở tỉnh Bình Dương, có hiệu quả kinh doanh nổi trội so với các thành viên khác.

Ông David Riddle - tân CEO người Anh của Tân Hiệp Phát

Ông David Riddle - tân CEO người Anh của Tân Hiệp Phát

Tân Hiệp Phát được cho là đã mời ông David Riddle tham gia vào Hội đồng quản trị (HĐQT) để phụ trách việc cải tổ khâu mua hàng, hậu cần và các khía cạnh chuỗi cung ứng từ nguồn cho đến tay người tiêu dùng.

Trên nền tảng LinkedIn, một tài khoản tự nhận là của ông David Riddle cho biết, ngoài vai trò ở Tân Hiệp Phát, ông còn đảm nhiệm ghế Phó Tổng giám đốc (Deputy Group Managing Director) của Logistics Bureau. Theo đó, ông David đã gia nhập tập đoàn chuyên tư vấn về dịch vụ hậu cần và chuỗi cung ứng từ năm 2001.

Thông tin trên trang chủ của Logistics Bureau cho hay, ông David Riddle đã có 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tại Anh trước khi tới Úc để phát triển sự nghiệp. Trước khi gia nhập Logistics Bureau, ông David đã có 15 năm giữ vị trí quản lý cấp cao trong ngành may mặc và mỹ phẩm ở cả kênh bán lẻ và bán buôn tại Myer GraceBros và 2 công ty đa quốc gia lớn của Mỹ.

Trước đó, như VietTimes đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Trần Quí Thanh và hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo THP Group, sự việc trên 'chắc chắn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty Tân Hiệp Phát'. Dù vậy, họ khẳng định giao dịch của các cá nhân trong sự việc trên không liên quan đến hoạt động của công ty./.