Cận cảnh lưới chắn đạn chống tăng từ trên không, gắn giáp phản ứng nổ của xe tăng Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Truyền thông Nga công bố video xe tăng T-72B3 của quân đội Nga được gắn lưới chống đạn hiệu ứng nổ lõm trên tháp pháo cùng các hộp giáp phản ứng nổ. Là thiết kế đặc biệt do lính tăng Nga thực hiện.

Xe tăng T-72B3 Nga với lưới chống đạn xuyên giáp hiệu ứng nổ lõm, được lắp đặt các khối giáp phản ứng nổ Kontakt-1 xuất hiện trong một bản tin của Bộ Quốc phòng Nga. Động thái thiết lập lớp bảo vệ xe tăng không gian phía trên tháp pháo được thực hiện theo kinh nghiệm trong các trận đánh phức tạp. Lưới sắt chống đạn nổ lõm bao phủ vùng phía trên tháp pháo chống lại các tổ hợp tên lửa chống tăng, tấn công từ trên xuống vào phần mỏng nhất của tháp pháo, đồng thời chống lại máy bay không người lái (UAV) tự sát và đạn cối, lựu đạn thả từ drone. Cho đến nay, không có thông tin về quyết định chính thức lắp đặt các lớp bảo vệ này, do đó việc "hiện đại hóa" này do kíp xe thực hiện.

Cái gọi là "tấm che mặt" hay "chuồng chim" được lính tăng lắp đặt ngay từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt trong các trận đánh phức tạp, khi quân đội Ukraine sử dụng nhiều hệ thống tên lửa chống tăng Javelin. Một số xe tăng bị phá hủy, phá hỏng từ những cuộc tấn công bằng đạn pháo độ chính xác cao Excalibur 155 mm, UAV tự sát mang đạn cháy và đạn cối thả từ drone. Lưới sắt chống tấn công từ trên xuống được gắn vào tháp xe tăng bằng 4 thanh thép, liên kết với tháp pháo.

Qua những bức ảnh và video trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt, từ nhiều nguồn khác nhau, các đơn vị xe tăng đang tăng cường khả năng bảo vệ hết mức có thể, vì chỉ riêng giáp theo tiêu chuẩn thiết kế không đủ ngăn chặn tên lửa chống tăng hiện đại, đạn pháo và các đòn tấn công từ trên không khác nhau.

Xe tăng T-72B3 Nga với lưới chống đạn xuyên giáp hiệu ứng nổ lõm, được lắp đặt các khối giáp phản ứng nổ Kontakt-1. Video Bộ Quốc phòng Nga.

Tổng biên tập tạp chí "Tiềm lực của Tổ quốc" Viktor Murakhovsky cho biết:

“Hệ thống giáp phản ứng nổ trên tháp pháo xe tăng có khả năng chống lại tên lửa Javelin ở những nơi nguy hiểm nhất, nhưng không bảo vệ được xe tăng chống lại các đòn tấn công từ UAV, phá hủy các thiết bị quan sát, ngắm bắn, thông tin liên lạc và có thể gây cháy nổ trên tháp pháo. Do đó, lính tăng Nga tuyên bố, "không bao giờ là có quá nhiều hệ thống bảo vệ."

Theo TopWar