Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga bằng tên lửa phòng không Patriot

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 4/5, truyền thông quân đội Ukraine tuyên bắn hạ một tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga. Ngày 7/4, tư lệnh trưởng lực lượng Không quân Ukraine, trung tướng Mykola Oleszczuk đã xác nhận thông tin này.

Theo dịch vụ báo chí của lực lượng không quân Ukraine, tên lửa Kh-47M2 Kinzhal, được tiêm kích hạng nặng MiG-31K phóng đi từ không phận Liên bang Nga đã bị phòng không Ukraine bắn hạ trong cuộc tấn công đêm vào Kiev.

Theo thông cáo báo chí này, lực lượng phòng không Ukraine, sử dụng hệ thống tên lửa phòng không MIM-104 Patriot của Mỹ, do các đồng minh phương Tây cung cấp cho Ukraine nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công đường không bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, bao gồm cả tên lửa hành trình siêu thanh.

tenluasieuthanh01.jpg
Phóng tên lửa Patriot PAC-3. Ảnh Military Ukraine.

Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kyiv trước đó thông báo, lực lượng phòng không bảo vệ thủ đô đã bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tự sát của Nga trên không phận thành phố đêm 4/5.

tenluasieuthanh02.jpg
Bức ảnh chụp phần còn lại của tên lửa Kinzhal bị bắn hạ ở Kiev. Ngày 4/5/2023. Ảnh: Defense Express

Những bản tin đầu tiên, tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga xuất hiện trên các phương tiện truyền thông ngày 5/5. Cổng thông tin điện tử Defense Express công bố những bức ảnh phần còn lại của tên lửa rơi gần thủ đô Ukraine. Những mảnh vỡ được xác định là một phần của mũi tên lửa Kh-47M2.

Sau đó, Lực lượng Không quân Ukraine phủ nhận thông tin này, không xác nhận đã bắn hạ Kinzhal ở Kiev. Nhưng ngày 6 tháng 5, Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine, trung tướng Mykola Oleschuk xác nhận trên tài khoản Facebook của lực lượng: đây là sự kiện lịch sử, quân đội Ukraine đã bắn hạ tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal của Nga đêm 4/5.

tenluasieuthanh03.jpg
Máy bay chiến đấu MiG-31K sửa đổi (số 92 "đỏ") với tên lửa siêu thanh Kinzhal. 2018. Ảnh: Truyền thông Nga

Kh-47M2 Kinzhal là hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh của Nga. Kích thước, thiết kế và cấu hình bên ngoài của tên lửa tương tự như tên lửa đạn đạo của tổ hợp Iskander. Tùy thuộc vào giai đoạn chuyến bay, tốc độ bay dao động từ 3,5 nghìn km lên đến 12 nghìn km/h (khoảng 10 Mach).

Được hiện đại hóa thành phiên bản "K", tiêm kích MiG-31 có khả năng mang 1 tên lửa và tấn công mục tiêu trên khoảng cách lên tới 2.000 km. Máy bay ném bom tầm trung và tầm xa Tu-22M3 và máy bay ném bom chiến lược Tu-160 cũng được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal.

tenluasieuthanh04.jpg
Hệ thống phòng không MIM-104 Patriot của quân đội Ukraine. Tháng 4/2023. Ảnh: Lực lượng Vũ trang Ukraine

Tháng 4/2023, tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine thông báo, khẩu đội tên lửa phòng không MIM-104 Patriot đầu tiên đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và phòng thủ không phận Ukraine.

tenluasieuthanh05.jpg
Các sĩ quan tên lửa của hệ thống Patriot. Ukraine, tháng 4/2023. Ảnh: Lực lượng vũ trang Ukraine

Ngày 28/4, trung tướng Mykola Oleszczuk thông báo, khẩu đội Patriot thứ hai, do các quốc gia đồng minh chuyển giao cho Ukraine, cũng đang được triển khai vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Theo Military Ukraine