close Đăng nhập

Bộ Xây dựng thoái vốn Viglacera không thấp hơn 23.000 đồng/cp, sẽ đấu giá thay vì giao dịch trên sàn

VietTimes -- Bộ Xây dựng vẫn kiên định với kế hoạch thoái vốn từng phần tại Viglacera để triệt thoái toàn bộ 53,97% vốn nhà nước tại công ty này trong năm 2019 theo kế hoạch. Trong đợt thoái vốn (giai đoạn 1) sắp tới, cơ quan này lựa chọn phương án bán đấu giá công khai thay vì thực hiện giao dịch khớp lệnh trên sàn chứng khoán - phương án đã không thành công trước đó.
Bộ Xây dựng sẽ thoái vốn Viglacera không thấp hơn 23.000 đồng/cp, sẽ đấu giá thay vì giao dịch trên sàn (Nguồn: Internet)
Bộ Xây dựng sẽ thoái vốn Viglacera không thấp hơn 23.000 đồng/cp, sẽ đấu giá thay vì giao dịch trên sàn (Nguồn: Internet)

Bộ Xây dựng vừa công bố văn bản gửi người đại diện phần vốn nhà nước tại CTCP Tổng công ty Viglacera (Mã CK: VGC) về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại VGC.

Theo đó, Bộ Xây dựng dự kiến sẽ thoái 80.579.262 cổ phần, tương đương với 17,97% vốn điều lệ của VGC trong giai đoạn 1. Phương thức thoái vốn được Bộ Xây dựng lựa chọn là đầu giá công khai trên sàn giao giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Mức giá khởi điểm được “chốt” không thấp hơn 23.000 đồng/cổ phần và giá tham chiếu của mã cổ phiếu VGC bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán trước ngày công bố thông tin.

Như vậy, nếu phiên đấu giá diễn ra thuận lợi, Bộ Xây dựng sẽ thu về ít nhất 1.853 tỷ đồng từ thương vụ này.

Thời điểm thực hiện vẫn chưa được công bố cụ thể nhưng sẽ trong thời gian hiệu lực quy định của Chứng thư thẩm định giá số 75/2019/CT-CPAVIETNAM ban hành ngày 14/1/2019.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng giao cho ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổ trưởng Tổ người đại diện cho phần vốn nhà nước, Tổng giám đốc VGC - phối hợp với Hội đồng quản trị VGC để triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện thoái vốn theo phương án trên.

Tổ người đại diện chịu trách nhiệm công bố thông tin đầy đủ theo quy định, đặc biệt là thông tin chi tiết về tình hình quản lý và sử dụng đất đai, dự án của doanh nghiệp; thực hiện việc kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ quá trình triển khai phương án thoái vốn theo nội dung ủy quyền nêu trên.

Diễn biến giá cổ phiếu VGC trong giai đoạn 2016 - nay (Nguồn: VNDirect)
Diễn biến giá cổ phiếu VGC trong giai đoạn 2016 - nay (Nguồn: VNDirect)

Ngoài ra, cơ cấu cổ đông lớn của VGC cũng ghi nhận những sự thay đổi đáng chú ý trong thời gian gần đây, đặc biệt là giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, ngày 26/2/2019, nhóm 7 quỹ thuộc Dragon Capital đã thực hiện bán 27 triệu cổ phiếu VGC, giảm tỷ lệ sở hữu từ 9,796% xuống 3,775%. Tới ngày 27/2, khối ngoại tiếp tục thực hiện giao dịch thỏa thuận với nhà đầu tư nội với khối lượng giao dịch lên tới gần 17 triệu cổ phiếu, tương đương phần sở hữu còn lại của nhóm Dragon Capital.

Nhiều khả năng nhóm Dragon Capital đã triệt thoái toàn bộ vốn khỏi VGC chỉ trong 2 ngày giao dịch. Giao dịch này cũng góp phần mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư ngoại khác có thêm dư địa để tham gia thương vụ bán đấu giá sắp tới của Bộ Xây dựng (Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VGC đang ở mức 49%).

Được biết, theo kế hoạch thoái vốn nhà nước trước đó (Quyết định số 1232/QĐ-TTg), Bộ Xây dựng đã thực hiện thoái lô cổ phần trên vào năm 2018 nhưng không thành công.

Cụ thể, vào tháng 5/2018, Bộ Xây dựng công bố sẽ thoái vốn thông qua hình thức giao dịch khớp lệnh trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Giá đặt lệnh giao dịch là giá trần của ngày giao dịch nhưng tối thiếu là 26.100 đồng/cổ phần và không thấp hơn giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán trước ngày công bố thông tin.

Thời gian hoàn thành cũng được “chốt” ở mức 60 ngày kể từ ngày Bộ Xây dựng phê duyệt phương án.

Tuy nhiên, thị giá cổ phiếu VGC sau khi Bộ Xây dựng công bố thông tin thoái vốn lại có xu hướng giảm, một phần do diễn biến của thị trường chung. Điều này khiến cho thương vụ thoái vốn đã diễn ra không thành công.

Theo kế hoạch đề xuất điều chỉnh, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành thoái toàn bộ lô cổ phần, tương ứng với 53,97% vốn điều lệ VGC trong năm 2019. Cũng trong đầu năm nay, VGC đã hoàn tất việc chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE (Sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM), giá cổ phiếu ghi nhận xu hướng hồi phục trở lại./.

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.