Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đón đoàn chiến sĩ áo trắng chống COVID-19 từ Long An trở về

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bệnh viện (BV) Trung ương Thái Nguyên vừa đón đoàn bác sĩ về từ Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương ở Long An sau khi hoàn thành nhiệm vụ chống dịch.
Các bác sĩ trở về sau khi chống dịch COVID-19 ở Long An (Ảnh - BVCC)
Các bác sĩ trở về sau khi chống dịch COVID-19 ở Long An (Ảnh - BVCC)

BV Trung ương Thái Nguyên cho biết: Đoàn công tác với 132 người gồm: 116 cán bộ y tế của BV (30 bác sĩ, 65 điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh viên, 17 chuyên viên, kỹ sư, nhân viên bảo vệ), 5 nhân viên Công ty làm sạch ICT, 11 sư tăng. Cùng về với đoàn còn có 5 xe container chở theo trang thiết bị y tế, phương tiện, hàng hóa, các vật dụng đã phục vụ tại Trung tâm.

Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tại Long An chính thức tiếp nhận các bệnh nhân COVID-19 đầu tiên trong bối cảnh số ca mắc tại Long An và các tỉnh, thành phía Nam tăng cao.

Trong gần 3 tháng hoạt động, Trung tâm đã tiếp nhận 255 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. Sau quá trình điều trị, 176 bệnh nhân đã được xuất viện, trong đó nhiều ca nguy kịch được cứu sống ngoạn mục, góp phần từng bước ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch COVID-19.

TS. Đặng Ngọc Huy- Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên, PGS.TS Nguyễn Công Hoàng- Giám đốc BV Trung ương Thái Nguyên - đã cảm ơn tinh thần quả cảm, sự cố gắng, nỗ lực, cống hiến hy sinh của các thành viên đoàn công tác, góp phần chăm sóc người bệnh, giảm tỷ lệ tử vong.