Bang Arizona cạn kiệt nước vì các trung tâm dữ liệu của Big Tech

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Thỏa thuận với bang đảm bảo cho Google 3,8 triệu lít nước mỗi ngày để làm mát thiết bị tại các trung tâm dữ liệu. Đây là một con số khổng lồ, trong khi cư dân tại Arizona mỗi người chỉ sử dụng khoảng 550 lít mỗi ngày.

Ảnh: Business Insider
Ảnh: Business Insider

Năm 2020 Google đã có kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu khổng lồ ở Mesa, ngay phía đông thành phố Phoenix thuộc bang Arizona - nơi có khí hậu khô nóng. Thỏa thuận với bang đảm bảo cho Google 3,8 triệu lít nước mỗi ngày để làm mát thiết bị và lên đến gần 16 triệu lít mỗi ngày nếu đạt được các mốc quan trọng của dự án. Đây là một con số khổng lồ nếu biết rằng cư dân Arizona mỗi người sử dụng khoảng 550 lít mỗi ngày.

Kể từ đó, khu vực tàu điện ngầm Phoenix được người dân địa phương mệnh danh là "Đích đến của trung tâm dữ liệu". Theo đó, Microsoft đã mở một cơ sở vào năm 2021 tại Arizona. Meta đang xây dựng và mở rộng cơ sở ở Mesa.

Các trung tâm dữ liệu khổng lồ này sử dụng một lượng nước đáng kinh ngạc vì các thiết bị máy tính thường sẽ quá nhiệt khi xử lý tất cả các video YouTube, cuộc họp Zoom và hàng loạt ứng dụng của Google.

Google cho biết toàn bộ trung tâm dữ liệu của hãng tiêu thụ hơn 16,4 tỉ lít nước trong năm 2021. Còn con số của Meta là khoảng 5 tỉ lít. Các thống kê này được công bố trước khi Arizona cảnh báo về tình trạng thiếu nước. Giới chức bang tháng trước đưa ra kế hoạch hạn chế công trình mới tại khu vực quanh thủ phủ Phoenix, sau khi phát hiện nguồn nước ngầm hiện không thể đáp ứng với tốc độ xây dựng. Dù vậy, không có dấu hiệu nào cho thấy các dự án trung tâm dữ liệu mới của Big Tech bị đình trệ.

Có rất nhiều lý do dẫn tới tình trạng thiếu nước. Tuy nhiên, những trung tâm dữ liệu này cũng là một yếu tố mấu chốt dẫn tới tình trạng thiếu nước ở Arizona. Tình trạng này đã bắt đầu diễn ra ngay cả khi cơ sở dữ liệu Google tại Mesa vẫn chưa hoàn thành. Facebook hiện cũng đang xây dựng trung tâm dữ liệu của mình trong thị trấn. Vì vậy, một lượng nước lớn hơn nữa có thể sẽ sớm bị hút ra khỏi tiểu bang này.

Tại sao các công ty công nghệ lớn xây dựng trung tâm dữ liệu ở giữa sa mạc? Sao không đặt chúng ở những khu vực lạnh và có nhiều nước hơn?

Theo Business Insider, việc đặt trung tâm dữ liệu gần các khu dân cư lớn mới là điều quan trọng hơn. Các trung tâm này càng ở gần người dùng, dịch vụ internet cũng sẽ phản hồi càng nhanh. Tốc độ nhanh hơn cũng đồng nghĩa với việc người dùng sử dụng nhiều hơn trong cùng khoảng thời gian, do vậy công ty sẽ bán được nhiều quảng cáo số và dịch vụ đám mây hơn.

Khu vực Phoenix có hơn 5 triệu cư dân và đang phát triển rất nhanh, khiến Big Tech quyết tâm theo đuổi dự án xây dựng ngay cả khi thiếu hụt nước. Google, Microsoft và Meta đều đang tìm phương thức làm mát bền vững hơn, cũng như đầu tư nhiều tiền của cho các dự án bảo tồn nguồn nước. Dù vậy, điều này vẫn không đủ để giải quyết tình trạng thiếu nước ở Arizona.

Microsoft cho biết vào năm 2021 rằng các trung tâm dữ liệu ở Arizona của họ sẽ không sử dụng nước để làm mát, thay vào đó họ sử dụng phương pháp làm mát đoạn nhiệt, sử dụng không khí bên ngoài thay vì nước. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ hoạt động khi nhiệt độ dưới 29 độ C. Tuy nhiên, nhiệt ở Phoenix vào cuối tuần này có thể lên tới 45 độ C.

Theo Business Insider