Anh tiếp tục viện trợ cho Ukraine hàng trăm UAV tấn công tầm xa và tên lửa phòng không

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Hãng Reuters dẫn nguồn tin nội các Anh cho biết, chính phủ Anh quyết định cung cấp cho Ukraine 200 máy bay không người lái tấn công (UCAV) với tầm hoạt động hơn 200 km, cùng hàng trăm tên lửa phòng không.

Tên lửa hành trình Storm Shadow. Ảnh: MBDA
Tên lửa hành trình Storm Shadow. Ảnh: MBDA

Theo Reuters, chính phủ Anh đưa ra thông báo này ngày 15/5, sau khi tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Anh để hội đàm với Thủ tướng Rishi Sunak.

Tuyên bố cho biết: “Ngày 15/5, Thủ tướng sẽ xác nhận cam kết cung cấp hàng trăm tên lửa phòng không và các hệ thống máy bay không người lái khác, bao gồm hàng trăm máy bay không người lái tấn công UAV mới với tầm hoạt động hơn 200 km”.

Tất cả những vũ khí trang bị này dự kiến ​​sẽ được chuyển giao trong những tháng tới khi Ukraine chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công vào quân đội Nga.

UAV Anh01.jpg
UAV mục tiêu Banshee Jet 80+ của quân đội Anh, có thể chuyển thành UAV tấn công tự sát tầm xa. Ảnh Naval Technology.

Hiện vẫn chưa rõ quân đội Ukraine sẽ nhận được loại UAV nào. Tuyên bố cũng không nêu rõ loại tên lửa phòng không chuyển giao. Theo Reuters, thông tin chi tiết không được công khai vì lý do an ninh, để phía Nga không nắm được những loại vũ khí cụ thể mà Ukraine nhận được từ các.

Tuần trước, chính phủ Anh xác nhận cung cấp tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow cho Ukraine. Anh quyết định chuyển giao những vũ khí tầm xa này sau nhiều lần Ukraine cung cấp thêm vũ khí tiến công tầm xa để đánh trả những cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của quân đội Nga.

Tenluahanhtrinh01.jpg
Tên lửa hành trình Storm Shadow. Ảnh: MBDA

“Quyết định trao tặng những hệ thống tên lửa này mang lại cho Ukraine cơ hội phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố tại Hạ viện. Ông Ben Wallace cũng lưu ý rằng, những tên lửa này sẽ "cho phép Ukraine đẩy lùi các lực lượng Nga trên lãnh thổ Ukraine".

Với số tên lửa hành trình tầm xa này, không quân Ukraine sẽ có thể tấn công sâu vào những vùng lãnh thổ nằm trong quyền kiểm soát của quân đội Nga, phá hủy các cơ sở quân sự quan trọng của Nga.

Chính phủ Ukraine đã cam kết với Vương quốc Anh rằng những tên lửa này sẽ chỉ được sử dụng để chống lại các lực lượng Nga trong vùng quân đội Nga đang kiểm soát chứ không phải trong lãnh thổ của Liên bang Nga.

Theo Reuters, Military Ukraine