Israel tiến hành chiến dịch quân sự, thánh chiến Palestine đáp trả hơn 1.000 rocket

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 13/5, cuộc xung đột trên dải Gaza bùng phát ngày 9/5 đang diễn ra căng thẳng, kể từ khi quân đội Israel IDF tiến hành Chiến dịch Lá chắn và Mũi tên chống lại Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ).

Ngày 9/5, quân đội Israel trong một tuyên bố cho biết, chiến dịch Lá chắn và Mũi tên được thực hiện để đáp trả hàng loạt vụ tấn công bằng rockets, được phóng từ Gaza vào tuần trước.

Phòng chỉ huy chiến thuật chung của nhiều nhóm vũ trang thánh chiến Palestine ở Dải Gaza, trong đó có Phong trào Hamas và PIJ, lập tức đáp trả bằng các cuộc tập kích rocket ồ ạt trong một chiến dịch có tên mã là “Sự báo thù của Tự do” (Revenge of the Free).

Theo Jerusalem Post, dẫn tuyên bố của quân đội Israel (IDF), số lượng rocket và đạn súng cối do nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine và các nhóm vũ trang khác phóng từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel kể từ khi bắt đầu Chiến dịch Lá chắn và Mũi tên đã vượt quá 1.200 quả đạn tính đến ngày 13/5.

Đợt tấn công rocket cuối cùng nhắm vào một số khu định cư và thị trấn của Israel xung quanh Gaza, làm bị thương 3 người gần Shokeda.

Lực lượng thánh chiến Palestine phóng rocket vào các khu định cư của Israel. Video AlJazeera Arabic

Trong thông tin cập nhật mới nhất, dịch vụ xe cứu thương Magen David Adom của Israel cho biết, những cuộc tấn công bằng rocket khiến 1 người Israel thiệt mạng và 5 người khác bị thương. 16 người bị thương nhẹ do ngã khi chạy đến nơi trú ẩn, 43 người khác được điều trị vì lo sợ nghiêm trọng. Những con số này không bao gồm 3 người bị thương gần Shokeda, 2 trong số đó được cho là đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Đáp trả các đợt phóng tên lửa, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố tấn công 350 vị trí của PIJ kể từ khi bắt đầu Chiến dịch Lá chắn và Mũi tên. Theo tuyên bố này, những cuộc tấn công mới nhất chiều 13/5 nhắm vào các trung tâm chỉ huy, hệ thống phóng tên lửa và các trận địa súng cối của PIJ và các nhóm thánh chiến khác.

Không quân Israel không kích dữ dội thánh chiến Palestine trên dải Gaza. Video quân đội Israel.

Trang ISW News (Tin tức Thế giới Ả rập), dẫn nguồn từ các quan chức y tế Palestine, những cuộc không kích vào Gaza đã khiến 33 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng.

Cuộc xung đột giữa Israel và các nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine tiếp tục diễn ra. Những nỗ lực của Ai Cập nhằm tìm kiếm một giải pháp ngừng bắn giữa các nhóm thánh chiến Palestine và IDF vẫn chưa có kết quả. Những thông tin trên truyền thông đại chúng các bên cho biết, những cuộc đàm phán đang phải đối mặt với những quan điểm mâu thuẫn cứng rắn của cả hai bên.

Theo South Front