Ảnh: Đoàn bác sỹ tình nguyện Thừa Thiên Huế, Bình Định chia tay Đà Nẵng

VietTimes – Sáng 29/8, khi dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát ở Đà Nẵng, các bác sỹ tình nguyện của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế và Bình Định đã rời Đà Nẵng, sau hơn 20 ngày "chiến đấu" với dịch bệnh. 
Đoàn bác sỹ của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Bình Định chào tạm biệt Đà Nẵng sau hơn 20 ngành chung tay với Đà Nẵng chống dịch COVID-19.
Đoàn bác sỹ của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Bình Định chào tạm biệt Đà Nẵng sau hơn 20 ngành chung tay với Đà Nẵng chống dịch COVID-19.

Tại buổi chia tay, ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng - cảm ơn các y bác sỹ ở các tỉnh đã chung tay giúp đỡ kịp thời Đà Nẵng trong việc đối phó với dịch bệnh COVID-19. Nhờ đó, Đà Nẵng đã nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh COVID-19

Về phía ngành y tế, bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng - cũng nhấn mạnh: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Vào lúc cả 3 bệnh viện lớn của Đà Nẵng bị phong tỏa, cùng hàng ngàn nhân viên y tế bị cách ly, thì sự có mặt của các y bác sỹ ở các địa phương là rất quý báu. Tất cả chúng tôi, dưới sự chỉ huy của Ban Chỉ đạo đặc biệt của Bộ Y tế đã kết thành một tập thể thống nhất , kiên cường chiến đấu với dịch bệnh.

“Nếu Đà Nẵng cần, chúng tôi sẽ lại lên đường đến với các bạn!” – Bác sỹ Phan Văn Quý - Phó Giám đốc Bệnh viện Lao – Phổi tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thay mặt chính quyền, nhân dân TP Đà Nẵng tặng quà cho các y bác sỹ trong buổi chia tay.
Ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thay mặt chính quyền, nhân dân TP Đà Nẵng tặng quà cho các y bác sỹ trong buổi chia tay.

Trước đó, đáp lại lời kêu gọi trợ giúp của UBND TP Đà Nẵng, UBND các tỉnh, thành trong cả nước đã cử các cán bộ y tế đến hỗ trợ Đà Nẵng để phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều tỉnh, thành như Bình Định, Thừa Thiên Huế, TP Hải Phòng... và các bệnh viện lớn trên cả nước như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai,... không chỉ cử y bác sỹ đến với Đà Nẵng, mà còn gửi trang thiết bị y tế thiết yếu cùng Đà Nẵng chống dịch COVID-19.

Một số hình ảnh buổi chia tay các y bác sỹ tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Bình Định diễn ra sáng ngày 29/8:

Ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thay mặt chính quyền, nhân dân TP Đà Nẵng phát biểu cảm ơn các y bác sỹ trong buổi chia tay
Ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thay mặt chính quyền, nhân dân TP Đà Nẵng phát biểu cảm ơn các y bác sỹ trong buổi chia tay
Tặng quà cho các y bác sỹ
Tặng quà cho các y bác sỹ
Bác sỹ Phan Văn Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao – Phổi tỉnh Thừa Thiên Huế đại diện nhận quà từ TP Đà Nẵng
Bác sỹ Phan Văn Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao – Phổi tỉnh Thừa Thiên Huế đại diện nhận quà từ TP Đà Nẵng
Niềm vui ngày trở về
Niềm vui ngày trở về
Tạm biệt Đà Nẵng
Tạm biệt Đà Nẵng
Sau hơn 20 ngày cùng chung tay với Đà Nẵng, các bác sỹ lên xe trở về lại tỉnh nhà
Sau hơn 20 ngày cùng chung tay với Đà Nẵng, các bác sỹ lên xe trở về lại tỉnh nhà
Đoàn y bác sỹ tỉnh Thừa Thiên Huế
Đoàn y bác sỹ tỉnh Thừa Thiên Huế
Niềm vui trở về của cô bác sỹ
Niềm vui trở về của cô bác sỹ 
 
Tạm biệt Đà Nẵng. Khi cần, chúng tôi sẽ có mặt!
Tạm biệt Đà Nẵng. Khi cần, chúng tôi sẽ có mặt!