Xuân Thiện muốn xây nhà cao tầng để nuôi lợn ở Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, nghiên cứu đề nghị của CTCP Xuân Thiện Thanh Hoá (Xuân Thiện Thanh Hoá) về việc xây dựng nhà cao tầng chăn nuôi lợn công nghệ cao.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2023, Xuân Thiện Thanh Hoá đã gửi công văn đề xuất UBND tỉnh Thanh Hoá về phương án chăn nuôi lợn công nghệ cao trong nhà cao tầng.

Doanh nghiệp này cho biết, cần áp dụng các tiến bộ, công nghệ hiện đại để chăn nuôi lợn chất lượng cao, và phương án chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng là một những cách chăn nuôi hiện đại hiện nay.

Nếu được thông qua, Xuân Thiện Thanh Hóa sẽ trở thành doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam triển khai mô hình nuôi lợn trong nhà cao tầng.

nuôi lợn cao tầng.jpeg
"Chung cư" nuôi lợn 26 tầng của Trung Tân Khai Duy ở Trung Quốc.

Mô hình này, trước đó, từng được áp dụng tại Trung Quốc và để lại nhiều ấn tượng với truyền thông thế giới.

"Trang trại chăn nuôi lợn 26 tầng của công ty Trung Tân Khai Duy ở ngoại ô thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, giống một tòa chung cư nhìn ra đường chính, với nhiều thiết bị tự động. Đây là trang trại nuôi lợn xây dựng kiểu tòa nhà đơn lập lớn nhất thế giới, với công suất giết mổ 1,2 triệu con lợn mỗi năm", Guardian đưa tin vào tháng 10/2022.

Chủ đầu tư trang trại công nghệ cao trị giá 558 triệu USD tại Trung Quốc này - Trung Tân Khai Duy - đáng chú ý cũng có xuất phát điểm là doanh nghiệp chuyên sản xuất xi măng, lĩnh vực kinh doanh lõi của gia đình giới chủ Xuân Thiện Thanh Hóa.

Xuân Thiện Thanh Hoá của ai?

Thành lập tháng 10/2020, Xuân Thiện Thanh Hoá nằm trong hệ sinh thái Xuân Thiện Group của anh trai "bầu" Thụy.

Đặt trụ sở tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn đầu, Xuân Thiện Thanh Hoá có vốn điều lệ 405 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: bà Nguyễn Thị Miền góp 162 tỉ đồng (sở hữu 40% vốn điều lệ); ông Lê Quang Thành góp 156 tỉ đồng (38,519%); và bà Lê Thanh Hoài Phương góp 87 tỉ đồng (21,481%).

Đến tháng 11/2021, quy mô vốn điều lệ của Xuân Thiện Thanh Hoá được điều chỉnh tăng lên 1.500 tỉ đồng, đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc, gia cẩm và thuỷ sản. Chủ tịch HĐQT Xuân Thiện Thanh Hoá là ông Nguyễn Văn Thiện (1970); Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Huy Hoàng (1978).

Xuân Thiện Thanh Hoá - Nguyễn Văn Thiện.jpg
Ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch HĐQT Xuân Thiện Thanh Hoá

Ông Nguyễn Văn Thiện là trưởng nam của lão doanh nhân Nguyễn Xuân Thành (1950), nhà sáng lập Tập đoàn Xuân Thành nổi tiếng ở Ninh Bình, bên cạnh hai người em trai là Nguyễn Đức Thụy (SN 1976) ("bầu" Thụy) - Chủ tịch Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) và Nguyễn Xuân Thủy (SN 1988) - Chủ tịch HĐQT Xi măng Xuân Thành.

Như VietTimes từng đề cập, ông Nguyễn Văn Thiện là Chủ tịch của CTCP Tập đoàn Xuân Thiện (Xuân Thiện Group). Theo giới thiệu, Xuân Thiện Group sở hữu hơn 80 công ty thành viên trong và ngoài nước với tổng vốn điều lệ hơn 100.000 tỉ đồng, chuyên đầu tư vào lĩnh vực sản xuất năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, vật liệu xây dựng, tài chính ngân hàng…

Ngoài CTCP Tập đoàn Xuân Thiện, ông Nguyễn Văn Thiện còn đứng tên tại một số pháp nhân khác như Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình, CTCP Xuân Thiện Thanh Hoá 12, Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang và Công ty TNHH Xuân Thiện Việt Nam./.