Xi măng Xuân Thành báo lỗ năm 2022, tài sản vượt 23.000 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Nằm trong hệ sinh thái của Xuân Thành Group, tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Xi măng Xuân Thành đạt mức 23.243,37 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Thuỷ - Chủ tịch HĐQT Xi măng Xuân Thành
Ông Nguyễn Xuân Thuỷ - Chủ tịch HĐQT Xi măng Xuân Thành

CTCP Xi măng Xuân Thành (Xi măng Xuân Thành) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với khoản lỗ sau thuế 30,6 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 báo lãi 295,7 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Xi măng Xuân Thành đạt 23.243,3 tỉ đồng, tăng 14,1% so với đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối, vốn chủ sở hữu của Xi măng Xuân Thành đạt 6.836,2 tỉ đồng, tăng 9,07% so với cuối năm 2021. Số dư nợ phải trả đạt 16.407 tỉ đồng, với dư nợ trái phiếu ở mức 2.119,2 tỉ đồng.

Dữ liệu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, Xi măng Xuân Thành có hai lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 2.140 tỉ đồng, lãi suất phát hành 10,5%/năm, cùng đáo hạn vào tháng 2/2036.

Cả hai lô trái phiếu này được Xi măng Xuân Thành phát hành vào tháng 12/2021, mục đích nhằm tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất clinker thuộc dự án đầu tư xây dựng dây chuyền số 3 – giai đoạn 1 nhà máy xi măng Xuân Thành với công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Trong năm 2022, Xi măng Xuân Thành đã chi ra 202,8 tỉ đồng để trả lãi trái phiếu.

Đáng chú ý, vào cuối tháng 3/2023, những người sở hữu trái phiếu XTCCH2136001 do Xi măng Xuân Thành phát hành đã chấp thuận giảm biên độ lãi suất lô trái phiếu này từ 3,5%/năm xuống 3%/năm. Thời gian áp dụng đến ngày 5/8/2023.

Xi măng Xuân Thành của ai?

Theo tìm hiểu của VietTimes, Xi măng Xuân Thành được thành lập vào tháng 2/2012, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Công ty này là nhà sản xuất xi măng có tiếng trên thị trường, với hệ thống sản xuất và trạm phân phối xi măng tại Hà Nam, Quảng Nam, Bình Phước và Khánh Hòa. Trong đó, nhà máy xi măng Xuân Thành – Hà Nam có công suất 5,5 triệu tấn xi măng/năm/hai dây chuyền.

Chủ tịch HĐQT Xi măng Xuân Thành là ông Nguyễn Xuân Thuỷ (SN 1988); Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Quang Bắc (SN 1982).

Được biết, ông Nguyễn Xuân Thủy là người con thứ ba của "đại gia" đất Ninh Bình Nguyễn Xuân Thành (SN1950), bên cạnh hai người anh trai là Nguyễn Văn Thiện (SN 1970) - Chủ tịch Xuân Thiện Group và ông Nguyễn Đức Thụy ("bầu" Thụy) (SN 1976) - Chủ tịch Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank).

Tính đến tháng 11/2020, Xi măng Xuân Thành có vốn điều lệ 6.168 tỉ đồng. Trong đó, lượng cổ phần chi phối do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển Xuân Thành - pháp nhân lõi trong hệ sinh thái Xuân Thành Group của ông Nguyễn Xuân Thành - nắm giữ.

Ngoài ra, cơ cấu cổ đông của Xi măng Xuân Thành còn có sự góp mặt của 3 thể nhân khác là ông Nguyễn Xuân Thủy, bà Tống Thị Kiều Hoa và ông Nguyễn Đức Hạnh - "cậu út" sinh năm 1992 của gia đình Xuân Thành.

Một tài liệu của VietTimes cho thấy, trong năm 2021, ông Nguyễn Xuân Thủy và bà Tống Thị Kiều Hoa đã thế chấp 15,04% cổ phần Xi măng Xuân Thành tại một nhà băng trong nước. Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Hạnh thế chấp 3,76% cổ phần Xi măng Xuân Thành.

Ngoài xi măng, ông Nguyễn Xuân Thủy từng được biết đến là ông bầu 8x trẻ nhất làng bóng đá Việt Nam, khi thay anh trai "bầu" Thụy đảm nhận vị trí Chủ tịch đội bóng Xi măng Sài Gòn Xuân Thành. Tuy nhiên, đội bóng này đã bị giải thể từ năm 2013./.