Theo thông tin từ Chuyên trang trái phiếu của HNX, tại ngày 30/6, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã chứng khoán: NVL) chưa thu xếp được nguồn trả nợ đối với lô trái phiếu có mã NVLD2126009 với số tiền lãi hơn 7,94 triệu USD.
Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 300 triệu USD, được Novaland phát hành ngày 16/7/2021 với kỳ hạn ban đầu 5 năm, đáo hạn vào ngày 16/7/2026.
Trái phiếu có lãi suất 5,25%/năm, nguồn vốn huy động nhằm bổ sung cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp.
Đây là trái phiếu chuyển đổi quốc tế, với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu.
Theo kế hoạch, ngày thanh toán lãi dự kiến rơi vào ngày 16/1/2026. Tới ngày 15/7/2026, Novaland cho biết đã thanh toán phần lãi 500.000 USD. Phần lãi còn lại tới hạn mà chưa được thanh toán đã được nhập toàn bộ vào phần gốc mới và bắt đầu tính lãi mới có hiệu lực từ 16/7.
Bên cạnh khoản trái phiếu quốc tế kể trên, Novaland cũng đang chậm thanh toán nhiều lô trái phiếu phát hành trong nước.
Gần đây, doanh nghiệp thông báo tình trạng chậm trả gốc đối với lô trái phiếu NVLH2123009. Lô trái phiếu này có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng và dư nợ đang lưu hành hơn 724 tỷ đồng.
Theo lịch, Novaland phải thanh toán toàn bộ số dư nợ hơn 724 tỷ đồng vào ngày 12/8/2026. Tuy nhiên, doanh nghiệp mới thanh toán hơn 7,5 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc còn hơn 710 tỷ đồng chưa được thanh toán do chưa thu xếp được nguồn tiền. Novaland cho biết đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư.
Một lô trái phiếu khác là NVLH2232001 có giá trị phát hành theo mệnh giá 5.543 tỷ đồng, dư nợ gốc thực tế 3.291 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm. Khoản lãi đến hạn ngày 19/5/2026 là 164 tỷ đồng, hiện chưa được thanh toán.
Còn lô NVLH2232002 có giá trị phát hành 231 tỷ đồng, dư nợ gốc thực tế 137 tỷ đồng, lãi suất 8%/năm. Số tiền lãi phải thanh toán từ ngày 19/5/2026 là 5,48 tỷ đồng, cũng chưa được thanh toán.
Đối với cả 2 lô trái phiếu nói trên, Novaland cho biết nguyên nhân chậm thanh toán vẫn là “chưa thu xếp được nguồn tiền". Doanh nghiệp đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư.
Tình trạng này cũng diễn ra ở công ty con của Novaland. Cách đây không lâu, Công ty TNHH No Va Thảo Điền cũng cho biết chưa thể thanh toán hơn 1.056 tỷ đồng tiền gốc đến hạn của lô trái phiếu mã NTDC H2227001 (trị giá phát hành 2.300 tỷ đồng).
No Va Thảo Điền cũng nêu ra lý do tương tự là “chưa thu xếp được nguồn tiền” nên đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi.
Tập đoàn Novaland đang trải qua giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Một trong những động thái đáng chú ý nhất là liên tiếp bán vốn công ty con, trong đó có việc bán chủ đầu tư dự án Aqua City.
Tính đến hết 30/6, tổng dư nợ vay của Novaland quy mô 72.900 tỷ đồng, chiếm 28% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ trái phiếu khoảng 23.700 tỷ đồng. Ngoài ra, tập đoàn còn đối diện với khoảng 30.500 tỷ đồng nợ vay đến hạn trong 1 năm tới.
Trong khi đó, lượng tiền, tương đương và tiền gửi tại cuối kỳ của tập đoàn còn hơn 24.000 tỷ đồng.