VNPay: Phác hoạ “kỳ lân công nghệ” thứ 2 của Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Giới chủ của VNPay có nhiều mối liên hệ đến ông Mai Thanh Bình (SN 1981) - cổ đông sáng lập của loạt pháp nhân là “cánh tay nối dài” cho Sea Limited vào Việt Nam.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Theo báo cáo e-Conomy SEA 2020 được thực hiện bởi Google và Temasek (Singapore), CTCP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPay) đã chính thức trở thành kỳ lân công nghệ thứ 2 tại Việt Nam, sau tập đoàn VNG và là doanh nghiệp thứ 12 tại khu vực Đông Nam Á.

VNPay được thành lập vào tháng 3/2007, hoạt động chính trong lĩnh vực thanh toán điện tử với ngành kinh doanh cốt lõi là tài chính – ngân hàng. Đến tháng 10/2015, công ty này được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán số 15/GP-NHNN.

Hiện nay, VNPay đang cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử cho hơn 40 ngân hàng, 5 công ty viễn thông và hơn 20.000 doanh nghiệp, với các dịch vụ tiêu biểu như mobile banking, cổng thanh toán VNPay-QR, website thương mại điện tử Vban.vn, ví điện tử VnMart, thanh toán hoá đơn VnPayBill, đặt vé máy bay VnTicket, nạp tiền điện thoại VnTopup…

VNPay đã sớm thể hiện tiềm năng của một kỳ lân công nghệ.

Theo dữ liệu của VietTimes, năm 2016 và 2017, doanh thu thuần của VNPay lần lượt đạt 3.063 tỉ đồng và 5.100 tỉ đồng, lãi thuần ở mức 38 tỉ đồng và 99 tỉ đồng. Biên lợi nhuận dù còn khá hạn chế, chỉ 1-2%, nhưng nên nhớ rằng đã là kết quả rất ấn tượng, nếu so sánh với các doanh nghiệp công nghệ cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán đang vật lộn trong thua lỗ hiện nay.

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của VNPay đạt 901 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 469 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 44% và 49% so với thời điểm đầu năm.

VNPay của ai?

Theo tìm hiểu của VietTimes, VNPay có 3 cổ đông sáng lập là Chủ tịch HĐQT Trần Trí Mạnh (SN 1975), Tổng giám đốc Lê Tánh (SN 1976) và ông Trần Văn Kỳ.

Tại ngày 7/8/2018, VNPay có vốn điều lệ 150 tỉ đồng, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông trên lần lượt là 28,15%, 5% và 21,67% vốn. Danh tính giới chủ và tỷ lệ sở hữu phần vốn còn lại không được công bố. Cập nhật đến ngày 20/7/2020, VNPay nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỉ đồng.

Ngoài VNPay, ông Trần Trí Mạnh còn nắm giữ vị trí chủ chốt nhất tại CTCP Tập đoàn Cuộc Sống Việt (viết tắt: VNLife).

VNLife được thành lập vào cuối năm 2018, với vốn điều lệ ban đầu gần 150 tỉ đồng, gồm 4 cổ đông sáng lập là ông Trần Trí Mạnh (nắm giữ 28,146% VĐL), ông Lê Tánh (4,991%), ông Trần Văn Kỳ (21,674%) và ông Mai Thanh Bình (45,189%).

Ngày 29/7/2019, VNLife nâng vốn điều lệ lên đạt 217 tỉ đồng, trong đó có 2 cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (có trụ sở chính tại Singapore), gồm: SVF Pioneer Subco (nắm giữ 19,623% cổ phần) và Ardolis Investment Pte., Ltd (13,239%) – một quỹ đầu tư thuộc sở hữu của Chính phủ Singapore.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, trong khoảng cuối năm 2019, VNLife đã tăng mạnh quy mô vốn khi tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của VNLife đạt 4.717 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 4.710 tỉ đồng, cao gấp 31 lần so với thời điểm đầu năm.

Dù chưa phát sinh doanh thu, song VNLife vẫn ghi nhận lãi thuần năm 2019 ở mức 19,7 tỉ đồng, trong khi năm 2018 báo lỗ 1,5 tỉ đồng.

Khoảng 1 tháng trước khi VNLife ra đời, ngày 21/11/2018, nhóm cổ đông gồm ông Trần Trí Mạnh, ông Lê Tánh, ông Trần Văn Kỳ và ông Mai Thanh Bình đã góp vốn thành lập CTCP Tập đoàn VNLife với vốn điều lệ 150 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 3/2019, công ty này đã quyết định giải thể với lý do không còn nhu cầu đầu tư kinh doanh.

Ông Mai Thanh Bình (SN 1981) là cổ đông sáng lập của loạt pháp nhân có vai trò làm “cánh tay nối dài” cho Sea Limited vào Việt Nam như: CTCP Phát triển Thể thao Điện tử Việt Nam (nay là CTCP AirPay) hay CTCP Giải trí và Thể thao Điện tử Việt Nam (thường gọi là Garena Việt Nam)./.