Tướng Hải quân Iran dọa tiêu diệt máy bay, tàu nước ngoài đột nhập khu vực hải quân Trung Quốc, Nga và Iran diễn tập chung

VietTimes -- Việc Hải quân ba nước Trung Quốc, Nga và Iran đang tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên trên biển đã thu hút sự chú ý của Mỹ. Chỉ huy quân đội Iran hôm 28/12 đã lên tiếng cảnh báo: Iran sẽ nổ súng tấn công nếu tàu hoặc máy bay nước ngoài đột nhập khu vực tập trận để thu thập thông tin tình báo.
Chuẩn Đô đốc Hải quân Iran Habibollah Sayyari hôm 28/12 tuyên bố sẽ tấn công tiêu diệt máy bay, tàu thuyền nước ngoài đột nhập khu vực tập trận của hải quân Trung Quốc, Nga và Iran nhằm thu nhập tình báo.
Chuẩn Đô đốc Hải quân Iran Habibollah Sayyari hôm 28/12 tuyên bố sẽ tấn công tiêu diệt máy bay, tàu thuyền nước ngoài đột nhập khu vực tập trận của hải quân Trung Quốc, Nga và Iran nhằm thu nhập tình báo.

Cuộc tập trận chung của Hải quân ba quốc gia sẽ kết thúc vào thứ Hai (30/12). Theo trang tin Đông Phương, ngày 28/12, Chuẩn đô đốc Iran Habibollah Sayyari nói với các phóng viên rằng không loại trừ việc một số quốc gia tiến hành các hoạt động gián điệp quân sự chống lại cuộc tập trận. Ông nói: “Rất nhiều quốc gia chắc chắn muốn biết nội dung của cuộc tập trận và các điệp viên đã hành động. Cuộc tập trận chung và hoạt động gián điệp không phải là một trò đùa. Chúng tôi sẽ tấn công tiêu diệt các tàu gián điệp hoặc máy bay đột nhập vào khu vực tập trận, chúng tôi đã chứng minh mình có khả năng này trong quá khứ”.

3 tàu chiến của các nước tham gia cuộc tập trận: Trung Quốc, Iran và Nga (từ gần đến xa)
3 tàu chiến của các nước tham gia cuộc tập trận: Trung Quốc, Iran và Nga (từ gần đến xa)

Ông Sayari tiết lộ rằng một phần của cuộc tập trận sẽ được công khai, nhưng các thông tin bí mật sẽ không được công khai. Cuộc tập trận được tổ chức ở Vịnh Oman và bắc Ấn Độ Dương. Các tàu chiến tham gia bao gồm tàu khu trục Tây Ninh (Xining) của Trung Quốc, tàu hộ vệ Yaroslav Mudry của Nga và tàu hộ vệ Ostan-e Alborz  của Iran.

Khu trục hạm Tây Ninh của Trung Quốc .
Khu trục hạm Tây Ninh của Trung Quốc .

Theo trang tin Đa Chiều, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho biết sẽ giám sát cuộc tập trận quân sự chung Trung Quốc – Nga – Iran này. Ngày 27/12, một quan chức Phòng thông tin Lầu Năm Góc cho hãng thông tấn Sputnik biết: “Chúng tôi biết rằng Trung Quốc, Nga và Iran sẽ tiến hành các cuộc tập trận đa phương ở biển Ả rập. Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi và tiếp tục hợp tác với các đối tác và đồng minh để đảm bảo tự do hàng hải và tuyến vận chuyển hàng hóa quốc tế thông suốt”.

Hộ vệ hạm Yaroslav Mudry của Nga.
Hộ vệ hạm Yaroslav Mudry của Nga.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Thomas Modly ngày 27/12 nói, Iran có thể khiêu khích ở eo biển Hormuz và các nơi khác trong khu vực. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Modley nói: “Tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục khiêu khích ở đó ... và tôi nghĩ họ sẽ chú ý đến mọi cơ hội để có thể làm như vậy”. Tuy nhiên, ông Modly không cung cấp thời gian hoặc chi tiết cụ thể Iran có thể hành động.

Hộ vệ hạm Ostan-e Alborz của Iran.
Hộ vệ hạm Ostan-e Alborz của Iran.