Tổng bí thư: Quân đội phải “tinh – gọn – mạnh”, bứt phá khoa học công nghệ
Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị tiếp tục xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, hiện đại, đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị tiếp tục xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, hiện đại, đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 2622 thành lập Tổ giúp việc của Thủ tướng Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Tổ giúp việc).
Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) Trịnh Quốc Vũ cho biết ngành điện sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển, xây dựng thị trường điện phù hợp.
Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định mục tiêu phát triển đất nước gắn chặt với giáo dục và khoa học - công nghệ. Không đầu tư đầy đủ cho giáo dục thì khó có thể tạo ra nền tảng cho khoa học - công nghệ và phát triển quốc gia.
TS Trần Quý cho rằng muốn khoa học công nghệ bứt phá, Việt Nam phải gỡ bỏ các vướng mắc hành chính, thay thế tư duy an toàn bằng việc xây dựng văn hóa chấp nhận rủi ro.
Tổng bí thư đề nghị, tỉnh An Giang tạo đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nhân lực, xem đây là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững.
Đại biểu Thích Bảo Nghiêm đề xuất ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và kinh nghiệm quốc tế để cảnh báo sớm thiên tai, giúp người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.
Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, không chấp nhận tư duy nhiệm kỳ, níu kéo lợi ích cục bộ, không dám nghĩ, không dám làm, không dám đột phá.
Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, đồng thời tham quan triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
Phát biểu thảo luận tại tổ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần đổi mới, đột phá mạnh mẽ hơn, coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường ngắn nhất để phát triển.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tại đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu phát huy sức mạnh của khoa học công nghệ, nhất là AI, lượng tử, các công nghệ chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia.
Bà Mariam J. Sherman cho rằng Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế to lớn. Điều cần thiết lúc này là một chiến lược bài bản, một công thức được gọi là "ba cộng một".
Theo TS Nguyễn Văn Hội, muốn tăng tỷ lệ nội địa hóa cho ngành ô tô, trong đó có công nghiệp phụ trợ cho ngành này, chúng ta cần có khoa học công nghệ mang tính đột phá, khác với những mô hình cũ của các nước.
Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Tổng bí thư đề nghị đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.
Tại tọa đàm về khoa học công nghệ, Tổng bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh bộ ba khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm để Việt Nam trở thành nước phát triển.
Thủ tướng chỉ rõ đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ tạo cơ hội "vàng" đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại thị trường, sản xuất, sản phẩm và xuất khẩu...
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ chậm tiến độ, tháo gỡ điểm nghẽn trong chuyển đổi số.
Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo định hình cách tiếp cận mới: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo toàn xã hội, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tổ chức trung gian là chất xúc tác và khuyến khích mạnh mẽ thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
Thủ tướng yêu cầu dứt khoát phải tháo gỡ, "khó mấy cũng phải tháo gỡ" để biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh. Dành thêm hơn 20.000 tỷ đồng, bảo đảm đủ ít nhất 3% ngân sách cho khoa học công nghệ.