Trung Quốc trình làng flycam có khả năng lặn và di chuyển dưới biển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Loại flycam này có thể được sử dụng để kiểm tra công trình xây dựng ngoài khơi, thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và quan sát động vật biển.

Nhóm nghiên cứu Trung Quốc trình làn flycam có khả năng lặn dưới biển (Ảnh: SCMP)
Nhóm nghiên cứu Trung Quốc trình làn flycam có khả năng lặn dưới biển (Ảnh: SCMP)

Loại flycam này – được phát triển bởi các nhà khoa học ở Hồng Kông và Trung Quốc – trông giống như một chiếc máy bay không người lái với bốn cánh quạt có sẵn trên thị trường hiện nay. Nhưng một khi hạ cánh trên mặt nước, máy bay không người lái có thể lặn sâu tới 3 mét (10 feet), di chuyển với tốc độ 2 mét/giây và ở dưới nước trong khoảng 40 phút.

Chen Benmei, giáo sư kỹ thuật cơ khí và tự động hóa tại Đại học Hồng Kông, Trung Quốc, cho biết sau khi lắp đặt camera và nhiều cảm biến hơn, máy bay không người lái sẽ có thể đánh giá môi trường dưới nước và sẵn sàng ứng dụng trong thế giới thực.

Ông cho biết nhóm đã dành gần 3 năm để khắc phục những khó khăn kỹ thuật để chế tạo chiếc máy bay không người lái có thể di chuyển dưới nước.

Chen cho biết: “Chống nước là một nhiệm vụ rất khó khăn, đặc biệt là trong nước biển. Ngoài ra, chúng tôi vẫn đang nghiên cứu các thiết bị định vị vì chúng tôi không có GPS dưới nước".

“Một khi nó ở dưới nước, thông tin liên lạc sẽ rất hạn chế.”

Loại máy bay không người lái này được đặt tên là TJ-FlyingFish.

Liu Xuchen, thành viên của Nhóm nghiên cứu hệ thống không người lái cho biết nhóm mong muốn thiết kế một máy bay không người lái có thể hỗ trợ kiểm tra hàng hải và kỹ thuật cơ sở hạ tầng ngoài khơi, chẳng hạn như tua-bin điện gió và các cấu trúc như Cầu Hồng Kông - Chu Hải - Macau. Tổng cộng có 20 công nhân thiệt mạng và hơn 600 người bị thương trong quá trình xây dựng cây cầu khổng lồ dài 55km (34 dặm) này.

“Chúng tôi muốn biến [điều này] thành một quy trình không cần đến con người. Vì vậy, chúng tôi đã phát triển hệ thống không người lái có khả năng di chuyển dưới nước", ông Liu nói.

Ông cho biết trong tương lai, loại máy bay không người lái có thể hợp tác để tạo thành một mạng lưới liên lạc với các phương tiện khác mà nhóm đang phát triển.

Chúng bao gồm một phương tiện dưới nước có thể lặn sâu tới 200m để kiểm tra cơ sở hạ tầng ngoài khơi và một phương tiện di chuyển nhanh có thể di chuyển 15 mét mỗi giây và thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ trên mặt biển.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ sẽ tiếp tục cải thiện máy bay không người lái và hy vọng sẽ sớm ra mắt nó.

Theo SCMP