close Đăng nhập

Trung Quốc ra mắt nhà máy sản xuất robot nhân hình mới với tốc độ 30 phút/sản phẩm

Nhà máy mới tại Quảng Đông của Trung Quốc có khả năng sản xuất 10.000 robot hình người mỗi năm, đánh dấu bước tiến lớn trong ngành công nghiệp robot.

Cứ 30 phút, nhà máy mới tại Quảng Đông lại sản xuất xong một robot nhân hình, mở ra giai đoạn sản xuất đại trà quy mô lớn. Ảnh: IE.
Cứ 30 phút, nhà máy mới tại Quảng Đông lại sản xuất xong một robot nhân hình, mở ra giai đoạn sản xuất đại trà quy mô lớn. Ảnh: IE.

Cuộc đua phát triển robot hình người tại Trung Quốc đã bước sang một giai đoạn mới vào ngày 29/3 vừa qua, khi một dây chuyền sản xuất quy mô lớn tại Quảng Đông chính thức đi vào vận hành.

Đây được xem là nhà máy đầu tiên của Trung Quốc có thể sản xuất tới 10.000 robot hình người mỗi năm, đánh dấu bước chuyển rõ rệt từ giai đoạn thử nghiệm sang sản xuất công nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, sản lượng giờ đây không chỉ là con số kỹ thuật mà còn trở thành thước đo quan trọng cho mức độ phát triển và niềm tin của nhà đầu tư.

Dây chuyền tốc độ cao chính thức vận hành

Cơ sở mới là kết quả hợp tác giữa Leju Robotics và Dongfang Precision Science and Technology. Trước đây, Dongfang Precision nổi tiếng với thiết bị đóng gói carton, nhưng đã nhanh chóng mở rộng sang sản xuất robot theo hợp đồng.

Theo thông tin kỹ thuật được công bố, dây chuyền này gồm 24 công đoạn lắp ráp chính xác và 77 điểm kiểm tra chất lượng. Trung bình cứ khoảng 30 phút sẽ hoàn thiện một robot, giúp tăng hiệu suất khoảng 50% so với phương pháp lắp ráp truyền thống.

Không chỉ nhanh hơn, hệ thống còn linh hoạt hơn nhờ sử dụng xe tự hành và điều khiển số, cho phép chuyển đổi giữa các mẫu robot khác nhau mà không cần phải thiết kế lại toàn bộ dây chuyền. Nhờ đó, nhà máy có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng từ nhiều lĩnh vực như ô tô hay thiết bị gia dụng.

Mô hình sản xuất theo hợp đồng mới

Sự hợp tác này phản ánh xu hướng mới trong ngành robot: tách biệt giữa thiết kế và sản xuất. Trong đó, Leju Robotics tập trung vào thiết kế và phần mềm, còn Dongfang Precision Science and Technology đảm nhiệm sản xuất quy mô lớn, tích hợp hệ thống và dịch vụ hậu mãi.

Cách phân chia này phù hợp với xu hướng chung của hệ sinh thái “AI vật lý”, nơi các công ty tách riêng đổi mới công nghệ và triển khai sản xuất để tăng tốc thương mại hóa.

Dongfang Precision hiện cũng nắm 2,8% cổ phần tại Leju, giúp gắn kết lợi ích giữa hai bên. Mô hình này nhằm giải quyết một vấn đề lâu nay của ngành robot: nhiều nguyên mẫu tiên tiến nhưng khó chuyển thành sản phẩm sản xuất hàng loạt ổn định.

Tăng tốc trong cuộc đua toàn cầu

Với công suất 10.000 robot mỗi năm, Leju Robotics đã vươn lên nhóm các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực robot hình người. Trong khi đó, các đối thủ cũng đang tăng tốc mạnh mẽ

Agibot đã công bố robot thứ 10.000 của mình, Unitree Robotics đang huy động khoảng 580 triệu USD để phát triển nhà máy có công suất lên tới 75.000 robot mỗi năm, còn UBTECH Robotics đặt mục tiêu sản xuất 5.000 robot mỗi năm và giảm giá xuống dưới 20.000 USD mỗi chiếc.

Với Leju Robotics, mốc 10.000 sản phẩm/năm không chỉ là thành tựu mà còn là điều kiện bắt buộc. Trong thị trường hiện tại, sản lượng đang trở thành yếu tố then chốt để thu hút đầu tư và chứng minh tính khả thi thương mại.

Trước khi rời dây chuyền, mỗi robot phải trải qua 41 bài kiểm tra mô phỏng điều kiện làm việc nhằm đảm bảo độ tin cậy khi chuyển từ trình diễn sang vận hành liên tục trong môi trường công nghiệp.

Phần mềm vẫn là “nút thắt” lớn nhất

Dù phần cứng đã có bước tiến nhanh, ngành này vẫn đối mặt với một thách thức lớn: phần mềm.

Các hệ thống AI giúp robot hoạt động hiệu quả trong môi trường thực tế - vốn phức tạp và khó dự đoán - vẫn đang trong quá trình phát triển. Vì vậy, dù nhà máy có thể sản xuất hàng nghìn robot, việc đưa chúng vào các vai trò thực tế vẫn chưa dễ dàng.

Khi chuỗi cung ứng tại Quảng Đông đã sẵn sàng cho sản xuất quy mô lớn, trọng tâm của ngành đang dần chuyển dịch. Áp lực giờ đây nằm ở các nhà phát triển AI: phải biến những cỗ máy này thành lực lượng lao động thực sự, chứ không chỉ là các sản phẩm trình diễn công nghệ.​

Theo IE

Thế giới

Dữ liệu cho thấy ngày càng nhiều du khách Trung Quốc đặt vé máy bay hạng thương gia để có thêm sự sang trọng – và không gian để duỗi chân – so với hạng phổ thông. Ảnh: Getty.

Vé máy bay hạng thương gia bất ngờ hút khách du lịch Trung Quốc

Vé máy bay hạng thương gia đang dần trở thành lựa chọn của nhiều du khách Trung Quốc thay vì chỉ dành cho doanh nhân đi công tác. Một số hành khách sẵn sàng trả thêm chỉ khoảng 300 nhân dân tệ để đổi lấy không gian rộng rãi, làm thủ tục ưu tiên và hành trình thoải mái hơn.

Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy một tên lửa tầm trung được phóng trong cuộc tập trận do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát, ngày 3/10. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên thử tên lửa tầm trung có “quỹ đạo dạng sóng”

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp giám sát vụ phóng tên lửa tầm trung của Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng tuyên bố một “chế độ quỹ đạo dạng sóng” đặc biệt đã khiến Hàn Quốc và Nhật Bản gặp khó khăn trong việc theo dõi đường bay của vũ khí.

Một máy bay không người lái chạy bằng động cơ phản lực của Nga tấn công một trong những cây cầu ở Kiev, Ukraine, ngày 2/10. Ảnh: Reuters.

Nga hối thúc người nước ngoài rời khỏi Kiev

Nga tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích có mục tiêu nhằm vào Kiev và những thành phố khác của Ukraine, đồng thời cảnh báo công dân nước ngoài và nhân viên ngoại giao không nên ở lại hoặc tới Ukraine.