Trung Quốc đã bố trí tên lửa đạn đạo DF-41 gần biên giới Nga?

VietTimes -- Thông tấn Tass của Nga dẫn báo cáo từ trang Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cho hay, quân đội của Bắc Kinh đã triển khai các tổ hợp tên lửa đạn đạo Đông Phong 41 gần biên giới Nga.
Trung Quốc đã bố trí tên lửa đạn đạo DF-41 gần biên giới Nga?
Trung Quốc đã bố trí tên lửa đạn đạo DF-41 gần biên giới Nga?

Thời báo Hoàn Cầu cho hay, 1 trong 3 đơn bị có trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa Đông Phong -41 (DF-41) của lực lượng tên lửa chiến lược Trung Quốc có thể triển khai ở nơi giáp giới với Nga là đông-bắc tỉnh Hắc Long Giang. 

Theo nguồn tin mà Thời báo Hoàn Cầu có được, quân đội Trung Quốc sẽ bố trí tổng cộng 3 lữ đoàn với tên lửa Đông Phong-41. 

1 trong 3 lữ đoàn này hiện diện trong thành phố Tín Dương thủ phủ tỉnh Hà Nam. Lữ đoàn thứ 2 được cho là đã bố trí tại thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang. 

Trong khi đó, đơn vị thứ  triển khai ở khu vực Tân Cương tây-bắc Trung Quốc. Tầm bắn của tên lửa Đông Phong 41 có thể lên đến 14.000 km.

Hồi tháng 4/2016 Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ chối thông tin về tính năng của tên lửa Đông Phong - 41.

Tên lửa Đông Phong  41 của Trung Quốc
Tên lửa Đông Phong 41 của Trung Quốc

Tuy nhiên, sau đó, quân đội nước này xác nhận đã tiến hành vụ phóng thử nghiệm tên lửa. Cơ quan quân sự Trung Quốc gọi cuộc thử nghiệm trong lãnh thổ nước mình là tiến trình bình thường.

Nga chưa có phản ứng nào với những thông tin này. Báo chí Nga cũng đã đề cập đến những thông tin từ truyền thông Trung Quốc nhưng chưa có quan chức nào bình luận gì về những báo cáo trên.

Trung Quốc có thể làm lãnh đạo thế giới khi cần

Tên lửa đạn đạo xuất hiện trong duyệt binh ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
Tên lửa đạn đạo xuất hiện trong duyệt binh ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trong một diễn biến khác, truyền thông Mỹ đưa tin cho hay, ông Zhang Jun, tổng giám đốc bộ phận phụ trách kinh tế quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phát biểu rằng Trung Quốc có thể làm lãnh đạo thế giới khi cần.

Theo ông Zhang, Trung Quốc không muốn làm lãnh đạo thế giới nhưng có thể buộc phải đóng vai trò đó nếu các nước khác không đảm nhiệm.

Nhà ngoại giao cao cấp của Trung Quốc đưa ra tuyên bố ngày 23/1 sau khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết đặt nước Mỹ trên hết.